Người trẻ đưa vòng xòe ra khỏi bản làng
(Sóng trẻ) - Dự án “Noọng ơi, Xòe đi!” do sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, phối hợp Bảo tàng Hà Nội và được Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh Lào Cai bảo trợ, nhằm lan tỏa nghệ thuật Xòe Thái tới giới trẻ theo cách gần gũi, dễ tiếp cận.
Với người Thái vùng Tây Bắc, Xòe không chỉ là điệu múa mà còn là sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn bó với đời sống tinh thần, hiện diện trong nhiều dịp như lễ hội, cưới hỏi hay mừng nhà mới, thể hiện tinh thần đoàn kết đặc trưng. Dù đã được UNESCO ghi danh năm 2021, Xòe Thái vẫn còn khá xa lạ với nhiều bạn trẻ đô thị.
Xuất phát từ thực tế đó, nhóm thực hiện dự án lựa chọn cách kể chuyện đời thường, đưa Xòe Thái ra khỏi khuôn khổ sân khấu để trở thành một phần gần gũi hơn trong đời sống. Các sản phẩm truyền thông được triển khai đa dạng như series “Giải mã 6 điệu Xòe cổ của người Thái”, “Xòe xưa chưa cũ - lời ca kể gì?”, góp phần mở ra cách tiếp cận sinh động với di sản.
Ghi nhận trong giai đoạn đầu triển khai, dự án nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới trẻ. Nhiều bạn bày tỏ sự bất ngờ, thích thú khi lần đầu tiếp cận Xòe Thái, đồng thời chủ động tìm hiểu sâu hơn về loại hình nghệ thuật này.
Bên cạnh các sản phẩm truyền thông, nhóm còn thực hiện các nội dung phỏng vấn, gặp gỡ nghệ nhân và cán bộ văn hóa tại Nghĩa Lộ và Lào Cai nhằm làm rõ hơn hành trình gìn giữ và lan tỏa di sản trong đời sống hiện nay. Qua những chia sẻ mộc mạc, Xòe Thái hiện lên không chỉ là một hình thức biểu diễn mà còn là sinh hoạt văn hóa cộng đồng đang tiếp diễn.
Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, đại diện nhóm, bạn Trần Mai Nhi cho biết: “Khi làm về văn hóa nghệ thuật Xòe Thái, điều quan trọng với chúng tôi là phải tìm hiểu kỹ lưỡng và có trải nghiệm thực tế. Từ đó, nhóm mới có thể truyền tải lại theo cách gần gũi, giúp khán giả hiểu và cảm nhận rõ hơn giá trị của di sản”.
Trong thời gian tới, dự án dự kiến mở rộng các hoạt động trải nghiệm trực tiếp như múa sạp, workshop Xòe Thái tại Bảo tàng Hà Nội và các không gian công cộng, với sự tham gia của nghệ nhân và các đơn vị văn hóa. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để người trẻ tiếp cận, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về di sản.
Thông qua cách tiếp cận kết hợp giữa truyền thông và trải nghiệm, dự án “Noọng ơi, Xòe đi!” hướng tới trở thành cầu nối đưa Xòe Thái ra khỏi không gian lễ hội, hiện diện gần hơn trong đời sống đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tới thế hệ trẻ.


-1756651692.png)