Pháo hoa ngày Tết không còn - nét đẹp bị đánh mất

(Sóng trẻ) - Theo Chỉ thị 11-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Đinh Dậu năm 2017 đã yêu cầu năm nay không bắn pháo hoa trong dịp tết để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình khó khăn, chính sách đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Pháo hoa không còn mất hẳn không khí Tết 

Nói đến tết là nói đến pháo hoa. Pháo hoa là một hoạt động quen thuộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Là nét đẹp trong văn hóa người Việt. Việc bắn pháo hoa hàng năm còn là khởi đầu cho một năm mới thuận lợi, suôn sẻ và tốt đẹp. Giải trừ những không may của năm cũ và đón chào một năm mới hạnh phúc và an lành.

c181d2d4b_anh_1.jpg
Những chùm pháo hoa lung linh

Ngay sau khi chỉ thị của Ban bí thư được ban hành nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối cùng bức xúc: Pháo hoa là một trong những nét đặc trưng của tết cổ truyền, không bắn pháo hoa như thiếu một phần ý nghĩa. Mỗi năm chỉ bắn pháo hoa có một lần chứ không nhiều nay lại xóa bỏ quả thực là thất vọng. Không còn tết nữa rồi.

Theo bạn Nhật Linh (SV Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ:


Với nhiều người pháo hoa ngày tết như một thói quen, thiếu nó như thiếu một điều gì đó gần gũi không thể gọi tên.

 Bác Nhật Minh (Nguyễn Trãi) chia sẻ: “Gia đình tôi coi việc xem pháo hoa như một hoạt động truyền thống mỗi khi tết đến xuân về. Là dịp cả nhà quây quần bên mâm cơm và ngắm pháo. Nay được tin không bắn pháo thế này nữa thì mất hẳn cái nét truyền thống rồi còn gì nữa.”

Quả thực bắn pháo hoa từ lâu đã trở thành hoạt động truyền thống, gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp nên nếu bỏ đi sẽ khiến rất nhiều người tiếc nuối.

Ủng hộ ngừng bắn pháo chia sẻ với đồng bào

Không biết tự bao giờ pháo hoa đã trở thành một nét đẹp tinh thần, một nét đẹp không thể thiếu của mỹ quan,của cái rộn ràng ngày tết. Tuy nhiên với chủ trương mới năm nay ngừng bắn pháo để tiết kiệm tết cho đồng bào thì đó không chỉ là nét đẹp của tinh thần nữa mà đó còn là nét đẹp của nhân văn, của tình người.

Khi nói đến lý do của việc ngừng bắn pháo hoa thì hầu hết đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Hơn hết đó là sự sẻ chia, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn và không may mắn.
Theo ước tính, nếu không bắn pháo hoa Hà Nội sẽ tích kiệm được 10 tỷ đồng cho đồng bào và những gia đình khó khăn. Đó không phải là số tiền lớn chẳng thấm tháp gì so với những khoản thất thoát, tổn hại của người dân.

Anh Việt Tùng  (Thái Hà) chia sẻ : “Tôi ủng hộ việc làm này của Đảng và Nhà nước. Tuy không giúp đỡ được nhiều nhưng sẽ phần nào làm vơi đi nỗi buồn và thiếu xót của người dân.”
Cùng với đó trên mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến  đồng tình. Chị Văn Thu Thảo cho hay: “Tết thiếu pháo hoa cũng không sao, thiếu tình người mới đáng sợ, tương thân tương ái – lá lành đùm lá rách mới đúng với truyền thống tốt đẹp của người Việt từ xa xưa.”

Có thể thấy thông tin này rất được nhiều người ủng hộ. Bác Trần Võ Thanh Trúc (50 tuổi) chia sẻ:


Với bác Hà ở quận Hoàng Mai thì việc không bắn pháo hoa này lại hay:“ Tôi thấy các hoạt động trong dịp Tết chủ yếu vẫn là dịp để mọi người tụ họp, gặp gỡ nhau. Chính vì vậy nếu không có pháo hoa, bọn trẻ có thể ở nhà nhiều hơn, giành thời gian quây quần với gia đình trong đêm mừng năm mới nhiều hơn.’’

Một chia sẻ cũng rất cảm động của bạn Ngọc Bích (SV năm 3 trường Kinh tế )


Pháo hoa là một nét văn hóa đẹp trong văn hóa người Việt, không có pháo hoa là mất hẳn một nét đẹp vốn có tự nhiên. Nhưng nếu nét đẹp tinh thần đấy được thay thế bởi nét đẹp của tình người, của sự sẻ chia đồng lòng giữa người với người thì đó mới là nét đẹp không thể đánh mất. Tết này ấm hơn cùng đồng bào cả nước, một niềm vui mất đi đem lại ngàn niềm vui cho người nghèo. Bởi vậy, chúng ta cần giữ gìn và trân trọng nó bởi nét đẹp của lòng nhân ái và vị tha, chia sẻ mới là nét đẹp quan trọng nhất.

Trần Thanh Mai - Nguyễn Thị Vân
Đa phương tiện K34A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN