Hát xẩm 'thức giấc' trong nhịp sống mới
(Sóng trẻ) - Những năm gần đây, hát xẩm - loại hình nghệ thuật dân gian từng gắn với những gánh hát rong nơi bến nước, sân đình đang dần trở lại trong đời sống âm nhạc dân gian đương đại. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận mới với công chúng trẻ mà còn cho thấy một tín hiệu tích cực trong hành trình đưa di sản trở lại đời sống.
Từng có thời gian dài bị xem là “di sản ngủ quên”, hát xẩm chủ yếu tồn tại trong các chương trình nghiên cứu và biểu diễn phục dựng. Tuy nhiên khoảng vài năm trở lại đây, sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ đã góp phần “đánh thức” loại hình nghệ thuật này. Những làn điệu xẩm quen thuộc được làm mới, kết hợp với nhịp điệu hiện đại tạo nên sự tò mò và thu hút đối với khán giả trẻ.
Một trong những ví dụ đáng chú ý là tiết mục “Duyên” trong chương trình Em Xinh Say Hi, do Phương Mỹ Chi thể hiện, kết hợp cùng Thanh Ngoan. Ca khúc sử dụng chất liệu giai điệu và cách nhấn nhá mang âm hưởng xẩm đặt trong nền hòa âm pop - điện tử giúp khán giả trẻ lần đầu tiếp cận với loại hình nghệ thuật này theo cách gần gũi và mới mẻ hơn.
Không chỉ dừng lại ở đó, Tùng Dương cũng là nghệ sĩ có nhiều thử nghiệm trong việc đưa chất liệu xẩm vào âm nhạc đương đại. Hay gần đây, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn kết hợp cùng Binz trong ca khúc “Mục Hạ Vô Nhân” đã tạo được sự chú ý lớn khi khai thác yếu tố dân gian trên nền nhạc điện tử. Chỉ sau thời gian phát hành, sản phẩm này đã đạt hơn 7,6 triệu lượt xem trên YouTube - một con số cho thấy sức hút rõ rệt của các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc truyền thống.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của hát xẩm trong các sản phẩm âm nhạc hiện đại cho thấy di sản này đang từng bước tìm được chỗ đứng mới trong đời sống đương đại. Thay vì bị bó hẹp trong không gian bảo tồn, xẩm đang được “sống” lại thông qua những hình thức thể hiện gần gũi hơn với công chúng hôm nay.
Tuy nhiên, để sự trở lại này thực sự bền vững, việc sáng tạo cần đi kèm với hiểu biết và tôn trọng giá trị gốc. Nếu được khai thác một cách có chiều sâu, hát xẩm không chỉ dừng lại ở yếu tố “làm mới” mà còn có thể trở thành cầu nối giúp thế hệ trẻ tiếp cận và hiểu hơn về di sản văn hóa dân tộc.
Sự “thức giấc” của hát xẩm vì thế không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà có thể xem là tín hiệu tích cực trong hành trình đưa các giá trị truyền thống hòa vào dòng chảy hiện đại - nơi di sản không đứng yên mà tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển theo cách của thời đại.


-1756651692.png)