Hà Nội: Gần 100.000 thí sinh dự thi vào lớp 10

(Sóng trẻ) – Ngày 7/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THCS, THPT trên khắp địa bàn thành phố.

Ở mùa thi năm nay, có tới gần 100.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập. Tuy nhiên, chỉ tiêu của toàn thành phố chỉ có 63.050 học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 30.000 thí sinh không đỗ vào trường công lập, thay vào đó sẽ học các trường dân lập, tư thục hoặc trung tâm dạy nghề.

a86cf5dec_thi_10a_noyu.jpg

a86cf5dec_34671499_650916781912071_8445816629375270912_n.jpg

Hình ảnh một số thí sinh tại các điểm thi

Tại các điểm thi, nhiều bậc phụ huynh đã đưa con đến dự thi từ rất sớm. Tâm lý chung của mọi người là đều lo lắng và áp lực trước kỳ thi lần này bởi số lượng thí sinh trúng tuyển so với số thí sinh dự thi chênh lệch khá cao. Như mọi năm, dịp thi cử đều trùng với những ngày hè nên không khí khá oi bức, gây mệt mỏi.

a86cf5dec_phuhuynhngugatdoinangchocon1.jpg

Phụ huynh mệt mỏi chờ đợi trong lúc các thí sinh làm bài thi

Bên cạnh các bậc phụ huynh và thí sinh, tại những điểm thi luôn có sự giúp sức của đội “Tiếp sức mùa thi”. Ngay từ ngày 6/6, các đội hình “Tự quản 3+”, “Giao thông xanh” tại các điểm tuyển sinh vào lớp 10 huyện Đông Anh (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân. Tại đây, các đội hình tình nguyện thực hiện công tác hướng dẫn tại điểm thi, phân luồng giao thông, trông giữ xe miễn phí, tổ chức các điểm phục vụ nước miễn phí,...

a86cf5dec_4664354_1041268322690000_7214559113177464832_n.jpg

a86cf5dec_4556335_1041268472689985_8450950592762740736_n.jpg

Đội “Tiếp sức mùa thi” đang làm nhiệm vụ tại một điểm trường

“Tiếp sức mùa thi” là hoạt động thường niên và ý nghĩa, góp phần tổ chức một mùa thi an toàn và hiệu quả, qua đó thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên đối với thế hệ trẻ nước nhà.

Sau khi kết thúc bài thi môn Toán vào buổi chiều, bạn Đào Duy Khiêm (Hà Nội) cho biết: "Áp lực khi ngồi trong phòng thi là rất lớn, khiến em không thể hoàn thành tốt nhất bài làm của mình". Bạn Phạm Minh Quang (Hà Nội) chia sẻ: "Em mong là mình trúng tuyển được nguyện vọng 1 vì em làm bài được bằng với tầm điểm trúng tuyển các năm trước".

Trái ngược với vẻ mặt lo âu của nhiều thí sinh. Bạn Nguyễn Minh Châu (Hà Nội) lại khá tự tin với bài làm của mình: “Đề thi năm nay cũng không quá khó với sức của chúng em, em nghĩ mình cũng đạt khoảng 7 đến 8 điểm cho mỗi bài thi".

Từ ngày 8/6 đến ngày 10/6, nhiều trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với các môn chuyên như Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lý…

Sơn Nguyên

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN