Nắng nóng kỷ lục tại Australia lên đến đỉnh điểm

(Sóng trẻ) – Dự báo thời tiết cho biết Australia sắp phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất trong vài tuần tới, nhiệt độ có thể lên đến hơn 40 độ C. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hiện tượng nắng nóng khủng khiếp tại Australia là hậu quả của biến đổi khí hậu.

Theo nghiên cứu của Cục Khí tượng Australia (BOM) cho biết kể từ ngày 14/12, nhiệt độ tại nhiều nơi ở Australia có thể đạt đến 40 độ C. Năm 1960, Australia ghi nhận kỷ lục về nắng nóng nghiêm trọng khi nhiệt độ đạt ngưỡng 50,7 độ C tại thị trấn Oodnadatta ở khu vực phía Nam.

41c751b57_79603320_692444164578506_5199497561840287744_n.jpg

Một vụ cháy rừng xảy ra tại thành phố Perth khi đợt nắng nóng diễn ra tại phía Tây Australia (Ảnh: BBC News)

Những cảnh báo về hỏa hoạn và cháy nổ được ban bố rộng khắp khu vực phía Nam Australia và bang Queensland. Nài ra, tại thành phố Perth nằm ở phía Nam Australia, nhiệt độ dự báo sẽ duy trì ở mức rất cao, đặc biệt là hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Nhiệt độ đo được ước tính dao động từ 40-41 độ C.

Tuần tới, sức nóng khủng khiếp có thể tiếp diễn tại phía Nam và lan rộng ra các khu vực phía Tây Australia, mức nhiệt cao nhất lên đến 42 độ C. Tại thành phố Melbourne, bang Victoria, nhiệt độ dự báo đạt ngưỡng 41 độ C vào thứ sáu và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đợt nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn tại khu vực New South Wales và phía Bắc nước này.

41c751b57_79082167_739130016572230_743226575696166912_n.jpg

Dự báo thời tiết cho thấy nắng nóng sẽ vẫn tiếp diễn trong vài tuần tới (Ảnh: BBC News)

Nhà khí tượng học tại BOM, Diana Eadie cho biết họ đang chờ đợi kỳ tích có khả năng làm giảm sức nóng khủng khiếp tại Australia nhưng một số khu vực có thể phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ trong vài tuần tới. “Không nằm nài dự đoán một số nơi có thể phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đã ghi nhận được trước đó”, cô khẳng định.

41c751b57_50697447_407919293278057_4843408205650329600_n.png

Australia đang nóng hơn bao giờ hết (Ảnh: BBC News)

Nhiệt độ kỷ lục ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại là 40,3 độ C vào 7/1/2003 và rất có thể sẽ bị phá vỡ. Trong khi đó, BOM cũng đang ban hành cảnh báo hỏa hoạn nguy hiểm có thể xảy tại một số khu vực như Nelson, Roe, phía Tây Australia,...

Nhà chức trách Australia đang nỗ lực hết sức để làm giảm mức nhiệt độ và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các biện pháp giúp giảm bớt tình trạng nắng nóng đang được tiến hành tại các khu vực nắng nóng cao điểm.

Phương Anh (Theo BBC News) 


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN