Ngày xuân vui hội ném còn ở Điện Biê

(Sóng trẻ) - Ném còn là một trò chơi không thể thiếu của người Thái vào mỗi dịp quan trọng, đặc biệt là những ngày lễ tết. Năm nay, lễ hội được tổ chức trong chương trình “Hội xuân” diễn ra vào mùng 4 âm lịch, tại Thành phố Điện Biên. 

5a202145a_anh1.jpg
Người Thái ở Tây Bắc vui ném còn trong hội xuân

Nghi lễ xóa những điềm xấu, mang đến niềm vui may mắn

Ném còn là trò chơi mang đậm tính nhân văn của người Thái. Ẩn sau nó là khát vọng, niềm tin vào cuộc sống và lao động. Khi quả còn được tung lên, nó hội tụ sức mạnh của âm dương trời đất. Người ta muốn qua cầu cúng và ném còn để biểu hiện ước mong được thánh thần phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Ném còn vừa có mục đích tín ngưỡng phồn thực cầu mùa, vừa kết hợp làm trò vui xuân của trai gái. Mỗi cặp nam nữ lần đầu tung quả còn chui qua vòng tròn thì họ trao cho nhau kỷ vật làm tin, coi đó là sự tác thành của trời đất để sau đó đôi bên cha mẹ mới làm các thủ tục dạm ngõ, ăn hỏi, cưới xin. 

Với những ý nghĩa cao đẹp như vậy, ném còn là trò chơi truyền thống luôn được mong đợi. Trò chơi này rèn luyện sự tinh tế, khéo léo, nhẹ nhàng khi tung, khi bắt. Vừa vận động cơ thể, vừa sảng khoái tinh thần khi cùng nhau giao lưu.

d68970b33_anh2.jpg
Ném còn là trò chơi dân gian của dân tộc Thái

Anh Đức (23 tuổi, Mường Nhé, Điện Biên) chia sẻ những cảm nhận về trò chơi ném còn:



Khác với mọi năm, năm nay lễ hội ném còn vào mùng 4 Tết còn có thêm một phần nghi lễ riêng mà người Thái yêu cầu.  Họ mời đến một thầy mo, thầy mo dâng hai quả còn làm lễ giữa trời đất, để cầu cho bản làng yên vui, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no ấm. Sau phần nghi lễ, thầy mo cầm hai quả còn đã được “ban phép” tung lên cho mọi người tranh cướp, khai cuộc chơi ném còn. 

Trước khi khép hội, thầy mo rạch quả còn đã được ban phép lấy hạt bên trong, tung lên để mọi người cùng hứng lấy vận may. Người Thái quan niệm hạt giống này sẽ mang lại mùa màng bội thu và may mắn, vì nó đã được truyền hơi ấm của linh khí đất trời. 

Trò chơi đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa

Cầm “quả còn” chắc nịch trên tay, quan sát thật kỹ mới thấy, người Thái rất tỉ mỉ trong từng mũi khâu, đính các tua vải linh hoạt, đầy màu sắc. Tận dụng từ bất cứ mảnh vải nào có được,  cắt thành hình ô vuông, có cạnh chừng 1 gang tay con gái, gấp chéo 4 góc vào nhau. Dây còn dài nửa sải tay cũng được khâu bằng vải. 

Mỗi nơi có cách làm còn khác nhau và mang những ý nghĩa riêng. Người Thái Điện Biên  nhồi thóc, gạo vào bên trong làm “ruột” còn với ước mong vụ mùa được bội thu, thóc lúa chất đầy nhà. 

d68970b33_anh3.jpg
Người Thái tự do sáng tạo “còn” theo cách họ muốn

Chị Quàng Ngọc Thảo, dân tộc Thái ở Điện Biên chia sẻ về cách chơi ném còn:



d68970b33_anh4.jpg
Thanh niên nam, nữ chơi ném còn vào ngày xuân

Ông Lê Văn Quý,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, đây là sự kiện hằng năm của tỉnh. Nài tạo không khí hứng khởi cho toàn dân nhân dịp xuân mới, còn góp phần củng cố văn hóa cũng như tình đoàn kết dân tộc. Thêm nữa, dân tộc Thái là dân tộc rất đông dân ở Điện Biên. Người Kinh và người Thái sống không tách biệt, trong và nài thành phố đều có các bản, làng nhỏ nên việc tổ chức trò chơi như ném còn là hoạt động tích cực để nói lên sự quan tâm, bình đẳng các dân tộc.

Nài ném còn, Hội xuân còn có nhiều hoạt động  phong phú và hấp dẫn: bắn nỏ, đẩy gậy; các môn vui chơi giải trí như nhảy bao bố, bịt mắt đập chiêng, kéo co...

Đồng thời, Hội xuân còn tổ chức một số hoạt động văn hoá đặc sắc khác, chẳng hạn như thi nam thanh nữ tú trong trang phục dân tộc, thi ẩm thực vào các buổi trưa giữa các bản, còn có cả hội chợ thương mại để trưng bày và bán các sản phẩm dân tộc,…

Nếu ai có dịp đến Điện Biên vào mùa xuân, hãy thử sức mình trong vai chàng trai cô gái Thái ném còn, trao duyên. Đây chắc hẳn là một trải nghiệm không bao giờ quên.

Thùy Linh
Báo chí Đa phương tiện K34 A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN