(Sóng trẻ) - Mặc dù đến tháng 6/2021 mới chính thức đi vào hoạt động nhưng thời gian gần đây, bảo tàng gốm Bát Tràng với mức đầu tư 150 tỷ đồng tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh.
Công trình này thuộc dự án "Tinh hoa làng nghề Việt" do văn phòng kiến trúc của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào thiết kế từ năm 2018. Công trình tọa lạc tại số 28, thôn 5, làng cổ Bát Tràng, (Gia Lâm - Hà Nội).Công trình có diện tích 3.300m2, được thiết kế 3 tầng và lấy cảm hứng từ hình ảnh 7 vòng xoáy dựa trên bàn xoay của gốm – một trong những công cụ không thể thiếu của những nghệ nhân làm gốm.Vào bên trong thăm quan, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian của một lò bầu cổ – nơi để nung ra những sản phẩm bằng gốm thể hiện bàn tay, trí tuệ, khối óc, sự sáng tạo của con người Bát Tràng.Công trình được xem là nơi triển lãm các sản phẩm làng nghề kết nối thủ công mỹ nghệ truyền thống để du khách có thể tham quan, chiêm ngưỡng những sản phẩm tinh hoa.Các vật liệu truyền thống của làng nghê Bát Tràng như gạch gốm cổ truyền, ngói nung, gạch men mosaic… cũng được tận dụng để tạo nên màu sắc chân thực nhất cho bảo tàng.Tầng 1 của Bảo tàng gốm là nơi trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề để du khách có thể trải nghiệm cũng như mua về làm kỷ niệm.Những pho tượng được làm bằng đất khắc họa chi tiết về các bước làm nên một sản phẩm gốm truyền thống.Công trình được được tô điểm thêm bởi màu xanh của cây cỏ.Sau 3 năm xây dựng, bảo tàng gốm dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 6/2021.“Mình ấn tượng với kiến trúc độc đáo này, bởi nó giúp mình học hỏi được nhiều điều ý nghĩa về giá trị nghệ thuật. Đặc biệt, chỉ cần đưa điện thoại lên là góc nào cũng có ảnh sang – xịn – mịn. Mình tin rằng, khi công trình này hoàn thiện sẽ là 1 địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách đến thăm làng gốm Bát Tràng”, bạn Vy Anh (Hà Nội), chia sẻ.Bảo tàng gốm Bát Tràng hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách trong và ngoài nước khi chính thức đi vào hoạt động. Bời đây không chỉ là nơi lưu giữ văn hóa của làng gốm Bát Tràng mà còn là nơi để du khách có thể tham quan, chiêm ngưỡng những tác phẩm giá trị của làng nghề.
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.