Chợ thời trang lớn nhất Hà Nội “đìu hiu” dịp cận Tết

(Sóng trẻ) - Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán, tuy nhiên, chợ vải Ninh Hiệp vẫn vắng bóng khách hàng. Việc buôn bán gặp nhiều khó khăn bởi “một năm kinh tế buồn”.

Chợ Ninh Hiệp được biết đến là một trong những “thủ phủ” thời trang tại Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 25km. Không khí ảm đạm, đìu hiu của chợ khiến nhiều tiểu thương chán nản, lo lắng vì Tết âm lịch đang cận kề.

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chợ Ninh Hiệp giờ đây không có mấy khách hàng tới mua sắm như mọi năm. Dù là ngày cuối tuần thế nhưng khung cảnh chợ vẫn ảm đạm, vắng vẻ. Nhiều người dân đến ngắm nhưng chưa có nhu cầu mua hàng. (Ảnh: Lan Anh)
Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, chợ Ninh Hiệp giờ đây không có mấy khách hàng tới mua sắm như mọi năm. Dù là ngày cuối tuần thế nhưng khung cảnh chợ vẫn ảm đạm, vắng vẻ. Nhiều người dân đến ngắm nhưng chưa có nhu cầu mua hàng. (Ảnh: Lan Anh)
Tiểu thương ngán ngẩm, ngồi chờ cả ngày nhưng không có nổi một khách hàng, nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ 15h chiều. (Ảnh: Lan Anh)
Tiểu thương ngán ngẩm, ngồi chờ cả ngày nhưng không có nổi một khách hàng, nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ 15h chiều. (Ảnh: Lan Anh)
Hàng loạt chủ ki-ốt chán nản, ngồi bấm điện thoại, anh Văn - chủ một cửa hàng tại đây cho biết: “Từ sáng đến giờ, chỉ có vài ba khách hỏi thăm giá cả, họ chỉ tham khảo chứ chưa có nhu cầu mua, còn nhiều mặt hàng tồn đọng, tôi đành phải tách ra bán cho khách lẻ để gỡ chút vốn nhỏ”. (Ảnh: Lan Anh)
Hàng loạt chủ ki-ốt chán nản, ngồi bấm điện thoại, anh Văn - chủ một cửa hàng tại đây cho biết: “Từ sáng đến giờ, chỉ có vài ba khách hỏi thăm giá cả, họ chỉ tham khảo chứ chưa có nhu cầu mua, còn nhiều mặt hàng tồn đọng, tôi đành phải tách ra bán cho khách lẻ để gỡ chút vốn nhỏ”. (Ảnh: Lan Anh)
Mặt hàng thời trang trẻ em tưởng như sẽ bán chạy nhất bởi nhu cầu sắm quần áo mới cho con trẻ của các phụ huynh dịp Tết, thế nhưng những quầy hàng này lại ế ẩm, tiểu thương ngồi chơi dài chờ khách. (Ảnh: Lan Anh)
Mặt hàng thời trang trẻ em tưởng như sẽ bán chạy nhất bởi nhu cầu sắm quần áo mới cho con trẻ của các phụ huynh dịp Tết, thế nhưng những quầy hàng này lại ế ẩm, tiểu thương ngồi chơi dài chờ khách. (Ảnh: Lan Anh)
Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá, bán lẻ nhằm thu hút khách tới mua nhưng tình trạng vắng vẻ cũng không khá hơn. Thậm chí, nhiều chủ quầy đã thanh lý những mẫu thời trang có phần “lỗi mốt” để thu hồi số vốn bỏ ra. (Ảnh: Lan Anh)
Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá, bán lẻ nhằm thu hút khách tới mua nhưng tình trạng vắng vẻ cũng không khá hơn. Thậm chí, nhiều chủ quầy đã thanh lý những mẫu thời trang có phần “lỗi mốt” để thu hồi số vốn bỏ ra. (Ảnh: Lan Anh)
Sở hữu một ki-ốt nhỏ tại đây, chị Thủy than thở: “Chưa năm nào tôi lại ế khách đến vậy, như mọi năm, giáp Tết là dịp mà những người tiểu thương như tôi tất bật ngày đêm đóng hàng. Năm nay do ảnh hưởng kinh tế nên hàng đi rất chậm, số hàng bị tồn gấp đôi so với năm ngoái. Còn vài tuần nữa là đến Tết, tôi lo ngại tình trạng này sẽ kéo dài”. (Ảnh: Lan Anh)
Sở hữu một ki-ốt nhỏ tại đây, chị Thủy than thở: “Chưa năm nào tôi lại ế khách đến vậy, như mọi năm, giáp Tết là dịp mà những người tiểu thương như tôi tất bật ngày đêm đóng hàng. Năm nay do ảnh hưởng kinh tế nên hàng đi rất chậm, số hàng bị tồn gấp đôi so với năm ngoái. Còn vài tuần nữa là đến Tết, tôi lo ngại tình trạng này sẽ kéo dài”. (Ảnh: Lan Anh)

 

Khác với xóm chợ thời trang trẻ em, những cửa hàng bày bán thời trang thanh, thiếu niên có phần đông đúc khách tới mua sắm hơn. Những mặt hàng bán lẻ dao động từ 200.000 - 300.000 đồng, phù hợp với túi tiền của đại đa số người trẻ. (Ảnh: Lan Anh)
Khác với xóm chợ thời trang trẻ em, những cửa hàng bày bán thời trang thanh, thiếu niên có phần đông đúc khách tới mua sắm hơn. Những mặt hàng bán lẻ dao động từ 200.000 - 300.000 đồng, phù hợp với túi tiền của đại đa số người trẻ. (Ảnh: Lan Anh)
Bước vào phía trong chợ, thời trang nam chỉ lác đác vài khách vãng lai. Tuy mẫu mã đa dạng, phong phú về kiểu dáng nhưng các chủ quán cũng lắc đầu ngán ngẩm vì vắng bóng người mua. (Ảnh: Lan Anh)
Bước vào phía trong chợ, thời trang nam chỉ lác đác vài khách vãng lai. Tuy mẫu mã đa dạng, phong phú về kiểu dáng nhưng các chủ quán cũng lắc đầu ngán ngẩm vì vắng bóng người mua. (Ảnh: Lan Anh)

Vốn là địa điểm nổi tiếng mua sắm thời trang giá rẻ, chợ Ninh Hiệp giờ đây phải đối mặt với nhiều vấn đề bất cập do tình hình kinh tế suy thoái. Người dân giảm thiểu chi tiêu, mua sắm, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tại ngôi chợ này.                           

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN