Thế hệ trẻ yêu nước trong thời đại số - Kỳ 2: Sứ mệnh lan tỏa hình ảnh các nguyên thủ quốc gia đến gần hơn với thế hệ trẻ
(Sóng trẻ) - “Sính ngoại, bài nội” đã từng được xem là căn bệnh nan y trong văn hóa của một bộ phận người Việt. Tuy nhiên, những năm gần đây hiện tượng này đang được loại bỏ, thay vào đó là tinh thần tự hào dân tộc dần trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào những tài năng trẻ yêu nước mang trong mình sứ mệnh lan tỏa hình ảnh đẹp của tổ quốc qua việc sáng tạo, truyền tải những nội dung tích cực trên các nền tảng số.
Vương Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2002) đang là học viên cao học tại trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần yêu nước, mang trong mình khát khao tuyên truyền hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của các tin tức xuyên tạc với người dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng, Mỹ Anh đã thực hiện hóa ước mơ của mình qua Fanpage (Trang của người hâm mộ) mang tên “VitaMINH CHÍNH” - Fanpage nổi tiếng dành riêng cho Thủ tướng Chính phủ nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, Phạm Minh Chính.
Một góc nhìn khác về các nhà lãnh đạo
“Từ những năm học cấp 3, mình đã luôn ấp ủ cho bản thân về một dự án có sứ mệnh là tuyên truyền, lan tỏa các hình ảnh gần gũi của các vị lãnh đạo nhà nước ta” - Mỹ Anh tâm sự. Cô chia sẻ rằng bản thân lúc đó cảm thấy các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước có rất nhiều khoảnh khắc dễ thương, gần gũi chứ không hề quan cách, hay khô khan; tuy nhiên, các bạn cùng trang lứa lại luôn mặc định những gì liên quan đến nhà nước đều là điều gì đó rất xa lạ, vì vậy mà chẳng mấy ai quan tâm, chẳng biết lãnh đạo nước mình lúc đó là ai, hay trong nước có tin tức chính trị gì, mà có biết thì cũng biết rất mơ hồ bởi những tin tức đó đa phần đều là những tin nguội hoặc từ các nguồn tin không đáng tin cậy, thậm chí xuyên tạc, bịa đặt. Điều này đặt ra một dấu chấm hỏi rất lớn đối với một cô bé khi ấy mới học lớp 10: “ Tại sao lại có hiện tượng này?”. Từ đó, Mỹ Anh luôn mong mỏi bản thân phải làm được gì đó để cải thiện được vấn đề này, nhưng cũng bởi tuổi còn quá trẻ, chưa thực sự tự tin với năng lực làm việc của bản thân cũng như cảm thấy các yếu tố cần và đủ lại chưa đủ và chín, chính vì vậy mà cô chọn cách trau dồi thêm kiến thức và chờ đợi một vị lãnh đạo khiến Mỹ Anh cảm nhận được sự kết nối về mặt tinh thần, phong cách làm việc truyền cảm hứng tới cô. Và sau đó 4 năm, khi cô trở thành sinh viên năm hai, Đồng chí Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính Phủ. Ngay từ lúc đó, Mỹ Anh đã biết bản thân nên làm gì.
Từ mong muốn nhỏ bé tới sứ mệnh cao cả
VitaMINH CHÍNH không chỉ mang sứ mệnh lan tỏa hình ảnh tích cực Thủ tướng mà còn mang trên mình sứ mệnh lan tỏa hình ảnh của các nguyên thủ nước ta, từ từ chứng minh cho người dân nói chung và người trẻ nói riêng loại bỏ những rào cản tâm lý để có thể nhận ra rằng các bác lãnh đạo nước nhà cực kỳ thân thiện và gần gũi. Cũng chính từ đó mà giới trẻ hiện thời quan tâm hơn và nhận diện được Bộ tứ lãnh đạo chủ chốt nước ta là ai để không còn tình trạng giới trẻ “thờ ơ chính trị” như trước.
“Từ ngày VitaMINH CHÍNH ra đời, mình luôn luôn làm nội dung với kim chỉ nam là câu hỏi: “Việc này có đem lại ảnh hưởng tích cực đối với Thủ tướng không?”. Nếu có, làm. Nếu không, tuyệt đối không làm.” - Mỹ Anh cho biết. Mỹ Anh đã phải tham khảo và nương theo xu hướng sở thích của công chúng để tìm ra phương hướng khai thác nội dung đem lại hiệu quả tích cực cao nhất. Chính nhờ những nỗ lực bền bỉ và động lực đến từ khát khao đưa hình ảnh các vị nguyên thủ quốc gia tới gần hơn với công chúng mà VitaMINH CHÍNH đã tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi với 191 nghìn người theo dõi (trên nền tảng Facebook) và 216 nghìn người theo dõi và hơn 10 triệu lượt thích các video (trên nền tảng Tiktok). Không chỉ có bộ phận giới trẻ chiếm lượng lớn số người theo dõi mà còn có cả những các cô, các chú, các bác trung niên sử dụng mạng xã hội cũng rất yêu thích nội dung mà VitaMINH CHÍNH lan tỏa đến công chúng. Các bài đăng, video, hình ảnh của VitaMINH CHÍNH cũng nhận được nhiều sự tương tác tích cực của các trang thông tin chính thống của Chính phủ và của các cơ quan ban ngành khác của nhà nước.
Từ những lần vô tình xem video, hình ảnh về các lãnh đạo nước nhà, nhiều bạn trẻ đã dần cảm thấy tò mò, thích thú và yêu mến những hình ảnh gần gũi, chân thực đó. Sự quan tâm ngày càng tăng đã thôi thúc các bạn tìm hiểu sâu hơn về các nhà lãnh đạo, từ đó nhận diện được chân dung, tên tuổi và những đóng góp của họ. Việc theo dõi thường xuyên khiến những người tiếp cận trở thành người hâm mộ thực thụ, luôn cập nhật tin tức mới nhất về thần tượng. Qua đó, giới trẻ không chỉ được giải trí mà còn chủ động trang bị cho mình những kiến thức chính thống, giúp họ tự tin hơn trong việc phân biệt thông tin đúng - sai, góp phần hạn chế sự lan truyền của tin giả và thông tin xấu độc tràn lan của các thế lực thù địch, chia rẽ nội bộ nước ta.
Mỹ Anh khẳng định rằng: “Tổ quốc luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện, thế hệ trẻ chúng mình hãy đáp lại tình yêu của Tổ quốc bằng cách trở thành một công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có nhân cách tốt, giàu lòng yêu nước, không ngừng học hỏi trau dồi bản thân để bảo vệ nền độc lập, tự do mà bao cha ông ta đã nằm xuống để chúng mình được đứng lên, sống vui sống khỏe trong hòa bình. Hãy bảo vệ và phụng sự Tổ quốc ta. Không phải cứ phải là làm gì to lớn mới là phụng sự, cống hiến; trở thành một công dân tốt cũng chính là phụng sự Tổ quốc”.
Việc lan tỏa hình ảnh gần gũi, chân thực của các vị lãnh đạo qua các nền tảng số không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về đất nước, về những người đang lãnh đạo đất nước mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Mỹ Anh và những người trẻ như cô đang đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp cho khoảng cách giữa nhà lãnh đạo và người dân ngày càng được rút ngắn. Đây cũng chính là một trong những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ yêu nước trong thời đại số.