Làn sóng sử dụng tiếng Anh trong K-pop và áp lực gìn giữ “chất Hàn”
(Sóng trẻ) - Việc tăng cường sử dụng ca từ tiếng Anh đang giúp K-pop mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu. Đồng thời, điều này cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa thành công thương mại và gìn giữ “chất Hàn”.
Sau khi nhóm nhạc BTS trở lại với album “ARIRANG” mang đậm màu sắc văn hóa Hàn Quốc, việc các ca khúc Hàn sử dụng nhiều ca từ tiếng Anh cũng thu hút sự chú ý. Điều này làm dấy lên tranh luận rằng K-pop nên ưu tiên mở rộng thị trường quốc tế bằng tiếng Anh hay giữ vững bản sắc vốn có.
Trong một bộ phim tài liệu vừa được công bố trên Netflix, RM (trưởng nhóm nhạc BTS) bày tỏ sự lo ngại rằng liệu một sản phẩm mang tinh thần dân tộc có còn nếu ngôn ngữ chính không phải là tiếng Hàn. Thành viên cùng nhóm là Suga cũng cho rằng nên tăng thêm phần lời tiếng Hàn. Tuy nhiên, phía công ty quản lý lại đặt mục tiêu tiếp cận thị trường toàn cầu lên hàng đầu.
Tranh luận này xuất hiện trong bối cảnh tiếng Anh ngày càng phổ biến trong việc sáng tác các ca khúc K-pop. BTS, BlackPink và nhiều nhóm nhạc khác đã ra mắt nhiều sản phẩm sáng tác bằng tiếng Anh. Xu hướng này giúp K-pop dễ tiếp cận khán giả quốc tế hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra nguy cơ mất đi những yếu tố khác biệt.
Theo giáo sư xã hội học Grace Kao (Đại học Yale), nghệ sĩ K-pop phải cân bằng giữa việc chinh phục các bảng xếp hạng như Billboard Hot 100 và giữ gìn bản sắc âm nhạc Hàn Quốc. Bà cho biết dù nhiều khán giả Mỹ nói thích K-pop “ít bị Tây hóa”, nhưng những ca khúc nhiều tiếng Anh và hợp xu hướng TikTok lại dễ lan tỏa đến công chúng hơn.
Một số người hâm mộ cũng cho rằng ủng hộ việc sử dụng các ca từ tiếng Anh trong bài hát như một cách mở rộng thị trường. Thế nhưng, không ít người lo ngại điều này có thể làm mờ nhạt đi những yếu tố từng tạo nên sự khác biệt của K-pop so với nhạc pop phương Tây. Nhà phê bình Kim Seong-dae nhận định: “Nếu loại bỏ tiếng Hàn, chữ “K” sẽ trở nên khó định nghĩa”. Đồng thời ông cũng cho rằng việc tăng lời tiếng Anh chủ yếu vì mục đích thương mại có thể làm K-pop dần mất đi bản sắc.
Ở chiều ngược lại, nhiều bài hát K-pop sử dụng tiếng Hàn vẫn tạo được tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế. Các ca khúc như “Life Goes On” của BTS hay “Gangnam Style” của Psy đạt được sức lan tỏa toàn cầu nhờ bản sắc riêng. Bên cạnh đó, khán giả quốc tế không chỉ đón nhận mà còn chủ động tìm hiểu lời bài hát tiếng Hàn, cho thấy ngôn ngữ không phải yếu tố quyết định duy nhất.
Hiện tại, K-pop vẫn có thể dung hòa giữa hai hướng đi, đó là vừa mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu, vừa duy trì bản sắc riêng. Tuy nhiên, khi tiếng Anh ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến, câu chuyện giữ gìn “chất Hàn” của K-pop sẽ tiếp tục là bài toán dài hạn của ngành công nghiệp này.
Nguồn: The Korea Times


-1756651692.png)