Người trẻ và xu hướng “nhảy việc”

(Sóng trẻ) - Thế hệ Z đang dần trở thành một phần quan trọng của lực lượng lao động. Tuy nhiên, một đặc điểm đáng chú ý của thế hệ này là họ thường xuyên “nhảy việc”, tức là chuyển đổi công việc liên tục trong thời gian ngắn. 

“Nhảy việc” để tìm ra công việc phù hợp nhất

Vân Giang đã tốt nghiệp đại học và tham gia vào thị trường việc làm hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian này, cô đã chuyển việc làm 5 lần. Công việc dài nhất của Vân Giang kéo dài 8 tháng còn công việc ngắn nhất kết thúc ngay sau kỳ thử việc. Mỗi công việc của cô lại thuộc một lĩnh vực khác nhau (marketing, quảng cáo, sale, chăm sóc khách hàng).

Vân Giang thừa nhận, bản thân không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và chưa có ý định ổn định công việc. Vì vậy, cô muốn dành những năm đầu sau tốt nghiệp để trải nghiệm xem lĩnh vực nào là điều mình chú tâm nhất và cho mình cảm mình cảm giác thích hợp nhất.

“Mình không hối hận vì đã chuyển việc. Nếu cảm thấy công việc hiện tại không phù hợp, mình sẵn sàng dừng lại và tìm kiếm một công việc mới”, Vân Giang chia sẻ. 

Dù sẵn sàng thay đổi công việc, nhưng trong thời gian làm việc, Vân Giang luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể. Bên cạnh đó, để không bị nghi ngờ về khả năng làm việc khi ứng tuyển tại nơi khác, cô chỉ “nhảy việc” ở những thời điểm thích hợp, không phải kiểu làm được vài ngày rồi đột nhiên biến mất.

anh-1-_-nguoi-tre-san-sang-nhay-viec-de-tim-ra-cong-viec-phu-hop-voi-minh-anh_-gia-han.JPG
Người trẻ sẵn sàng “nhảy việc” để tìm ra công việc phù hợp với mình. (Nguồn: Gia Hân)

Doanh nghiệp “đau đầu” vì nhân sự trẻ không chịu gắn bó

Với kinh nghiệm làm việc và quản lý nhiều nhân sự trẻ, chị Ngọc Quỳnh, quản lý nhân sự tại Trung tâm Anh ngữ Apollo English cho biết: rất khó để giữ chân nhân sự trẻ. 

Chị Quỳnh chia sẻ, tình trạng nhân sự trẻ “nhảy việc” xảy ra tương đối thường xuyên tại doanh nghiệp này: “Tại doanh nghiệp, khoảng 70% nhân sự trẻ quyết định chuyển chỗ làm sau khi hết hợp đồng. Thậm chí có nhiều bạn còn xin nghỉ khi hợp đồng còn chưa đáo hạn”.

Theo chị Quỳnh, tình trạng nhân sự “nhảy việc” gây ra một số hệ lụy cho doanh nghiệp, đặc biệt là khi các bạn “bỏ ngang” hợp đồng. Một số vấn đề có thể kể đến như: khó khăn trong công tác sắp xếp nhân sự, tình trạng thiếu nhân sự cho một số dự án...

anh-2-_-nhan-su-tre-nhay-viec-gay-nhieu-kho-khan-cho-doanh-nghiep-anh_-gia-han.JPG
Nhân sự trẻ “nhảy việc” gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. (Ảnh: Gia Hân)

Cá nhân chị Quỳnh đánh giá cao nhân sự trẻ ở sự tự tin, năng động và tư duy làm việc khoa học, độc lập. Tuy nhiên, các bạn lại dễ mất tập trung và thiếu tính kiên trì với công việc. Vậy nên, doanh nghiệp thường ‘tránh” không ký kết hợp đồng dài hạn với các bạn.

Hướng đi nào phù hợp với doanh nghiệp và nhân sự trẻ?

Với điều kiện sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số, được tiếp cận với tinh hoa tri thức nhân loại, thế hệ Z đang là ‘thế hệ vàng” của lượng lao động Việt Nam. Vì vậy, các bạn trẻ cần tiếp tục phát huy các thế mạnh của mình như sự nhạy bén, lòng nhiệt huyết và sự tự tin trong công việc. Tuy nhiên, các bạn cũng cần có sự cân bằng giữa điều mình mong muốn và điều mình cần. Sự cân bằng này sẽ giúp bản thân trở nên kỷ luật hơn, chuyên nghiệp hơn, mang lại hiệu suất cao nhất cho công việc.

Bản thân các doanh nghiệp cũng cần thích nghi với xu hướng này của nhân sự. Để giảm thiểu hệ lụy của tình trạng nhân sự nhảy việc, doanh nghiệp cần tập trung vào việc tạo ra môi trường làm việc tích cực, cung cấp cơ hội phát triển và thăng tiến cho nhân viên, cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tôn trọng với họ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN