Black Friday: Nhà buôn 'sale' ảo - Khách hàng mua thật

(Sóng trẻ) - Núp bóng sau biển hiệu “sale sập sàn” là cạm bẫy mua sắm: thổi giá lên cao rồi vờ hạ giá, chiêu trò này không mới nhưng đã đánh lừa nhiều người tiêu dùng.

Black Friday (Ngày thứ Sáu đen tối) là một trong những đại hội giảm giá lớn tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Năm nay, Black Friday nhằm vào 24/11.

“Ảo” từ trên mạng…

Từ nhiều ngày trước, không khí mua sắm trên các sàn thương mại điện tử đã diễn ra sôi nổi khi hàng nghìn mặt hàng đều được gắn mác giảm giá 50 - 70%. Tuy nhiên, một bộ phận người tiêu dùng lại tỏ ra thờ ơ với chiêu khuyến mãi sâu dịp Black Friday. 

Chị Nguyễn Thị Mai Phương (Đống Đa, Hà Nội) là một ví dụ. Chị chia sẻ trải nghiệm mua sắm "dở khóc dở cười" : “Năm ngoái, gia đình tôi hí hửng săn được chiếc nồi chiên không dầu với mức giảm 40%. Nhưng mãi sau mới ngã ngửa vì nhận ra giá ưu đãi chẳng khác gì ngày thường.”.

Cùng một mặt hàng nồi chiên không dầu hãng Phillips XXL HD9860, nhưng giá gốc ở những trang thương mại điện tử lại công bố khác nhau. (Ảnh chụp màn hình)
Cùng một mặt hàng nồi chiên không dầu hãng Phillips XXL HD9860, nhưng giá gốc ở những trang thương mại điện tử lại công bố khác nhau. (Ảnh chụp màn hình)

Năm nay, tình trạng thổi phồng giá vẫn xuất hiện nhan nhản. Theo quảng cáo từ một trang thương mại điện tử, chiếc nồi chiên không dầu hãng Phillips từ mức giá gốc hơn 11,7 triệu đồng giảm chỉ còn 6,9 triệu (tức giảm đến 41%). Tuy nhiên, cũng chiếc máy này, giá chính hãng chưa giảm ở vài trung tâm điện máy lớn chỉ xấp xỉ 9 triệu. Như vậy, 41% là con số “ảo” nhằm che mắt người mua. Nhưng đây không phải nơi duy nhất áp dụng chiêu trò này. 

… “Ảo” đến ngoài đời

Dọc các tuyến phố Xuân Thủy, Cầu Giấy, Chùa Láng,..., không khí ngày hội mua sắm lớn nhất năm cũng nhộn nhịp không kém. Nhiều cửa hàng “đua nhau” trưng bày biển “Sale off” từ 50 - 70%, thậm chí giảm giá “sập sàn” lên tới 80 - 90%. Đi kèm với giá ưu đãi là gói quà tặng hấp dẫn, voucher mua hàng giảm giá cho lần sau.

Cửa hàng thời trang đồng loạt treo biển giảm giá nhân ngày Black Friday. (Ảnh: Ngọc Anh)
Cửa hàng thời trang đồng loạt treo biển giảm giá nhân ngày Black Friday. (Ảnh: Ngọc Anh)

Nhưng trên thực tế, không ít cửa hàng lợi dụng ngày hội mua sắm để đẩy giá sản phẩm lên cao rồi gắn mác sale, lừa dối người tiêu dùng. Thêm vào đó, các cửa hiệu còn xem Black Friday như dịp dọn hàng tồn kho, kém chất lượng. 

“Mặc dù giảm giá sâu, thậm chí đến 80 hay 90%, các nhà buôn vẫn ‘dư sức’ lãi đậm”, bạn Hoàng Vân Khánh (22 tuổi, Hà Nội), từng là nhân viên part-time tại một cửa hàng thời trang khẳng định.

Tuy vậy, Vân Khánh cho rằng người tiêu dùng không nên mất niềm tin vào Black Friday chỉ vì vấn nạn trên. “Đây vẫn là dịp mình chi nhiều nhất trong năm. Một khi biết cách khảo sát thị trường, lựa chọn nguồn mua uy tín thì người mua vẫn làm chủ được ví tiền. Bản thân mình năm nay khá hài lòng vì ‘tậu’ được nhiều sách tiếng Trung với giá hợp lý”, Khánh chia sẻ thêm.

Vân Khánh cho rằng nên ưu tiên hình thức mua sắm trực tiếp vào dịp giảm giá sâu, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”. (Ảnh: Ngọc Anh)
Vân Khánh cho rằng nên ưu tiên hình thức mua sắm trực tiếp vào dịp giảm giá sâu, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”. (Ảnh: Ngọc Anh)

Tỉnh táo trước cạm bẫy mua sắm

Theo khảo sát từ nhiều khách hàng, trước những món đồ gán mác “sale sập sàn”, họ thường chấp nhận xuống tiền dù món hàng không nằm trong danh sách mua sắm. 

Những gian hàng có dòng chữ
Những gian hàng có dòng chữ "sale off" thu hút nhiều khách hàng hơn. (Ảnh: Ngọc  Anh)

Thạc sĩ Vũ Việt Phương, giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định: “Việc thổi phồng giá gốc sản phẩm là chiêu trò, thủ thuật rất bình thường của các nhà bán lẻ, đã tồn tại từ lâu. Đương nhiên với vai trò người mua, chúng ta không thích điều này, nhưng ở vai trò người bán, đây là cơ hội để thu hồi vốn hoặc tăng doanh số”.

Nhằm giúp người tiêu dùng tỉnh táo trước cạm bẫy mua sắm, thạc sĩ đưa ra lời khuyên: Một là, cần có kế hoạch mua sắm cụ thể, tránh tình trạng ham giá rẻ dẫn đến mua nhiều món đồ không cần thiết. Hai là, với những sản phẩm có giá trị, cần nghiên cứu kỹ về mô hình sản phẩm và khảo sát giá cả trên thị trường trước dịp mua sắm lớn.

Đối với doanh nghiệp và nhà bán lẻ, cần hiểu điều khách hàng mong đợi là một khuyến mãi thực chất. Có như vậy, Black Friday mới thật sự là dịp kích cầu tiêu dùng, xứng đáng trở thành ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN