Thêm 87 ca nhiễm virus corona mới tại Hàn Quốc - nỗi lo về Vũ Hán thứ 2

(Sóng trẻ) - Hàn Quốc đã ghi nhận 229 trường hợp nhiễm coronavirus mới vào thứ Bảy, mức tăng đột biến trong một ngày kể từ khi dịch bệnh đầu tiên xảy ra vào cuối tháng 1, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 433 người.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng nay thông báo 142 ca nhiễm mới. Với thêm 87 ca cập nhật vào chiều nay, tổng số ca nhiễm mới ghi nhận hôm nay là 229.

7c2b93880_title158235457222491582362808.jpg

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân nCoV vào bệnh viện ở Chuncheon ngày 22/2. Ảnh: AFP

Trong số 229 ca mới, 95 trường hợp liên quan đến bệnh viện Daenam ở Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi xảy ra ca tử vong do nCoV đầu tiên tại Hàn Quốc. Hôm qua, một bệnh nhân khác chết tại bệnh viện ở Busan sau khi được điều chuyển từ bệnh viện Daenam.
Trong số các trường hợp mới, 62 ca liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Một nữ tín đồ 61 tuổi - "bệnh nhân 31", được cho là đã lây virus cho những người khác khi tham dự các buổi lễ tại nhà thờ ở Daegu của giáo phái.
Tổng cộng 114 ca, gồm 9 nhân viên y tế và 102 bệnh nhân, được ghi nhận ở bệnh viện Daenam. Cơ sở này bị phong tỏa để ngăn chặn lây lan virus. Tổng số 231 bệnh nhân liên quan đến các buổi lễ của Tân Thiên Địa ở Daegu. KCDC cho biết họ đã yêu cầu 9.336 thành viên Tân Thiên Địa tự cách ly. Trong số đó, 544 người nghi nhiễm đang được xét nghiệm.

8d4a32426_1.jpg

 Thư viện công cộng tại Busan đã tạm thời đóng cửa vào ngày 22/, để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới.

Tuy nhiên các cơ quan y tế cho biết, trước đó không chắc chắn liệu bệnh nhân có phải là nguồn gốc của cụm dịch hay không. Các cơ quan y tế tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn chặn nhiều hơn vì căn bệnh có thể gây tử vong lan nhanh trên cả nước.
Bộ y tế cho biết họ sẽ cho phép các bệnh viện tách bệnh nhân hô hấp khỏi những người khác trong nỗ lực ngăn chặn lây truyền từ người sang người và cũng sẽ kiểm tra tất cả các bệnh nhân viêm phổi ở bệnh viện Daegu.
Mặc dù số lượng nhiễm bệnh ở đây tăng đột biến, các nhà chức trách cho biết họ sẽ duy trì cảnh báo vi rút ở mức cao thứ ba, hoặc "màu cam", nhưng phản ứng vi rút sẽ được thực hiện với mức độ khẩn cấp phù hợp với mức độ "đỏ" .
"Sự lây lan của cộng đồng đã bắt đầu ở một số khu vực hạn chế và chúng tôi tin rằng tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang đang ở trong tình trạng đặc biệt" - Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Kim Kang-lip phát biểu trong ngày hôm nay.

8d4a32426_2.jpg

Văn phòng chính phủ tại Daegu khử trùng vì các trường hợp nhiễm mới.

Trong một dấu hiệu cho thấy virus có thể lan rộng hơn trên toàn quốc, các tỉnh khác, bao gồm cả Jeju, Chungcheong và North Jeolla, đã báo cáo các trường hợp.Tỉnh Gyeonggi cũng báo cáo thêm nhiều trường hợp mới.
Bốn trường hợp nhiễm virus đã được báo cáo tại Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc với dân số 3,4 triệu người, những trường hợp đầu tiên tại thành phố kể từ khi nước này báo cáo trường hợp đầu tiên về COVID-19 vào ngày 20 tháng 1.

8d4a32426_aen20200222001156320_02_i_p4.jpg

 Công nhân dựng lên một phòng cách ly áp suất âm tạm thời bên nài một bệnh viện ở Daegu.

Theo KCDC, cho đến nay, Hàn Quốc đã có 18 bệnh nhân nhiễm virus corona hồi phục hoàn toàn từ các bệnh viện, số người được kiểm tra virus và được kiểm dịch đã lên tới 6.037 so với 5.481 vào sáng thứ Bảy. Cả nước đã thử nghiệm tổng cộng 21.153 trường hợp nghi ngờ, với 15.116 xét nghiệm âm tính.
“Hầu hết các bệnh nhân nhiễm virus đều ổn định, nhưng khoảng chín bệnh nhân mắc bệnh tiềm ẩn trong tình trạng tương đối nguy hiểm” - các cơ quan y tế cho biết.

Nguyễn Phương Thảo K39 (TheoYonhap News)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN