Đưa tranh Kim Hoàng ra khỏi ký ức làng nghề
(Sóng trẻ) - Sự kiện trải nghiệm “Chạm sắc - Họa hình” do sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội đã mang đến cho người tham gia cơ hội tìm hiểu, thực hành và cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của tranh dân gian Kim Hoàng.
Tại không gian triển lãm, nhiều tác phẩm tranh Kim Hoàng được giới thiệu tới công chúng, giúp khách tham quan trực tiếp quan sát màu sắc, đường nét và những đặc trưng của dòng tranh dân gian từng nổi tiếng ở vùng ven đô Hà Nội. Sự kiện thu hút sự quan tâm của sinh viên, người yêu văn hóa truyền thống và những người yêu thích hoạt động thủ công.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, workshop trải nghiệm là điểm nhấn của chương trình. Người tham gia được trực tiếp tô màu, hoàn thiện tranh Kim Hoàng dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức và nghệ nhân. Qua từng công đoạn, các bạn trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu về cách phối màu, họa tiết, chất liệu và quy trình tạo nên một bức tranh thủ công.
Tham gia workshop, bạn Trà Vy (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây mình chỉ biết đến tranh Kim Hoàng qua hình ảnh trên mạng xã hội. Khi trực tiếp tham gia workshop, mình hiểu hơn về cách làm tranh cũng như giá trị của dòng tranh dân gian này. Đây là một trải nghiệm khá mới và thú vị với mình”.
Đồng hành chuyên môn cùng dự án, nghệ nhân Đào Đình Chung cho biết điểm đặc trưng của tranh Kim Hoàng nằm ở nền giấy đỏ và kỹ thuật tô màu thủ công sau khi in nét đen. Theo ông, những hoạt động trải nghiệm như “Chạm sắc - Họa hình” là cách để dòng tranh này tiếp cận gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ.
“Tôi rất vui khi ngày càng có nhiều người quan tâm và tham gia trải nghiệm tranh Kim Hoàng. Tôi mong dòng tranh này sẽ tiếp tục được lan tỏa để nhiều người biết đến hơn trong thời gian tới”, nghệ nhân Đào Đình Chung chia sẻ.
Theo ban tổ chức, dự án “Chạm sắc - Họa hình” kỳ vọng góp phần đưa tranh Kim Hoàng đến gần hơn với đời sống hiện đại, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của người trẻ đối với các giá trị văn hóa dân gian Việt Nam.

