Girlhood: Cuốn nhật ký chứa đựng tâm tư của các thiếu nữ khắp thế giới

(Sóng trẻ) - Cuốn sách "Girlhood" của tác giả Masuma Ahuja hiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người, đặc biệt là phái nữ.

Ra mắt vào tuần trước, cuốn "Girlhood" do nữ tác giả Masuma Ahuja thực hiện nhanh chóng được công chúng đón nhận. Đây là một cuốn sách đặc biệt, tổng hợp những trang nhật ký của 30 thiếu nữ tuổi teen ở 27 quốc gia trên thế giới.

1689.jpg
Bìa cuốn sách "Girlhood"

Lý giải về mục đích thực hiện cuốn sách này, tác giả Masuma Ahuja cho biết: "Mọi người thường biết rất ít về cuộc sống thường nhật của các cô gái, cũng như hình ảnh về đời sống dưới con mắt họ. Tôi muốn tạo ra một thứ gì đó tựa như một bức chân dung thu nhỏ, có thể phản ánh những câu chuyện về các thiếu nữ sống tại những nơi khác nhau. Một thứ mà họ có thể cầm, xem và cảm nhận".

"Girlhood" tập hợp những trang nhật ký của nhiều cô gái thuộc các độ tuổi khác nhau, ở trong những điều kiện sống, môi trường và hoàn cảnh không giống nhau. Mỗi người lại có một có một cách nhìn riêng về cuộc sống, một ước mơ riêng cho bản thân.

1408.jpg
Trang nhật ký của Sattigul sống tại Mông Cổ.

Trong trang nhật ký của Merisena, 13 tuổi, sống tại khu vực xảy ra bạo động liên miên tại Haiti, em chia sẻ: "Mỗi khi có chuyện xảy ra, mình lại tự hỏi sao nhà mình không thể sống ở một đất nước khác, sao gia đình mình chẳng có tiền, nhất là những lúc chúng mình đói khát, và bạo động vẫn diễn ra". Mặc dù cuộc sống gặp khó khăn, song Merisena vẫn luôn cố gắng hết mình, với ước mơ trở thành một nữ y tá.

Một cô gái khác, Emilly, sống tại São Paulo, Brazil. Mới 19 tuổi nhưng Emilly đã phải làm mẹ. Cô viết trong trang nhật ký: "Mình không có tiền để học đại học, để trở thành người phụ nữ mà mình hằng mong ước, nhưng mình vẫn giữ vững niềm tin và lòng quyết tâm".

Halima, 17 tuổi lại bày tỏ sự lo ngại về thân phận người phụ nữ ở Afghanistan: "Mình muốn được độc lập và cùng với mọi người dựng xây đất nước. Nữ giới chúng mình sẽ còn là nạn nhân của xã hội truyền thống trong bao lâu nữa đây? Phụ nữ không chỉ có ở nhà và làm nội trợ, họ có đủ năng lực và khả năng làm việc cũng như có thể độc lập về tài chính".

1378.jpg
Trang nhật ký của Mandisa, 18 tuổi, sống tại Nam Phi.

Tác giả Ahuja đã liên hệ với các cô gái thông qua bạn bè, một số tổ chức cũng như trường học. Toàn bộ những trang nhật ký trên đều được thu thập vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 hoành hành.

"Nữ giới thường là những người quan tâm tới các luật lệ, chính sách, nhưng họ hiếm khi được quyền tham gia thảo luận và quyết định. Ngoài kia còn biết bao cô gái phải sống trong cảnh nghèo đói, phải làm việc nhà cật lực, và bị buộc phải nghỉ học? Rõ ràng những điều này đều chỉ ra rằng những người đưa ra các luật lệ, chính sách là những người đàn ông có quyền lực, và họ chẳng có liên hệ gì tới đời sống của các cô gái cả. Chính từ điều đó, chúng ta phải thay đổi để phái nữ cũng có quyền quyết định" - nữ tác giả khẳng định.

Nguồn: The Guardian

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN