Đề Sinh không khó, đa số thí sinh làm bài tốt

(Sóng Trẻ) - Sáng 9/7, kết thúc buổi thi môn Sinh, đa số các thí sinh đều hài lòng với bài thi của mình. Đa số nhận định đề bài năm nay không dài, thí sinh học lực khá có thể dễ dàng đạt 5-6 điểm.

Gần đến giờ kết thúc buổi thi, nhiều phụ huynh tỏ ra khá lo lắng và sốt ruột. Bác Dũng, phụ huynh một thí sinh đến từ Nghệ An nói: “Đợt vừa rồi con tôi thi khối A vào đại học Giao thông vận tải nhưng làm bài không tốt. Tôi đã cố gắng động viên cháu thật bình tĩnh và sáng suốt để hoàn thành tốt bài thi khối B.”

Tại trường đại học Sư phạm Hà nội, khoảng 8h50 đã bắt đầu lác đác có thí sinh ra khỏi địa điểm thi.

Thí sinh Nguyễn Hồng Vân, đến từ Hà Nam: “Hôm nay em làm bài tạm ổn. Đề thi không khó, nằm trọn vào những phần em đã ôn. Tuy nhiên có một số câu lý thuyết vì không nhớ chính xác nên em phải chọn bừa”. Vân cho biết thêm, đề bài khó nhất là một số câu liên quan đến phần di truyền, nhiều bạn cũng mất khá nhiều thời gian để tính toán lại.

Em Trịnh Lê Hưng đến từ Hà Nội cho biết: “Hôm nay em làm bài cũng tương đối tốt, thừa khoảng gần 10 phút để kiểm tra lại bài. Em dự tính chắc sẽ được khoảng 7-8 điểm. Với đề thi này thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều bạn đạt điểm cao”.

d4291e13e_7544173252_c7582d7b6a.jpg
dba24bde5_7544173686_386fcd111a.jpg

Nhiều thí sinh khác cũng cho rằng đề thi năm nay không đánh đố thí sinh. Lý thuyết chiếm khoảng 50% đề thi. Nội dung câu hỏi cũng chỉ chủ yếu xoay quanh chương trình học lớp 12.

Trong khi đó, tại Hải Phòng, hầu hết các thí sinh cũng đều phấn khởi với bài thi của mình.

T. Hoàng, thí sinh dự thi Đại học Y Hà Nội tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Trần Phú chia sẻ: “Phần lí thuyết môn sinh khá cơ bản nên em làm được, tuy phần bài tập em làm có chút nhầm lẫn nhưng nhìn chung là khá ổn”.

Ngọc Trâm, cũng là một thí sinh dự thi vào Đại học Y Hà Nội khá tự tin: “Em làm được khoảng 90%, chỉ cần chăm chỉ học bài trên lớp là có thể làm được 5 điểm”.

 Nam Châu - Diệu Linh

Báo mạng điện tử K31 & K.30

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN