Chiến binh mùa dịch: Nữ bác sĩ hai lần hoãn cưới xung phong vào tâm dịch Đà Nẵng

(Sóng trẻ) – Sau gần 4 tháng hoãn lễ cưới vì cách ly xã hội, bác sĩ Cao Thị Kim Băng (28 tuổi) tiếp tục dời ngày tổ chức hôn lễ để xung phong vào Đà Nẵng chống dịch.


Bác sĩ Cao Thị Kim Băng công tác tại khoa Huyết học vi sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ở tuổi 28, bác sĩ Băng đã lỡ hẹn lập gia đình trong năm nay. Trước đó, hai gia đình đã bàn bạc và ấn định đám cưới diễn ra vào tháng 4/2020. Nhưng khi các thủ tục cho đám cưới đã hoàn tất, thiệp hồng đã được phát đến tay bạn bè và những người quen biết thì cũng là lúc lệnh thực hiện cách ly toàn xã hội đưa vào áp dụng để phòng chống dịch COVID-19. Hết lệnh giãn cách xã hội, gia đình hai bên thông báo lại lịch đám cưới vào ngày 21/8 (âm lịch). Mọi công tác chuẩn bị cho ngày hạnh phúc cũng đang được thực hiện. Chị Băng đã nghĩ tới đám cưới với đông đủ bạn bè, người thân tới chung vui, chúc phúc. Thế nhưng, đám cưới ấy thêm một lần bị hoãn khi chị Băng một lần nữa lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

57b270095_1.jpg

57b270095_3.jpg

Bác sĩ Băng chia tay để lên đường vào Đà Nẵng

Ngày 14/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế (6 bác sĩ và 10 kỹ thuật viên) tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này. Ngay hôm sau, Sở Y tế Nghệ An đã triển khai tới các bệnh viện tuyến tỉnh, rà soát những cán bộ có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu vào tăng viện, hỗ trợ cho Đà Nẵng chống dịch Covid-19. Ngay lập tức, hàng trăm bác sĩ tuyến tỉnh ở Nghệ An xung phong đi vào tâm dịch. Bác sĩ Cao Thị Kim Băng cũng không nại lệ.
Sau khi xung phong, trong thời gian chờ quyết định chính thức, chị Băng bàn với chồng sắp cưới là anh Đào Công Dũng (32 tuổi, nhân viên ngành đường sắt) hoãn lễ thành hôn của hai người, dự định tổ chức vào trung tuần tháng 10 như đã chốt lịch. Ban đầu khi ngghe thống báo, anh Dũng khá bất ngờ và buồn, song sau đó đồng ý và động viên chị Băng yên tâm lên đường chiến đấu cùng tuyến đầu chống dịch.

57b270095_2.jpg

57b270095_5.jpg

Bác sĩ Băng cùng người chồng tương lai của mình

Bác sĩ Băng chia sẻ  rằng cả gia đình và chồng sắp cưới đều hiểu nên tôi yên tâm hơn. Anh ấy không trách mà động viên tôi cố gắng ăn uống, lo cho sức khỏe của mình thật tốt để có sức lo cho mọi người. Khi tôi xung phong vào Đà Nẵng cũng ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng ủng hộ hết mình. Còn tôi thì thấy vui hơn là lo lắng. Khi nào hết dịch tôi sẽ trở về lo hạnh phúc của riêng mình. Nữ bác sỹ trẻ này cho biết, thời điểm nghe dịch bùng phát trở lại Đà Nẵng rất phức tạp, chính bản thân cô cũng thấy lo. Nhưng khi nhìn thấy những y bác sỹ đang căng mình trong tâm dịch để chiến đấu, bác sỹ Băng lại hết lo sợ và thay vào đó là thương cảm và muốn góp chút sức mình để cùng chống dịch.

Bác sỹ Băng là bác sỹ trẻ đã có 3 năm công tác tại bệnh viện lúc nào cũng rất nhiệt huyết với công việc luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nài bác sỹ Băng còn có kỹ thuật viên Nguyễn Viết Minh (31 tuổi) hiện đang công tác tại Khoa Sinh hóa giải phẫu. Cả 2 bác sỹ cũng có hoàn cảnh khi nữ bác sỹ Băng thì xin hoãn cưới. Còn anh Minh thì bố đang phải nằm viện điều trị. Nhưng 2 người vẫn tự nguyện xung phong lên đường vào Đà Nẵng cùng hỗ trợ chống dịch, bác sĩ Tăng Xuân Hải – Giám đốc bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết.

57b270095_4.jpg

16 y bác sĩ vào hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch

Bác sĩ Băng cũng cho rang vào vùng dịch là dịp để bản thân học hỏi kinh nghiệm, đem những hiểu biết về đóng góp và công tác phòng, chống dịch của tỉnh nhà trong thời gian tới. Việc nữ bác sĩ trẻ hai lần hoãn đám cưới để chống dịch đã khiến không ít người chúng ta cảm thấy vừa thấu hiểu hơn vừa cảm phục trước những hy sinh thầm lặng của các chiến binh blouse trắng.
Phạm Ngọc Hà
Ảnh: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN