Sứa đỏ - “đặc sản phố cổ” thu hút thực khách nơi Thủ đô

(Sóng trẻ) - Kéo dài từ tháng Giêng tới tháng 5 âm lịch, mùa sứa đỏ tại Hà Nội thu hút rất nhiều tín đồ ẩm thực tới khu phố cổ Thủ đô thưởng thức món đặc sản độc đáo này.

Sứa đỏ có nguồn gốc từ Hải Phòng, được người Hà Nội đưa về Thủ đô buôn bán từ hàng chục năm nay. Quán sứa đỏ tại phố Thanh Hà và phố Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm) đã trở thành điểm đến quen thuộc đối với những thực khách muốn thưởng thức món ăn này (Ảnh: Nhật Lệ).
Sứa đỏ có nguồn gốc từ Hải Phòng, được người Hà Nội đưa về Thủ đô buôn bán từ hàng chục năm nay. Quán sứa đỏ tại phố Thanh Hà và phố Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm) đã trở thành điểm đến quen thuộc đối với những thực khách muốn thưởng thức món ăn này (Ảnh: Nhật Lệ).
Sở dĩ sứa có màu đỏ đặc trưng là vì sau khi đánh bắt, ngư dân Hải Phòng sẽ làm sạch sứa bằng cách ngâm trong nước măng, vỏ sú vẹt. Khi nhập hàng về Hà Nội bán, chủ quán sứa cũng phải tiếp tục ngâm, rửa sứa cho thật sạch rồi mới chế biến để phục vụ khách hàng (Ảnh: Minh Thảo).
Sở dĩ sứa có màu đỏ đặc trưng là vì sau khi đánh bắt, ngư dân Hải Phòng sẽ làm sạch sứa bằng cách ngâm trong nước măng, vỏ sú vẹt. Khi nhập hàng về Hà Nội bán, chủ quán sứa cũng phải tiếp tục ngâm, rửa sứa cho thật sạch rồi mới chế biến để phục vụ khách hàng (Ảnh: Minh Thảo).
Sứa đỏ thường được ăn sống, do đó người bán sẽ trực tiếp cắt sứa thành miếng và bày lên đĩa (Ảnh: Minh Thảo).
Sứa đỏ thường được ăn sống, do đó người bán sẽ trực tiếp cắt sứa thành miếng và bày lên đĩa (Ảnh: Minh Thảo).
img_2350.JPG
Ngoài ra, đi kèm món ăn này còn phải có đậu phụ nướng, cùi dừa và rau sống. Đây chính là điểm độc đáo làm nên nét đặc trưng của món ăn này (Ảnh: Nhật Lệ).
iNgoài ra, đi kèm món ăn này còn phải có đậu phụ nướng, cùi dừa và rau sống. Đây chính là điểm độc đáo làm nên nét đặc trưng của món ăn này (Ảnh: Nhật Lệ).
Một mâm sứa đỏ thường được chuẩn bị đủ cho 2 - 3 người ăn. Món ăn này thường đi kèm với mắm tôm hoặc muối chấm. Giá cả dao động từ 30.000 - 50.000 đồng, lại nhiều dinh dưỡng nên rất nhiều thực khách lựa chọn thưởng thức đặc sản này khi tới phố cổ Hà Nội (Ảnh: Minh Thảo).
Ngoài màu đỏ đặc trưng, món sứa còn gây ấn tượng vì trong như thạch. Chân sứa giòn sần sật trong khi thân thì mềm, ăn vào tạo cảm giác thanh mát, phù hợp thưởng thức trong tiết trời nắng nóng khi Hà Nội vào hè (Ảnh: Nhật Lệ).
Ngoài màu đỏ đặc trưng, món sứa còn gây ấn tượng vì trong như thạch. Chân sứa giòn sần sật trong khi thân thì mềm, ăn vào tạo cảm giác thanh mát, phù hợp thưởng thức trong tiết trời nắng nóng khi Hà Nội vào hè (Ảnh: Nhật Lệ).
Quán sứa đỏ chỉ mở từ 2 - 3 tháng trong năm. Do đó, nhiều người tranh thủ khoảng thời gian này tới thưởng thức sứa đỏ, thậm chí có thực khách còn từ tỉnh khác tới Hà Nội để được nếm thử món ăn này (Ảnh: Nhật Lệ).
Quán sứa đỏ chỉ mở từ 2 - 3 tháng trong năm. Do đó, nhiều người tranh thủ khoảng thời gian này tới thưởng thức sứa đỏ, thậm chí có thực khách còn từ tỉnh khác tới Hà Nội để được nếm thử món ăn này (Ảnh: Nhật Lệ).
Mặc dù ở khá xa khu phố cổ, chị Nguyễn Hoa (Hoàng Mai) quyết định tới thưởng thức sứa đỏ tại cửa hàng trên phố Thanh Hà. Chị chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi thử món này. Trước đây nghe mọi người đồn đại cũng nhiều, tới hôm nay mới có dịp thưởng thức; đây đúng là món ăn rất thanh mát và ngon miệng. Mới đầu tôi cũng hơi sợ vì đây là đồ sống, nhưng tìm hiểu và biết được món ăn này đã qua nhiều khâu chế biến cẩn thận thì cũng yên tâm hơn” (Ảnh: Minh Thảo).
Mặc dù ở khá xa khu phố cổ, chị Nguyễn Hoa (Hoàng Mai) quyết định tới thưởng thức sứa đỏ tại cửa hàng trên phố Thanh Hà. Chị chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi thử món này. Trước đây nghe mọi người đồn đại cũng nhiều, tới hôm nay mới có dịp thưởng thức; đây đúng là món ăn rất thanh mát và ngon miệng. Mới đầu tôi cũng hơi sợ vì đây là đồ sống, nhưng tìm hiểu và biết được món ăn này đã qua nhiều khâu chế biến cẩn thận thì cũng yên tâm hơn” (Ảnh: Minh Thảo).
Bà Nguyễn Thị Thu (Thanh Hà), chủ quán sứa đỏ tại Thanh Hà cho biết, trung bình mỗi ngày quán bán được hơn 100 suất sứa đỏ cho thực khách. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người không ăn tại quán mà mua sứa tại cửa hàng rồi đem về chế biến (Ảnh: Nhật Lệ).
Bà Nguyễn Thị Thu (Thanh Hà), chủ quán sứa đỏ tại Thanh Hà cho biết, trung bình mỗi ngày quán bán được hơn 100 suất sứa đỏ cho thực khách. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người không ăn tại quán mà mua sứa tại cửa hàng rồi đem về chế biến (Ảnh: Nhật Lệ).
Không chỉ phố Thanh Hà hay phố Hàng Chiếu, thực khách muốn thưởng thức món ăn này cũng có thể tìm tới những con phố dọc phố cổ Hà Nội như Lò Đúc, Đường Thành hay chợ Đồng Xuân… (Ảnh: Nhật Lệ).
Không chỉ phố Thanh Hà hay phố Hàng Chiếu, thực khách muốn thưởng thức món ăn này cũng có thể tìm tới những con phố dọc phố cổ Hà Nội như Lò Đúc, Đường Thành hay chợ Đồng Xuân… (Ảnh: Nhật Lệ).

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN