Hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non (17/11): Vì một khởi đầu công bằng cho mọi trẻ em
(Sóng Trẻ) - Sáng ngày 17/11, Việt Nam cùng hơn 100 quốc gia trên thế giới đồng loạt hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non - sự kiện thường niên nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động hỗ trợ những em bé chào đời sớm hơn dự kiến. Năm 2025 cũng là dấu mốc đáng chú ý khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức đưa ngày này vào lịch hoạt động y tế toàn cầu, với chủ đề “Khởi đầu vững chắc, tương lai tươi sáng cho trẻ sinh non”.
Mỗi năm, thế giới ghi nhận hơn 13,4 triệu trẻ sinh non, tại Việt Nam riêng trong năm 2024 có khoảng 14.000 trẻ sơ sinh tử vong, và 1/4 trong số đó liên quan trực tiếp đến sinh non. Trẻ chào đời quá sớm phải đối diện nhiều nguy cơ như bệnh lý hô hấp, nhiễm khuẩn, vấn đề về thị lực hay chậm phát triển vận động. Tuy nhiên, nếu được chăm sóc phù hợp và can thiệp kịp thời, các em hoàn toàn có thể phát triển khỏe mạnh.
UNICEF và Bộ Y tế khẳng định việc mở rộng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sơ sinh chất lượng, ưu tiên mô hình chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm và tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế là những yếu tố then chốt. Ngày Thế giới vì trẻ sinh non không chỉ là dịp nâng cao nhận thức, mà còn là lời nhắc về hy vọng và sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em, hướng tới việc đảm bảo mọi trẻ đều có cơ hội lớn lên và phát huy hết tiềm năng.
Tại Việt Nam, UNICEF cùng các đối tác đang huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng, đội ngũ y tế và các nhà hoạch định chính sách trong cuộc đối thoại toàn cầu nhằm hiện thực hóa những cam kết này. Trong bối cảnh chi phí điều trị và công nghệ chăm sóc còn nhiều hạn chế, Ngày Thế giới vì trẻ sinh non tiếp tục là lời kêu gọi mạnh mẽ để mọi trẻ sinh non dù chào đời ở bất kỳ đâu đều được trao cơ hội sống, phát triển và tỏa sáng.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
