(Sóng trẻ) - Sáng 1/11, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam chính thức mở cửa đón khách, thu hút nhiều du khách tham quan trong và ngoài nước.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã thu hút đông đảo người dân khi chính thức mở cửa đón khách tham quan vào ngày 1/11/2024. Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam mới nằm trên đường gom đại lộ Thăng Long, thuộc hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Theo đó, trong đợt mở cửa đầu tiên (giai đoạn 1) bảo tàng sẽ trưng bày 6 chủ đề theo tiến trình lịch sử từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến thời kỳ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước từ 1976 đến ngày nay.
Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam áp dụng nhiều công nghệ mới như văn bản, màn hình tra cứu thông tin, các sa bàn, 3D maping, media tư liệu ảnh, thuyết minh tự động audioguide và mã QR tra cứu thông tin hiện vật, hình ảnh, và hơn 60 video giới thiệu về chiến dịch, trận đánh và các nhân vật lịch sử, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách tham quan
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được trưng bày kết hợp với nhiều công nghệ tiên tiến thu hút lượng lớn khách tham quan vào ngày đầu mở cửa. (Ảnh: Linh Nga)Dự án hoàn thành bao gồm hệ thống trưng bày trong nhà và ngoài nhà với 6 chủ đề tiến trình lịch sử, 8 chuyên đề, 7 bộ sưu tập và 12 chuyên ngành quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mỗi không gian trưng bày của bảo tàng đều kèm chú thích cụ thể. (Ảnh: Linh Nga)Bảo tàng hiện đang lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều hiện vật quý được trưng bày và bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn. (Ảnh: Linh Nga)Không chỉ thu hút khách tham quan trong nước, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam còn thu hút khách tham quan nước ngoài. (Ảnh: Linh Nga)Bảo tàng ứng dụng công nghệ hỗ trợ tạo cảm giác chân thực với người xem như sa bàn mapping, hệ thống màn hình tra cứu, hơn 60 clip, tư liệu... giúp du khách cảm nhận rõ, tiếp cận từng trận đánh, chiến dịch. (Ảnh: Linh Nga)Bào tàng thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm đến lịch sử. Bạn Sơn Hải (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về lần đầu tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: "Mình rất ấn tượng với những công nghệ hiện đại được ứng dụng trong trưng bày tại bảo tàng như 3D mapping và sa bàn, đã giúp mình hình dung rõ nét hơn về các trận đánh lịch sử. Những chú thích cụ thể bên cạnh từng hiện vật cũng là một điểm cộng lớn, giúp mình hiểu sâu hơn về ý nghĩa và câu chuyện đằng sau chúng. Qua chuyến tham quan này, mình càng thêm tự hào về lịch sử dân tộc và trân trọng những hy sinh của thế hệ đi trước." (Ảnh: Linh Nga)Các bạn trẻ thích thú xem hiện vật vũ khí chiến đấu (Ảnh: Linh Nga)Đoàn cựu chiến binh tham quan bảo tàng vào ngày đầu mở cửa. (Ảnh: Linh Nga)Không gian trưng bày tại Bảo tàng ứng dụng công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tham quan và trải nghiệm. (Ảnh: Mạnh Tiến) Nhiều du khách lớn tuổi tới tham quan bảo tàng trong ngày đầu mở cửa (Ảnh: Linh Nga)Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam trong ngày đầu mở cửa thu hút khách tham quan tới khám phá và học hỏi về lịch sử (Ảnh: Linh Nga)Ông Nguyễn Xuân Mùi (Hoài Đức) - một cựu chiến binh, chia sẻ: "Quy mô của bảo tàng rất rộng lớn, rất xứng tầm quốc gia. Tới tham quan bảo tàng làm tôi nhớ lại những kỉ niệm xưa khi tham gia chiến tranh." (Ảnh: Linh Nga)
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam miễn phí vé tham quan đến hết tháng 12/2024, hứa hẹn là điểm đến thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế.
(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.
(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.