Sinh viên trường Báo háo hức khám phá 'nhịp đập' nghề báo tại Ninh Bình
(Sóng trẻ) - Trong khuôn khổ chuyến đi thực tế chính trị tại Ninh Bình, sinh viên khóa 44 ngành Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có cơ hội tham quan, học tập và tìm hiểu thực tế tại Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình.
Ngày 3/10, đoàn sinh viên khóa 44 Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có chuyến tham quan ở tỉnh Ninh Bình nằm trong khuôn khổ môn học thực tế chính trị, mở đầu hành trình bằng việc ghé thăm quần thể di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư - nơi lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa, lịch sử đặc sắc của đất nước. Tại đây, sinh viên được nghe giới thiệu về các giá trị lịch sử, kiến trúc độc đáo và truyền thông hóa của vùng đất cố đô, góp phần giúp các bạn hiểu sâu sắc hơn về bối cảnh lịch sử xã hội - văn hóa mà báo chí địa phương đang tác nghiệp.


Điểm nhấn của chuyến đi là buổi tham quan và giao lưu tại Báo và Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình. Tại đây, các sinh viên đã được lãnh đạo cơ quan giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển của đơn vị, cơ cấu tổ chức sau sáp nhập và định hướng phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số.

Trong buổi giao lưu, Nhà báo Minh Hải (phòng Báo điện tử và Nội dung số) chia sẻ: “Báo tỉnh có môi trường ổn định giúp người làm báo yên tâm tác nghiệp, nhưng cũng dễ tạo ra điểm nghẽn, hạn chế sự năng động và bứt phá. Khác với báo trung ương, báo tỉnh thường phản ánh theo hướng dọc tuyến, lấy cái đẹp để tuyên truyền, cổ động, khiến phóng viên khó phát huy ở các thể loại đặc sắc như phóng sự điều tra hay dài kỳ”. Nhà báo Minh Hải cho rằng bản lĩnh và kỷ luật là điều kiện thiết yếu để trụ lại và phát triển bền vững trong ngành báo chí đầy cạnh tranh và thách thức hiện nay.
Cô cũng nhấn mạnh về tính kiểm duyệt chặt chẽ trong báo tỉnh: “Là cơ quan ngôn luận của tỉnh, mọi thông tin, phát ngôn điều phải qua kiểm duyệt kỹ lưỡng. Điều này vừa là sự bảo vệ vừa là thách thức, khiến nhà báo khó phát huy hết năng lực sáng tạo. Nếu chỉ chọn sự yên bình, ổn định, nhà báo sẽ không phát triển được bản lĩnh và tiềm lực nghề nghiệp”.

Ngoài ra, nhà báo Minh Hải cũng nêu thực trạng giới trẻ hiện nay có xu hướng ít quan tâm đến báo in, ưa chuộng thông tin trên mạng xã hội - nơi thông tin nhanh, đa dạng nhưng cũng có nhiều tin giả, tin xấu. Điều này đặt ra trách nhiệm cho người làm báo trong việc giữ vững uy tín, cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và định hướng dư luận đúng đắn. Đồng thời, người đọc và người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao ý thức, kỹ năng phân biệt thông tin chính thống và thông tin sai lệch.
Trước những thách thức và thay đổi của ngành báo chí hiện nay, Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và truyền hình địa phương nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, đặc biệt hướng đến nhóm độc giả trẻ. Đồng thời, Báo cũng chú trọng tăng cường vai trò định hướng dư luận một cách chính xác, tích cực. Đơn vị hiểu rõ buộc phải đổi mới, áp dụng công nghệ số hiệu quả để tiếp cận và giữ chân độc giả trẻ, đồng thời duy trì sự tin cậy trong từng tin bài.
Đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có cơ hội được tham quan, tiếp cận quy trình sản xuất các bản tin truyền hình, chương trình phát thanh và nội dung số đa nền tảng. Hầu hết đều rất hào hứng khi được trực tiếp trải nghiệm thử vai trò MC, kỹ thuật viên và người dẫn chương trình tại trường quay.


Chuyến tham quan thực tế chính trị tại Báo và Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình không chỉ giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện về môi trường báo chí địa phương mà còn truyền cảm hứng, tiếp thêm kinh nghiệm thực tế và động lực để các bạn trẻ rèn luyện bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị hành trang vững chắc bước vào nghề báo.