Cảnh báo thị trường đồ chơi trung thu kém chất lượng cho trẻ em

(Sóng trẻ) - Không ít những mặt hàng đồ chơi kém chất lượng, gây nguy hiểm cho trẻ em được bày bán tràn lan trên thị trường khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. 

Mỗi dịp cận tết Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em luôn sôi động và thu hút được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Đặc biệt, nhiều bậc cha mẹ tỏ rõ sự lo lắng đối với những mặt hàng kém chất lượng, gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ được bày bán tràn lan trên thị trường với giá thành chỉ từ vài nghìn đồng. 

Đồ chơi kém chất lượng tràn lan trên thị trường dịp cận tết Trung thu

Theo ghi nhận của PV, năm nay, đồ chơi trung thu kém chất lượng bắt đầu được rao bán trên các trang mạng xã hội từ cuối tháng 7. Hầu hết, các mặt hàng này có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, không có nhãn mác, màu sắc đa dạng, giá thành rẻ và không khó để nhận ra đây là những sản phẩm kém chất lượng.

Những mặt hàng đồ chơi có mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt với giá thành chỉ từ vài nghìn đồng. (Ảnh: chụp màn hình)
Những mặt hàng đồ chơi có mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt với giá thành chỉ từ vài nghìn đồng. (Ảnh: chụp màn hình)

Những sản phẩm đồ chơi Trung thu này có giá thành rất rẻ, chỉ từ 9.000đ đối với khách sỉ và dao động từ 20.000 - 30.000đ đối với khách mua lẻ. Các mặt hàng đồ chơi này thường sử dụng đèn laser và có âm thanh khá lớn. Đây là điểm không phù hợp với trẻ em và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của trẻ. 

Màu sắc và âm thanh của các loại đồ chơi này gây ảnh hưởng trực tiếp tới trẻ em, đặc biệt là tai và mắt. (Ảnh: chụp màn hình)
Màu sắc và âm thanh của các loại đồ chơi này gây ảnh hưởng trực tiếp tới trẻ em, đặc biệt là tai và mắt. (Ảnh: chụp màn hình)

Không dễ để ngăn cấm trẻ khỏi đồ chơi kém chất lượng 

Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải, Trung tâm Dung dịch Hoạt hóa, điện hóa và đèn tiết kiệm năng lượng cho biết, những loại đồ chơi này sẽ ảnh hưởng đến tai và mắt của trẻ. Với tần số âm thanh cao phát ra từ các sản phẩm này, chúng có thể gây điếc tai, suy giảm khả năng nghe và ánh sáng laser có thể dẫn đến tình trạng mỏi mắt ở trẻ. 

Không khó để nhận ra, mỗi dịp cận kề Tết Thiếu nhi hay Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương đều vào cuộc kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng lớn các sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ được lưu thông trên thị trường. Dù biết rõ tác hại của chúng, việc ngăn cấm trẻ khỏi chúng lại là một điều không hề dễ. 

Hàng năm, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương đều phát hiện và thu giữ số lượng lớn các sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ được lưu thông trên thị trường. (Ảnh: Báo Công lý)
Hàng năm, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương đều phát hiện và thu giữ số lượng lớn các sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ được lưu thông trên thị trường. (Ảnh: Báo Công lý)

Chia sẻ với Sóng trẻ News, chị Nụ (Hà Nội) cho biết: “Những sản phẩm này có màu sắc bắt mắt, hình dáng đa dạng và âm thanh thú vị nên rất dễ thu hút trẻ em. Tôi và gia đình cũng rất lo khi con tiếp xúc nhiều với các loại đồ chơi này, song để các bé có thể nhận thức được mức độ nguy hiểm của chúng thì khá là khó và cần giáo dục dần dần chứ không phải nói ngày một ngày hai hay trách mắng khi con chơi những mặt hàng này”. 

Chị Hường (Vĩnh Phúc) cũng có chung quan điểm trên. “Vì dịch bệnh COVID-19 nên hai năm trở lại đây địa phương không tổ chức trung thu cho các bé, gia đình mình đã tham khảo trên mạng và cùng con làm những chiếc đèn lồng từ giấy, vỏ bưởi hay vỏ chai. Các con đều rất hào hứng. Mình thấy điều này vừa kích thích sự sáng tạo của con, vừa giúp con tránh xa những sản phẩm kém chất lượng và cũng góp phần bảo vệ môi trường”, chị Hường chia sẻ thêm. 

Nhiều cha mẹ lựa chọn cùng con làm những món đồ chơi bằng giấy, vỏ lon,... để giúp con tránh xa những món đồ chơi kém chất lượng. (Ảnh: minh họa)
Nhiều cha mẹ lựa chọn cùng con làm những món đồ chơi bằng giấy, vỏ lon,... để giúp con tránh xa những món đồ chơi kém chất lượng. (Ảnh: minh họa)

Quy định pháp luật về chất lượng đồ chơi

Liên quan đến vấn đề thị trường xuất hiện tràn lan các mặt hàng đồ chơi kém chất lượng cho trẻ em, cơ quan quản lý đã ban hành nhiều quy định nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ em trong dịp Tết Trung thu, góp phần nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng, và giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm bắt được những quy định của pháp luật đối với sản phẩm đồ chơi trẻ em. Cụ thể, đồ chơi trẻ em là sản phẩm hoặc vật liệu bất kỳ được thiết kế hoặc nêu rõ để sử dụng cho trẻ nhỏ hơn 16 tuổi sử dụng khi chơi (theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 03:2019/BKHCN). 

Ngoài ra, trước khi lưu thông trên thị trường, những mặt hàng này phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với mặt hàng sản xuất trong nước hoặc được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Quy định cũng nêu rõ các mặt hàng đồ chơi cần đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em như yêu cầu an toàn về cơ lý, tính cháy, hóa học và an toàn điện đối với đồ chơi trẻ em sử dụng điện.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN