Môi trường 'tiếp lửa' nghề báo cho sinh viên
(Sóng trẻ) - Không chỉ là nơi kết nối sinh viên cùng đam mê, các câu lạc bộ (CLB) nghiệp vụ báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền được ví như các “tòa soạn thu nhỏ”. Trong môi trường này, sinh viên được hình thành tư duy làm nghề và từng bước thích nghi với áp lực báo chí chuyên nghiệp.
Môi trường rèn nghề từ thực tiễn
Một trong những hạn chế thường thấy trong đào tạo báo chí là khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Trong khi chương trình học cung cấp nền tảng kiến thức, thì môi trường CLB lại đóng vai trò bổ trợ, giúp sinh viên “chuyển hóa” kiến thức thành kỹ năng cụ thể.
Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các CLB như Sóng Trẻ News hay Báo chí trẻ được tổ chức theo định hướng gắn chặt với thực hành. Mỗi CLB đại diện cho một loại hình báo chí khác nhau, từ báo mạng điện tử đến báo in, qua đó tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận đa dạng môi trường làm nghề.
Với Sóng Trẻ News, sinh viên được tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất tin, bài cho trang tin điện tử, đồng thời triển khai các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số. Qua đó giúp các thành viên làm quen với nhịp độ làm việc liên tục của báo chí hiện đại, nơi thông tin cần được xử lý nhanh nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác.
Không chỉ dừng lại ở việc để các thành viên tự thực hiện tin, bài, CLB còn chú trọng đến quá trình hướng dẫn và định hướng. Theo chị Hoàng Ngọc Quyên - Phó Ban Biên tập CLB Sóng Trẻ News, yếu tố quan trọng nhất là giúp sinh viên hiểu đúng về nghề ngay từ đầu: “Các bạn khi tham gia sẽ được hướng dẫn từ cách lựa chọn đề tài, khai thác thông tin đến xây dựng một sản phẩm báo chí phù hợp”.
Trong khi đó, CLB Báo chí trẻ với đặc thù là báo in lại đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về chiều sâu nội dung. Khác với báo mạng điện tử, báo in đòi hỏi người viết phải đầu tư nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, xây dựng cấu trúc và phát triển nhân vật.
Chị Phạm Diệu Hương - Trưởng ban Thư ký tòa soạn CLB Báo chí trẻ, cho biết chính quá trình làm báo in đã tạo nên sự khác biệt trong cách rèn luyện. Theo chị, để hoàn thành một bài báo in, các thành viên phải tìm hiểu kỹ thông tin, nhân vật cũng như cách triển khai nội dung.
Ở góc nhìn rộng hơn, chị Trương Mỹ Uyên - cựu Chủ nhiệm CLB Báo chí - Truyền thông CJC cho rằng, dù định hướng khác nhau, các CLB nghiệp vụ đều có điểm chung là tạo ra môi trường phối hợp đa vai trò: “Các câu lạc bộ thường được tổ chức thành nhiều ban như nội dung, truyền thông hay kỹ thuật. Việc phối hợp giữa các ban giúp sinh viên không chỉ hiểu công việc của mình mà còn hình dung được toàn bộ quá trình tạo ra một sản phẩm báo chí - truyền thông hoàn chỉnh”.
Chính sự kết hợp giữa “học - làm - sửa - hoàn thiện” trong môi trường CLB đã giúp sinh viên từng bước tích lũy kinh nghiệm thực tế - điều mà khó có thể đạt được nếu chỉ học trên lớp.
“Bệ phóng” vào nghề của sinh viên trường Báo
Không chỉ là môi trường rèn luyện kỹ năng, các câu lạc bộ còn góp phần định hình tư duy nghề nghiệp, giúp sinh viên trưởng thành qua từng trải nghiệm thực tế.
Tùng Chi (thành viên CLB Báo chí trẻ) cho biết việc tham gia từ năm nhất đã mang lại cho bạn những lợi thế đáng kể. Khi chương trình học trên giảng đường vẫn chủ yếu là các môn đại cương, Chi đã sớm có cơ hội thực hiện những tác phẩm báo chí đầu tiên, qua đó tích lũy kinh nghiệm và từng bước làm quen với quy trình sản xuất nội dung.
Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, Tùng Chi còn đạt được những kết quả bước đầu trong hoạt động nghiệp vụ. Cụ thể, bạn giành giải Ba Giải Báo chí Sóng Trẻ năm 2024 ở hạng mục Báo in và tiếp tục đạt giải Ba hạng mục Báo mạng điện tử tại Giải Báo chí Sóng Trẻ năm 2025. Những thành tích này phần nào cho thấy sự tiến bộ trong kỹ năng cũng như khả năng thích ứng với nhiều loại hình báo chí khác nhau.
Chị Phạm Diệu Hương nhìn nhận sự trưởng thành của sinh viên đến từ quá trình “va chạm” liên tục với nghề. Từ những ngày đầu còn thiếu kinh nghiệm, việc được rèn luyện với cường độ cao tại CLB đã giúp kỹ năng báo chí của sinh viên được cải thiện rõ rệt.
Từ thực tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có thể thấy các CLB nghiệp vụ đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn cho sinh viên báo chí. Không chỉ hỗ trợ rèn luyện kỹ năng, đây còn là môi trường hình thành tư duy, thái độ và bản lĩnh nghề nghiệp - những yếu tố then chốt để người trẻ tự tin bước vào môi trường chuyên nghiệp.


-1756651692.png)