Talkshow “Định vị 360°: Hiểu mình đúng, chọn nghề trúng”: Hiểu bản thân trước khi chọn nghề
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 10/4, Talkshow “Định vị 360°: Hiểu mình đúng, chọn nghề trúng” đã diễn ra tại Trường Đại học Thăng Long. Chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ sinh viên nhận diện bản thân và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường lao động.
Chương trình Talkshow “Định vị 360°: Hiểu mình đúng, chọn nghề trúng” do Phòng Tham vấn tâm lý - Trường Đại học Thăng Long tổ chức, với sự tham dự của đại diện nhà trường Tiến sĩ cô Phùng Kim Anh (Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên) và Thầy Lê Anh Đức (Phó phòng Công tác Chính trị sinh viên). Đặc biệt là sự có mặt của hai diễn giả là Chuyên gia hướng nghiệp Trương Huyền Trang và Chuyên viên tâm lý Hà Kiều Oanh.
Mở đầu là những chia sẻ về những phương pháp để ta định vị bản thân mình của cô Trương Huyền Trang - Thạc sĩ Tâm lý học trường học. Cô hiện là Chuyên viên Giáo dục và Tư vấn Hướng nghiệp tại Sông An, đồng hành cùng TopCV University, đồng thời là chuyên gia đào tạo, trưởng ban chuyên môn của nhiều dự án hướng nghiệp dành cho cha mẹ và học sinh.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục từ bậc phổ thông đến đại học, cô Trang nhấn mạnh mỗi người cần trở thành “người hướng nghiệp cho chính mình”, bởi cá nhân là người đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn nghề nghiệp. Diễn giả còn giới thiệu mô hình “Chìa khóa xây dựng kế hoạch nghề nghiệp” với ba câu hỏi cốt lõi: “Em là ai?”, “Em đang đi về đâu?” và “Làm thế nào để đến được mục tiêu?”
Tiếp tục chương trình với phần “Đối thoại đa chiều: Khi đam mê va chạm thực tế” với sự góp mặt của cô Hà Kiều Oanh, hiện đang công tác tại Trường Đại học Thăng Long với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, tâm lý giáo dục. Đồng thời cũng là diễn giả, điều phối nhiều chương trình phát triển dành cho thanh thiếu niên và người trẻ, hướng đến lan tỏa giá trị tích cực và hỗ trợ sự phát triển toàn diện.
Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức hướng nghiệp mà còn khuyến khích sinh viên chủ động trải nghiệm, xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp và duy trì tinh thần học tập suốt đời để thích ứng với những thay đổi không ngừng của xã hội. Qua đó, người trẻ được định hướng cách chủ động chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, đặc khi tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển.
Thông qua các góc nhìn từ lý thuyết hỗn loạn nghề nghiệp, chương trình nhấn mạnh vai trò của việc hiểu rõ bản thân. Khi nhận diện được giá trị cá nhân, điểm mạnh và sở thích, sinh viên có thể định vị bản thân rõ ràng hơn và đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với chính mình.


-1756651692.png)