"Bỏ phố về quê" - Giải pháp “an cư lạc nghiệp” trước cơn sốt nhà đất Thủ đô

(Sóng trẻ) - Thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến sự tăng giá chóng mặt, khiến giấc mơ sở hữu một ngôi nhà tại thủ đô của nhiều người dân trở nên xa vời. Trước áp lực tài chính, không ít người đã quyết định từ bỏ cuộc sống đô thị, tìm kiếm cơ hội an cư lạc nghiệp tại quê hương.

Chung cư tại trung tâm thành phố Hà Nội. (Ảnh: Mai Chi)
Chung cư tại trung tâm thành phố Hà Nội. (Ảnh: Mai Chi)

 

Sau thời gian kinh doanh tự do, tích lũy vốn liếng, anh Nguyễn Việt Linh (26 tuổi, quê Thanh Oai, Hà Nội) đã quyết định trở về quê để sửa sang lại ngôi nhà cũ và khai trương cửa hàng mới thay vì theo đuổi cuộc sống nơi nội thành Hà Nội.

Nhờ chăm chỉ làm việc, anh Linh đã tích cóp được 1,5 tỷ đồng. Với số vốn này, anh dự định sẽ tìm mua một căn chung cư để "an cư lạc nghiệp", chuẩn bị cho kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, anh Linh gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một căn hộ phù hợp với khả năng tài chính và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cá nhân. 

“Khi tìm hiểu sâu vào thị trường bất động sản, tôi thấy số tiền tôi kiếm được là bất khả thi để mua nhà tại Hà Nội, nếu có chắc cũng chỉ mua được một căn nhỏ ở ngoại thành”, anh Linh nói.

Đứng trước những khó khăn về khoảng cách địa lý cũng như áp lực tài chính, anh Linh đã quyết định trở về quê hương sinh sống. Quyết định này không chỉ giúp anh có điều kiện xây dựng tổ ấm cho gia đình mà còn tạo cơ hội phát triển sự nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tích lũy tài chính.

“Gia đình tôi đều làm kinh doanh tự do nên cũng không ngại khi thay đổi chỗ sống. Về quê gần gia đình tôi thấy tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt nên cuộc sống cũng dần đi vào ổn định”,  anh Linh bày tỏ.

Ngôi nhà hiện tại của gia đình anh Linh tại quê nhà. (Ảnh: NVCC)
Ngôi nhà hiện tại của gia đình anh Linh tại quê nhà. (Ảnh: NVCC)

 

Xu hướng “rời phố về quê” không chỉ còn là lựa chọn của riêng giới trẻ mà còn lan rộng sang những người lớn tuổi. Bà Hoàng Thị Nhung (60 tuổi, trú tại Hà Đông) là một ví dụ điển hình. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, bà Nhung đã chia sẻ về quyết định trở về quê hương xây dựng tổ ấm.

"Tôi từng mong muốn mua một căn hộ khang trang cho con trai tại Hà Nội. Thế nhưng, giá nhà đất ở nội đô quá cao nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai mẹ con tôi quyết định về quê xây nhà, phần tiền còn lại sẽ đầu tư cho công việc của con".

Căn nhà mới ở quê của bà Nhung có diện tích hơn 100m2, thường được hàng xóm gọi trêu là “biệt thự”. Bà Nhung chia sẻ, mỗi khi ngắm nhìn ngôi nhà dần được hoàn thiện, bà càng thêm tin tưởng vào quyết định "bỏ phố về quê" của mình.

Căn nhà của bà Nhung dự kiến hoàn thiện trong khoảng 4 tháng tới. (Ảnh: NVCC)
Căn nhà của bà Nhung dự kiến hoàn thiện trong khoảng 4 tháng tới. (Ảnh: NVCC)

 

Theo TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá chung cư tại Hà Nội đang ở mức cao chưa từng có.

"Giá thấp nhất cho một căn hộ trong nội đô hiện nay là trên 60 triệu đồng/m2. Các căn hộ có giá dưới 45 triệu đồng/m2 gần như không còn trên thị trường" - ông Đính cho biết. Nguyên nhân chính được xác định là do nguồn cung khan hiếm. Với mức giá này, việc sở hữu nhà ở tại Hà Nội trở nên ngày càng khó khăn với người lao động

Để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở do giá tăng cao, chuyên gia kiến nghị cần nhanh chóng triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở bình dân nhằm đảm bảo nguồn cung, từ đó điều chỉnh giá nhà về mức hợp lý.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN