Hương xạ Cao thôn tấp nập dịp tết

(Sóng trẻ) - Tháng cuối năm và đặc biệt là trong những ngày giáp tết, làng hương xạ thôn Cao, xã Bảo Khê thành phố Hưng Yên đang hối hả vào vụ sản xuất và tấp nập buôn bán xa gần.

Về thăm thôn Cao trong dịp tết ta không khó bắt gặp hơn 20 gian hàng bày bán hương dọc quốc lộ 39 với đủ các loại hương trầm, hương quê, hương vòng, hương đen…và những giàn phơi hương dọc theo các ngõ xóm trong làng. 

Đã bao đời nay, những nén hương xạ thôn cao đã đi khắp nơi từ Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh mang theo hương thơm thanh nhẹ của nhiều loại thảo mộc (quế chi, hồi, hoàng đàn…) và sự khéo léo, tâm huyến của người dân nơi đây. Hương xạ nơi đây được người dùng ưa thích bởi hương có mùi thơm dịu và thanh của thuốc bắc, thảo mộc, ít khói, cuộn tàn, bén lửa nhanh, hương thơm lưu lại khá lâu đồng thời rất đa dạng về mẫu mã. 

Theo chị Nguyễn Hải Yến – chủ cơ sở kinh doanh Hải Yến cho biết: “Khoảng 2 tháng giáp Tết nguyên đán, lượng hương tiêu thụ khá lớn. Cao điểm khoảng từ 20-30 tháng chạp, mỗi ngày cửa hàng bán được khoảng từ vài trăm đến hàng triệu đồng một ngày”.

e441b3cf5_i_6089_copy_copy.jpg

Hương xạ thôn Cao được bày bán rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại

Trong những ngày cuối năm, loại hương được tiêu thụ nhiều nhất là hương vòng, hương nén với nhiều loại hương thơm, hương đặc biệt, hương đậu tàn và không đậu tàn. Hương vòng cũng khá đa dạng với đường kính có thể lên đến 50cm cháy trong 1 ngày, 3 ngày, nửa tháng hoặc một tháng tùy theo kích thước đường kính hương. Giá thành của hương cũng hợp lí, hương nén giao động từ 10.000 – 30.000 đồng/ nắm 50 nén. Hương vòng có giá từ 30.000 đồng trở lên, tùy theo kích thước vòng. 

e441b3cf5_i_5929_copy_copy.jpg

Hương được phơi khắp nơi trong làng

Theo ông Đào Đức Triệu, phó trưởng thôn Cao cho biết làng nghề hiện có khoảng 700 lao động làm hương thu nhập chính, nhiều gia đình đã và đang làm giàu từ nghề truyền thống của làng. Thu nhập mỗi tháng của người làm hương cũng khoảng 4 – 4,5 triệu/ tháng, dịp cuối năm có thể cao hơn. Cuối năm cả làng hối hả vào vụ tết, thời tiết nắng ráo khá thuận lợi để phơi hương cùng với sản xuất bằng máy móc, ước tính khoảng 2 vạn que hương /người /ngày.

Cô Bùi Thị Nga, Gia Lâm, Hà Nội – một khách hàng mua hương chia sẻ: “Tết đến năm nào cô cũng phải về thôn Cao để mua ít hương trầm ở đây, hương thơm dễ chịu, nhà cô ai cũng thích, mấy bác bên hàng xóm năm nào cũng gửi mua hộ mấy chục nắm”.

e441b3cf5_i_6092_copy_copy.jpg

Làng hương những ngày tết rất sôi động

Thương hiệu hương thơm thôn Cao đã và đang được tạo được chỗ đứng trên thị trường nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lí. Trong tương lai không xa, làng nghề hướng tới nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm làng nghề thân thiện với môi trường, vươn ra thị trường thế giới.

Nguyễn Thị Huệ
Báo mạng điện tử K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN