Hà Nội phát hiện thêm 2 ca dương tính nCoV liên quan đến cặp vợ chồng ở chung cư Center Point

(Sóng trẻ) – Sáng 13/5, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC) thông tin về 2 ca dương tính với SARS-COV-2, các ca bệnh là F1 của cặp vợ chồng ở chung cư Center Point, 27 Lê văn Lương, quận Thanh Xuân đã được phát hiện trước đó.

Trường hợp đầu tiên là P.T.Đ, nam giới, sinh năm 1979, có địa chỉ tại chung cư Hồ Gươm, quận Hà Đông. Ca bệnh được xác định là F1 của người chồng - BN 3634 khi tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại khu đô thị Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì. Tại đây, anh Đ có tiếp xúc và bị lây nhiễm từ BN 3634.

Ngày 12/5, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm với anh P.T.Đ, kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với vius SARS-COV-2.

Ca bệnh thứ 2 được xác định là D.K.T, nam, sinh năm 1981, là nhân viên kinh doanh bất động sản, có địa chỉ tại CT7, chung cư Booyoung, Mộ Lao, Hà Đông. Bệnh nhân cũng được xác định là F1 của ca 3634, do cùng tham dự tại buổi giới thiệu tại khu đô thị Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì ngày 11/5. Ngày 12/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Vào chiều hôm qua, ngày 12/5, Hà Nội đã phát hiện thêm 2 ca bệnh dương tính với SARS-COV-2 là vợ chồng bệnh nhân 3633 (nữ, 42 tuổi) và bệnh nhân 3634 (nam, 44 tuổi). 2 ca bệnh có địa chỉ sinh sống tại tòa nhà Center Point, 27 Lê văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân. Bộ Y tế đã chính thức ghi nhận và công bố 2 ca nhiễm vào sáng 13/5.

2-ca-duong-tinh-0840.jpg
Chung cư Center Point, địa chỉ 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân nơi 2 vợ chồng bệnh nhân 2633 và 2634 sinh sống hiện đã bị phong tỏa. (Ảnh: Internet).

Qua điều tra dịch tễ cho biết, 2 vợ chồng bệnh nhân có tiền sử đi du lịch tại Đà Nẵng trong khoảng thời gian 30/4 - 2/5. Đến ngày 8/5, người vợ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc covid-19. Ngày 9/5, bệnh nhân có đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Thu Cúc trên đường Trần Duy Hưng song bệnh viện không tiếp nhận điều trị.

Ngày 12/5, người chồng tiếp túc xuất hiện triệu chứng, cả 2 vợ chồng đã tiến hành đến Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô thăm khám. Tại đây, 2 vợ chồng bênh nhận được kết luận nhiễm SARS-COV-2.

Hiện Hà Nội đã tiến hành phong tỏa chung cư Center Point nơi 2 ca bệnh sinh sống. Đồng thời, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đã tiến hành phong tỏa khoa cấp cứu, phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện. TP.Hà Nội tiếp tục tiến hành truy vết, điều tra và phong tỏa các khu vực các ca bệnh đi qua. Đến 8h sáng nay đã xác định được tổng số 150 ca F1 của 2 bệnh nhân 3633 và 3634, trong đó có 2 ca dương tính, 118 mẫu cho kết quả âm tính, số ca F1 còn lại hiện chưa có kết quả.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN