Làm thêm ngay trong lớp học

(Sóng Trẻ) -  Đã thành lệ, cứ mỗi lúc tan học, Hạnh (năm 1 - Đại học KHXH & NV) lại nán lại lớp một vài phút để thu dọn giấy thừa hay vỏ hộp nhựa đựng đồ ăn của các bạn trong lớp.

Công việc đã trở thành quen thuộc với cô bạn có vóc dáng nhỏ nhắn từ khi mới vào trường tới giờ. Hạnh tâm sự: "Cứ mỗi cân giấy bán được cũng giúp mình trang trải được một chút nhu cầu sinh hoạt cần thiết, dù không nhiều lắm..."

20288acba_st7.jpg
Sinh viên có thể tìm được việc làm tngay trong lớp học của mình
(Ảnh mình họa)
 
 
Lớn lên trong gia đình làm nông, ra thành phố học với Hạnh là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng. Để có thể vừa học tập tốt, vừa trang trải cuộc sống nơi phố thị, ban đầu, Hạnh xin đi làm tại một số quán ăn nhưng công việc quá vất vả, ảnh hưởng đến việc học tập nên Hạnh đã nảy ra ý tưởng thu m giấy tại trường để đem bán. Chỉ mất từ 15-20', nhân lúc các cô lao công chưa vào lớp dọn dẹp, Hạnh đảo qua các lớp trong khu nhà học, thu dọn giấy hay vỏ hộp nhựa từ ngăn bàn. Số lượng giấy bị bỏ lại trong lớp khá nhiều, có hôm cô bạn thu m được cả mấy túi to toàn giấy vụn.

"Khi mới bắt đầu làm cũng ngại lắm, mình không dám ngẩng lên nhìn mọi người nhưng rồi thì cũng quen, từ các bạn sinh viên cho tới cô lao công đều rất thân thiện với mình. Có bạn còn chủ động lấy giấy từ ngăn bản để lên bàn sẵn cho mình dọn cho nhanh nữa", Hạnh kể.

Trong những buổi dọn dẹp, cũng có vài trường hợp có bạn để quên đồ, từ vật nhỏ như hộp bút, gương, lược đến cả những thứ lớn như ví tiền, điện thoại, chìa khóa xe, Hạnh đều cẩn thận thu lại và giao cho cô phụ trách. Có bạn để quên ví ở lớp, gần 1 tiếng sau mới vội vàng quay lại, thấy Hạnh cầm hộ giùm mà cảm ơn rối rít. Hạnh chia sẻ, niềm vui từ công việc giản dị này không chỉ đến từ số tiền kiếm được mà còn cả những tình cảm ấm áp mà cô bạn nhận được từ xung quanh. Những cái vỗ vai động viên hay những nụ cười chào tạm biệt của các bạn cùng lớp là những kỉ niệm ngọt ngào giúp cô bạn càng cố gắng hơn.

Qua câu chuyện về việc làm thêm của Hạnh, ta nhận ra rằng, không nhất thiết phải là những công việc vất vả trôi nổi nài xã hôi đòi phải hi sinh quá nhiều thời gian và công sức, sinh viên chúng ta có thể tìm được những công việc thực sự ngay trong chính lớp học của mình.

Suy cho cùng, công việc nào cũng có mục đích là phục vụ cho bản thân, gia đình và xã hội. Chọn lựa công việc phù hợp với điều kiện sống của bạn để có thể dung hòa giữa công việc và học tập là điều mỗi bạn sinh viên nên làm trước khi bắt đầu một công việc làm thêm nào đó.

 Lâm Linh – Xuân Lộc
Báo mạng điện tử K.30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN