Mở lối vào thế giới nghệ thuật thị giác tại “Huyễn sắc xoay vần”

(Sóng trẻ) - Sáng 9/10, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam khai mạc triển lãm “Huyễn Sắc Xoay Vần”, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo qua 2 tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ đương đại Kito Kengo.

Triển lãm sử dụng những vật dụng quen thuộc như vòng nhựa và đèn lồng làm chất liệu sáng tạo. Thông qua sự kết hợp giữa màu sắc, ánh sáng và chuyển động, nghệ sĩ biến đổi hình dáng ban đầu của các vật thể, đưa chúng vào một không gian nghệ thuật mới.

Trải dài từ phòng trưng bày ra khu vườn bên ngoài là hàng trăm chiếc vòng nhựa nhiều màu được kết nối với nhau, tạo thành những đường nét đan xen tựa nét cọ vẽ lên một tấm toan ba chiều. Dù chiếm lĩnh không gian bằng màu sắc và hình khối, tác phẩm vẫn có cấu trúc tương đối rỗng về mặt vật chất, khi các vòng nhựa có thể tháo rời và kết nối theo nhiều cách khác nhau để tạo nên những đường nét hữu cơ liên tiếp, không có điểm kết thúc cố định.

Những đường nét nhiều màu sắc mở rộng không gian nghệ thuật, khơi gợi trí tưởng tượng và cách nhìn mới về những vật dụng quen thuộc trong đời sống. (Ảnh: Hương Giang)
Những đường nét nhiều màu sắc mở rộng không gian nghệ thuật, khơi gợi trí tưởng tượng và cách nhìn mới về những vật dụng quen thuộc trong đời sống. (Ảnh: Hương Giang)

Họa sĩ Kito Kengo cho biết tác phẩm được hình thành ngay sau khi anh tốt nghiệp đại học với nguồn kinh phí còn hạn chế. “Tôi mong muốn tạo ra một sắp đặt có thể lấp đầy không gian bảo tàng rộng lớn, và từ khoảng 1.000 chiếc vòng nhựa cho triển lãm đầu tiên, tác phẩm tiếp tục được phát triển qua nhiều lần trưng bày với cách bố trí và số lượng vòng thay đổi tùy theo địa điểm”, anh Kito chia sẻ thêm.

Họa sĩ Kito Kengo phát biểu khai mạc và chia sẻ về ý nghĩa của các tác phẩm. (Ảnh: Hương Giang)
Họa sĩ Kito Kengo phát biểu khai mạc và chia sẻ về ý nghĩa của các tác phẩm. (Ảnh: Hương Giang)

Thông qua cách tổ chức các vòng nhựa, nghệ sĩ gợi khán giả liên tưởng đến những mối quan hệ và sự kết nối giữa con người trong xã hội đương đại. Sự đa dạng về màu sắc và hình thức cũng mở ra góc nhìn về sự khác biệt giữa mỗi cá nhân và khả năng cùng tồn tại trong một cộng đồng.

Nếu tác phẩm thứ nhất gây ấn tượng bằng những đường nét màu sắc trải rộng trong không gian thì tác phẩm thứ hai lại tập trung vào hiệu ứng phản chiếu và chuyển động. Ý tưởng bắt nguồn từ chiếc đèn lồng tự xoay mà họa sĩ bắt gặp trong chuyến điền dã tại khu phố cổ Hà Nội.

Sự kết hợp độc đáo tạo nên những biến đổi thị giác liên tục, khiến hình ảnh quen thuộc trở nên mới lạ trong mắt người xem. (Ảnh: Hương Giang) 
Sự kết hợp độc đáo tạo nên những biến đổi thị giác liên tục, khiến hình ảnh quen thuộc trở nên mới lạ trong mắt người xem. (Ảnh: Hương Giang) 

Kết hợp đèn lồng với gương và các tấm lọc màu, nghệ sĩ tạo nên những lớp ánh sáng chồng lấp, khiến hình dáng ban đầu của vật thể dần biến đổi. Khi đèn lồng chuyển động, màu sắc và hình ảnh phản chiếu liên tục thay đổi, tạo ra những dư ảnh và hiệu ứng thị giác khó nắm bắt.

Theo anh Kito, tác phẩm còn gắn với cảm nhận của anh về giao thông Hà Nội, nơi những chuyển động đan xen tạo nên trạng thái vừa hỗn độn, vừa có khả năng duy trì trật tự. Sự đan cài giữa những yếu tố tưởng chừng khó kiểm soát đã trở thành nguồn cảm hứng để nghệ sĩ xây dựng tác phẩm sắp đặt.

Thông qua buổi trò chuyện, họa sĩ đã giúp người xem hiểu thêm về ý tưởng sáng tác và cách anh chuyển hóa những quan sát đời thường thành ngôn ngữ nghệ thuật thị giác. (Ảnh: Hương Giang) 
Thông qua buổi trò chuyện, họa sĩ đã giúp người xem hiểu thêm về ý tưởng sáng tác và cách anh chuyển hóa những quan sát đời thường thành ngôn ngữ nghệ thuật thị giác. (Ảnh: Hương Giang) 

Có mặt từ rất sớm, Kiều Linh (sinh viên năm ba, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết bản thân chú ý đến sự kiện sau khi nhìn thấy áp phích giới thiệu và tò mò về ý tưởng của nghệ sĩ. “Cách bài trí của tác phẩm vòng nhựa rất tự nhiên, không có một quy luật cố định, khiến mình có cảm giác như đang cầm cọ vẽ những đường màu sắc vào không gian vậy”, Kiều Linh chia sẻ.

Kiều Linh hào hứng với những khám phá mới về nghệ thuật đương đại qua buổi tham quan. (Ảnh: Hương Giang)
Kiều Linh hào hứng với những khám phá mới về nghệ thuật đương đại qua buổi tham quan. (Ảnh: Hương Giang)

Thông qua 2 tác phẩm, “Huyễn Sắc Xoay Vần” mở ra cách tiếp cận nghệ thuật đương đại từ những vật dụng gần gũi trong đời sống. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 6/12 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (27 Quang Trung, phường Hoàn Kiếm), đem đến cho công chúng không gian khám phá cách những vật dụng quen thuộc được chuyển hóa thành các tác phẩm nghệ thuật thị giác giàu tính sáng tạo.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN