Mo Mương & Bùa Yêu: Hành trình người trẻ mang hồn bản về phố
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 6/9, sự kiện giao lưu, chia sẻ và trải nghiệm văn hóa “Mo Mường & Bùa Yêu” thu hút đông đảo bạn trẻ tới tham dự.
“Mo Mường & Bùa Yêu - Văn hóa niên đại ngàn năm xứ Mường” là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình thuộc Dự án Mường Trà & Văn Hóa Mường - Hành trình mang hồn bản về phố. Sự kiện được khởi xướng bởi nhóm những người trẻ đam mê văn hóa, với mong muốn đưa những nét đẹp văn hóa của dân tộc Mường đến gần hơn với công chúng.
Sự kiện tập trung khai thác hai yếu tố đặc sắc của văn hóa Mường: Mo Mường - kho tàng tín ngưỡng dân gian với những “lời hát của tổ tiên”, bản sắc cộng đồng và Bùa Yêu - hiện tượng dân gian huyền bí phản ánh cách người xưa lý giải tình yêu, hạnh phúc và sự gắn kết. Xuyên suốt buổi giao lưu, diễn giả TS. Bùi Văn Niên - Trưởng bộ môn Cơ sở ngành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Đại Nam đã lý giải các khía cạnh cốt lõi của Mo và Bùa Yêu, đồng thời tái hiện lại các nghi lễ để khách mời có trải nghiệm chân thực hơn.

Ý tưởng tổ chức chương trình xuất phát từ tâm huyết muốn gìn giữ và phát triển nét tín ngưỡng đặc trưng của dân tộc Mường nói riêng và giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung. Bạn Nhật Anh, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "Chúng mình khá bất ngờ với kho tàng lịch sử văn hoá vô cùng rộng lớn của người Mường trong một lần tình cờ lên Phú Thọ (Hoà Bình cũ). Chính nhờ sự tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn nữa đã trở thành nguồn cảm hứng giúp mình cùng các thành viên xây dựng dự án và lan toả tới các bạn trẻ nhiều hơn về những giá trị này".

Toàn bộ quá trình thực hiện dự án từ lên ý tưởng, nghiên cứu, tổ chức và truyền thông đều do đội ngũ nhân sự trẻ đảm nhiệm. Điều này không chỉ tạo nên một luồng sinh khí mới cho công tác gìn giữ và bảo tồn văn hóa, dự án "Mường Trà & Văn Hóa Mường" còn mở ra không gian gắn kết giữa sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ và cộng đồng nghệ nhân.

Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, bạn Nguyễn Thị Hương Trà bày tỏ: "Mình cũng là một người dân tộc Mường, cũng là một người trẻ nên khi biết tới sự kiện lần này mình rất háo hức để được tham gia. Bởi cũng như nhiều bạn trẻ khác, văn hoá của dân tộc Mường chúng mình cũng chưa được biết đến nhiều. Do đó, những dự án như này sẽ giúp mình hiểu được nhiều hơn về nét văn hoá của dân tộc mình." Theo Hương Trà, việc hiểu hơn về văn hoá dân tộc chính là chất liệu để lan toả tốt hơn về những truyền thống dân tộc cho du khách địa phương cũng như quốc tế.


Sự kiện giao lưu, chia sẻ và trải nghiệm văn hóa “Mo Mường & Bùa Yêu - Văn hóa niên đại ngàn năm xứ Mường” là minh chứng cho sự thay đổi trong cách người trẻ tiếp cận nghệ thuật truyền thống. Khi kho tàng tín ngưỡng dân gian, dân tộc được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi và sáng tạo hoàn toàn có thể chạm đến trái tim người trẻ. Sự kiện đã góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện đại, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu với di sản văn hóa cho tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.