Giao lưu thầy – trò và nghề báo: “Sinh viên báo chí: Cơ hội và Thách thức”

(Sóng Trẻ) - Tối ngày 18/11, tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra chương trình Giao lưu thầy - trò và nghề báo chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên báo chí được tìm hiểu, nhận thức rõ ràng hơn về nghề báo thời hiện đại, từ đó có định hướng học tập phù hợp cho tương lai của mình, Khoa Báo chí đã tổ chức chương trình Giao lưu thầy – trò và nghề báo 2013 với chủ đề “Sinh viên báo chí: Cơ hội và Thách thức”. 

Tham dự chương trình có sự góp mặt của những nhà báo nổi tiếng: Nhà báo Vĩnh Quyên – Phó GĐ Đài tiếng nói Việt Nam, nhà báo Nguyễn Đức Tám – Trưởng phòng ảnh chính trị nại giao TTXVN, nhà báo Nguyễn Thế Hào – Phó tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam và nhà báo Phạm Văn Thành… cùng các thầy cô trong khoa, các cựu sinh viên báo chí về giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. 


15383761e_unnamed_5.jpg

Đồng ca “Người giáo viên nhân dân” do các sinh viên khoa Báo chí trình bày

Sau các tiết mục văn nghệ mở màn do sinh viên biểu diễn, đúng 20h, TS. Hà Huy Phượng – phó trưởng khoa Báo chí đã lên phát biểu và nêu rõ mục đích tạo cơ hội cho sinh viên được giao lưu, thu nhận thêm kiến thức để làm việc trong môi trường báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, từ đó khai mạc chương trình. Chị Nguyễn Thị Tuyết – Bí thư Liên chi Đoàn khoa Báo chí cùng đại diện cựu sinh viên K31B đã tên tặng hoa cho TS. Hà Huy Phượng và PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng là đồng Phó trưởng khoa để tỏ lòng tri ân các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bầu không khí trở nên nóng hơn khi màn giao lưu với các nhà báo nổi tiếng được bắt đầu với các câu hỏi được đưa ra liên tục nhằm giải đáp những thắc mắc, thỏa sự ham học hỏi của các phóng viên tương lai. Theo đó, các vị khách mời cũng đã vô cùng cởi mở và chân tình đưa ra những câu trả lời “thấu tình đạt lý” mà không kém phần thiết thực, giúp các bạn sinh viên có được cái nhìn khách quan và sâu sắc hơn về nghề. 

15383761e_unnamed_6.jpg

Các nhà báo giao lưu, giải đáp thắc mắc của các sinh viên khoa Báo chí

Nhà báo Thế Hào chia sẻ: “Toàn cầu hóa mở ra vô vàn cơ hội nhưng đồng thời cũng không kém thách thức cho những người nuôi mộng làm báo. Nhu cầu thông tin tăng cao, báo in hiện đại liên tục ra ấn bản điện tử, các cơ quan truyền thông cùng với việc mở website của các doanh nghiệp…đã tạo ra cơ hội việc làm rất lớn cho sinh viên báo chí nhưng cũng đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm nghề như hiểu biết chuyên ngành, công nghệ thông tin, quay phim…” 

Hay như nhà báo Vĩnh Quyên cho biết: “Với người làm báo, kiến thức và kĩ năng là quan trọng nhất và tùy lĩnh vực theo đuổi mà yêu cầu lại khác. Ngày nay có thể dễ dàng làm báo qua những thiết bị điện tử thông minh như Iphone, Ipad…rất nhanh và đáp ứng được nhu cầu tin nóng nhưng khó có chiều sâu. Tốt nhất là sinh viên nên tập sử dụng và sử dụng thường xuyên các phương tiện tác nghiệp để rèn luyện tay nghề, từ đó biến công nghệ thành công cụ tạo ra những tác phẩm có chất lượng chứ không phụ thuộc vào nó”

Xuyên suốt quá trình giao lưu, câu hỏi được nhiều bạn băn khoăn và quan tâm nhất chính là những điều cần thiết phải rèn luyện để có thể trở thành một nhà báo giỏi và cũng đã được các khách mời nhiệt tình trao đổi. Dẫn chứng từ những kinh nghiệm đi công tác nước nài, tiếp xúc với báo chí quốc tế cường độ lớn, nhà báo Đức Tám cho hay muốn làm nghề giỏi thì chỉ có học và thực hành thật nhiều, tích hợp kĩ năng và quan trọng nữa là bồi dưỡng nại ngữ. Đồng quan điểm, nhà báo Văn Thành đề cao ý thức rèn luyện, ham học hỏi, học đi đôi với hành để “trăm hay không bằng tay quen”. 

Không đứng nài sự phát triển của xã hội, theo đó khoa Báo chí cũng luôn có những đổi mới trong công tác giảng dạy, tham khảo ý kiến chuyên gia đổi mới chương trình 5 năm/lần nhằm phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, giảm lý thuyết, tăng thực hành và cũng đã được nêu rõ trong phát biểu của TS. Hà Huy Phượng.

Nói đến nghi vấn về “cái chết của báo in” trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo khác như mạng, truyền hình…các nhà báo đồng thanh khẳng định tuy thách thức gia tăng khiến nhiều tờ báo phải đóng cửa nhưng cũng có nhiều đầu báo mới ra đời. Báo in hiện đại đã biết thay đổi mô hình, luôn đổi mới cho phù hợp với xu thế hiện đại nên sẽ không thể biến mất, từ đó dẹp tan những lo ngại của sinh viên về một tương lai “ảm đạm” của báo in.

Bầu không khí buổi giao lưu luôn sôi nổi và liên tục được hâm nóng bởi những chia sẻ chân thành của khách mời đã cung cấp nhiều lời khuyên bổ ích cho các bạn có tham vọng làm báo: Làm nhỏ, làm nhiều rồi sẽ làm được lớn. Bên cạnh đó là những kinh nghiệm bên lề đã giúp cho sinh viên có những suy nghĩ, kiến thức riêng về định hướng nghề.


15383761e_unnamed_7.jpg

Phó trưởng khoa Báo chí tặng hoa khách mời

Kết thúc chương trình, TS. Hà Huy Phượng đã lên trao phần thưởng cho những bạn sinh viên đỗ thủ khoa khoa Báo chí cũng như các du học sinh Lào, các sinh viên tuy khó khăn nhưng đã vươn lên đạt kết quả cao trong học tập. 

Được biết, đây là chương trình thường niên của khoa Báo chí được tổ chức từ 2012 với chủ đề riêng theo mỗi năm nhằm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.


Minh Đan

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN