Cuộc đua vào Nhà Trắng thêm phần khó đoán khi ông Biden rút lui

(Sóng trẻ) - Rạng sáng 22/7 theo giờ Việt Nam, Tổng thống đương nhiệm Mỹ Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024 và đề xuất bà Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế. 

Ông Biden quyết định rút lui trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng là tới cuộc bầu cử Tổng thống và sau nhiều tuần chịu sức ép từ các đảng viên Dân chủ. Những lời kêu gọi Tổng thống rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng tăng sau khi ông có màn tranh luận lép vế trước cựu Tổng thống Donald Trump - ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, vào ngày 27/6. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 được ông Biden đưa ra khi đang cách ly tại nhà riêng ở bang Delaware trong thời gian điều trị COVID-19. Ông Biden cho biết, ông sẽ phát biểu trước toàn quốc vào cuối tuần này để thông tin chi tiết về quyết định của mình.Ông vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ hiện tại, dự kiến kết thúc vào trưa 20.1.2025, giờ miền Đông (ET).

Trên tài khoản X, ông Biden viết: “Được phục vụ với tư cách là tổng thống của các bạn là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Mặc dù tôi có ý định tái tranh cử nhưng tôi tin rằng điều tốt nhất cho Đảng của tôi và đất nước là tôi nên từ chức và tập trung hoàn toàn vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ”.

Sau khi ông Joe Biden rút lui, các đảng viên Đảng Dân chủ phải khẩn trương thuyết phục cử tri trong một khoảng thời gian cực ngắn rằng ứng cử viên của đảng này có thể đảm đương công việc và đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Về phần mình, ông Trump phải chuyển trọng tâm sang đối thủ mới sau nhiều năm dồn sự chú ý vào ông Biden. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ở Atlanta, Georgia, Mỹ, năm 2022. (Ảnh: REUTERS)
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ở Atlanta, Georgia, Mỹ, năm 2022. (Ảnh: REUTERS)

Tổng thống Joe Biden cũng đồng thời bày tỏ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump. Được biết, bà Kamala Harris, 59 tuổi là ứng cử viên duy nhất có thể trực tiếp sử dụng nguồn lực từ chiến dịch của ông Biden, theo các quy định tài chính tranh cử của liên bang. 

Chia sẻ với CNN qua điện thoại sau vài phút khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, cựu Tổng thống và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump khẳng định, ông Joe Biden sẽ đi vào lịch sử với tư cách là "tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ từ trước đến nay".

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN