Festival "Nông sản - Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch” huyện Đan Phượng thu hút hàng ngàn người tham dự

(Sóng trẻ) - Tối ngày 16/11, Lễ Khai mạc “Festival Nông sản - Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch” diễn ra tại xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội thu hàng ngàn người tham dự.

z4889136577167_f068fcee9033463c4f07408341bc7d92.jpg
Lễ hội thu hút hàng ngàn người tham dự trong ngày khai mạc. (Ảnh: Ánh Tuyết)

Festival bao gồm nhiều sự kiện, nổi bật là không gian trưng bày sản phẩm hàng hoá dọc bờ sông Nhuệ, giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng của huyện Đan Phượng. Khu vực “Không gian ẩm thực” trưng bày các món ăn đặc trưng của huyện như: nem Phùng, kẹo lạc, đậu phụ, các loại bánh truyền thống…, giúp khách tham quan có cái nhìn tổng quan về ẩm thực tại địa phương.

Điểm nhấn của lễ hội lần này là triển lãm cháo se Hạ Mỗ nức tiếng gần xa. Đây là món ăn truyền thống của làng, nổi tiếng với cách chế biến biến cầu kỳ và cách thưởng thức vô cùng đặc biệt. Tại lễ hội, khách tham quan sẽ có cơ hội thưởng thức miễn phí món ăn này.

Gian trưng bày của xã Liên Hồng (Đan Phượng) mang đến các món bánh gio, ngô, bưởi. (Ảnh: Ánh Tuyết) 
Gian trưng bày của xã Liên Hồng (Đan Phượng) mang đến các món bánh gio, ngô, bưởi. (Ảnh: Ánh Tuyết) 
z4889131275721_0a026fe67d58f9e1e73230d33ea1eeb4.jpg
Xã Liên Trung (Đan Phượng) thực phẩm sạch và các món đồ thủ công bằng gỗ. (Ảnh: Ánh Tuyết) 
z4889131268645_d67b2c5b8266ff7a76ba0f84e948aad5.jpg
Xã Liên Hà (Đan Phượng) tự hào đặc sản chuối tiêu hồng đạt chứng nhận OCOP thành phố Hà Nội. (Ảnh: Ánh Tuyết) 

Gần 100 gian hàng được chia thành các khu vực thiết kế, bố trí bắt mắt, không chỉ giới thiệu các sản phẩm truyền thống của huyện mà còn trưng bày đặc sản của ba miền Bắc, Trung, Nam như: thịt lợn gác bếp (Lai Châu), cà phê muối (Huế), mắm (Phan Thiết)… thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch tham gia trải nghiệm, mua sắm.

z4889131289016_2343667a86202b9082d5456fc0da2bfb.jpg
Miến Dong - đặc sản Hải Hậu, Nam Định. (Ảnh: Ánh Tuyết)
z4889113086535_20655c80c7cdc586fb9527de33f5e0fe.jpg
Festival được trang trí bắt mắt với các mô hình và hệ thống đèn led sống động. (Ảnh: Ánh Tuyết

Ngoài ra, đêm khai mạc còn có các hoạt động ý nghĩa khác như sân khấu nhạc hội, biểu diễn ca trù, thả đèn hoa đăng… Sự kiện là dịp để huyện Đan Phượng quảng bá nét đẹp đặc trưng về văn hoá, lịch sử, sản vật quý của đất và người địa phương; thúc đẩy xúc tiến thương mại và thu hút khách du lịch tới Đan Phượng.

Bạn Nguyễn Bảo Anh Quân (13 tuổi) hào hứng chia sẻ: "Lễ hội được trang trí rất ấn tượng với nhiều hoạt động trải nghiệm, đây là một cách tìm hiểu và học hỏi thêm về văn hoá - ẩm thực địa phương và các vùng miền trên toàn quốc một cách thụ động và thú vị.”

z4889191874495_6c2a34a70a3942744ae709b5d43cc1c6.jpg
Dòng sông Nhuệ được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng (Ảnh: Ánh Tuyết)
z4889112928622_5c8978a60816109b735d0b8bd37b9b96.jpg
Bạn Nguyễn Bảo Anh Quân check-in tại Festival. (Ảnh: Ánh Tuyết)

Cũng trong khuôn khổ Festival, các hoạt động được mong chờ khác sẽ tổ chức tại miếu Hàm Rồng, đền Văn Hiến (xã Hạ Mỗ) và miếu Châu Trần (xã Hồng Hà): Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Lịch sử Nghệ thuật, Liên hoan ẩm thực, tổ chức trò chơi dân gian, hội thổi cơm thi,…

Lễ hội "Hội Festival Nông sản - Văn hoá - Ẩm thực - Du lịch” diễn ra trong 3 ngày, từ 16/11 đến ngày 20/11 trên địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN