Khi bạn trẻ thể hiện bản thân một cách quá mức


(Sóng Trẻ) - Thể hiện bản thân, trước hết là phải cho mọi người thấy “cái tôi” của bản thân mình khác với mọi người, không “đụng hàng” với bất cứ một ai khác. Một số bạn tìm cách thể hiện bản thân bằng khả năng học tập, bằng những năng khiếu như ca hát, nhảy múa, kinh doanh..., bằng nghị lực và bản lĩnh của những người trẻ. Nhưng bên cạnh đó không ít bạn lại thể hiện theo những cách tiêu cực. 

Chắc hẳn, chúng ta vẫn chưa quên những hình ảnh phản cảm trên mạng xã hội về “Bà Tưng” được các báo phản ánh cách đây chưa lâu. Một Bà Tưng khuôn mặt xinh xắn và thân hình bốc lửa…, nhảy nhót trong tình trạng không mặc nội y với những hành động phản cảm. Không lâu sau, những hình ảnh, thông tin của cô gái trẻ bốc đồng, thích gây sự chú ý này ngập tràn trên các trang báo mạng. Từ khóa  “Bà Tưng” khi tìm kiếm trên ogle cho ra kết quả khổng lồ, trang cá nhân của cô cũng thu hút hàng chục nghìn người theo dõi thường xuyên.

Nói lên quan điểm của mình về vấn đề này, bạn Nguyễn Văn Trọng, sinh viên năm tư, trường Đại học Đại Nam chia sẻ: “Mình cho rằng, trước hết những bạn có xu hướng thích thể hiện bản thân theo kiểu “Bà Tưng” là có vấn đề và thiếu tôn trọng bản thân. Và những ai đăng ký theo dõi fanpage hay tìm kiếm những hình ảnh của cô gái này cũng cần phải suy nghĩ lại”

70071e4a3_96656_ba_tung.jpg

Hình ảnh phản cảm của Bà Tưng

Nhiều bạn trẻ ngày nay nhiều quá quyết đoán và tự cho mình quyền quyết định nên thường bỏ nài tai những lời khuyên của người lớn. Họ dám làm, nhưng đôi khi lại quá liều lĩnh và thiếu kinh nghiệm. Họ dám nghĩ, nhưng nhiều lúc lại quá bồng bột và non nớt. Vì thế, không thể tránh khỏi những quyết định sai lầm khiến họ phải trả giá quá đắt mà nếu như, chịu khó lắng nghe lời khuyên của người lớn, bạn bè, họ đã không mắc phải.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bạn Lê Thanh Tuyền, sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng: “Mình nghĩ nhiều bạn mải mê thể hiện “cái tôi” đến mức ích kỷ, sống vì bản thân, thiếu sự quan tâm đến người khác, một số bạn trẻ quên mất họ đang sống trong một cộng đồng mà mỗi cá nhân là một thành tố tạo nên cộng động đó. Họ dường như quên luôn trách nhiệm của mình với cộng đồng. Điều này thật đáng báo động.”

Trên thực tế, nếu một người không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình, không có khả năng thực sự thì cũng không thể hiện được cái bản sắc riêng của chính mình, cũng không thể nào khẳng định mình. Trong sự vận động của xã hội luôn luôn có sự cộng hưởng, để “cái tôi” là cái rốn của vũ trụ thì trước hết tôi phải là của chúng ta, trong chúng ta trước đã. Mong rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có những biện pháp giáo dục giá trị chuẩn mực đạo đức cho giới trẻ để giới trẻ có một lối sống lành mạnh hơn xứng đáng với chủ nhân tương lai của đất nước.

Lê Tuấn Anh
Lớp Phát thanh K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN