Một số trường đại học tại Hà Nội dừng kỳ thi tuyển sinh riêng

(Sóng trẻ) - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số trường đại học tại Hà Nội quyết định dừng hoặc lùi lịch tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

tuyensinh-1627926930659819924807.jpg
Nhiều trường đại học tại Hà Nội dừng kỳ thi tuyển sinh riêng.

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chính thức thông báo sẽ dừng tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021 và tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi này vào năm tới.

Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lùi tổ chức kỳ thi sang tháng 8, thay vì tổ chức vào ngày 15/7 như kế hoạch công bố trong đề án tuyển sinh năm 2021 của trường.

Theo đề án tuyển sinh, Trường sẽ xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (dự kiến 30-40% tổng chỉ tiêu). Kỳ thi dự kiến được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 3 địa điểm của miền Bắc với 3 cụm thi gồm: Cụm thi tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cụm thi tại Đại học Vinh và cụm thi tại Đại học Hàng Hải (Hải Phòng).

Quyết định dừng tổ chức kỳ thi, Trường cho biết sẽ sớm công bố cách thức hoàn trả lại lệ phí dự thi cho các thí sinh đã đăng ký tham gia kỳ thi.

Trường sẽ dành toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh còn lại cho phương thức xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Danh sách các tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021, phương án đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp sẽ được Trường điều chỉnh phù hợp với Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ GD&ĐT về điều chỉnh lịch tuyển sinh và sẽ được Trường công bố sớm.

Kỳ thi năng khiếu của Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng sẽ bị lùi lại, thí sinh được đề nghị theo dõi thông báo mới nhất. Với số lượng 1.250 thí sinh đăng ký khối V00 và hơn 2.600 thí sinh đăng ký khối H00, Trường hiện thu hút thí sinh thi năng khiếu lớn nhất khu vực miền Bắc.

Đại học Sư phạm Hà Nội cũng tạm hoãn tổ chức thi các môn năng khiếu đối với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non - Sư phạm tiếng Anh.

Theo đó, tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh, Trường sẽ điều chỉnh lịch thi cụ thể trong thời gian sớm nhất. Trường lưu ý các thí sinh thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin trên Trang thông tin tuyển sinh của trường.

Nguồn: Tin tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN