Tọa đàm “Hành trình từ lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo: Bước tiến mới của nghệ thuật số và di sản tại Việt Nam"
(Sóng trẻ) - Sáng 6/4, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội - Bảo tàng Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hành trình từ lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo: Bước tiến mới của nghệ thuật số và di sản tại Việt Nam”.
Trong thời kỳ đất nước đang tiến tới kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công nghệ số phát triển được ứng dụng thực tiễn phong phú và đa dạng loại hình. Trong đó, loại hình nghệ thuật ngày càng được chú trọng. Nếu như trước đây, nghệ thuật chỉ gói gọn trong khung tranh, lồng kính hoặc qua tài liệu khô khan thì giờ đây nó đã được chuyển đổi số một cách nhịp nhàng, sáng tạo.
Tọa đàm có sự tham dự của Giám đốc Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hoà; Họa sĩ/Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn; Họa sĩ Phạm Trung Hưng cùng các khán giả quan tâm, ưa thích nghệ thuật, tranh ảnh.
Tại buổi tọa đàm, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn đã nhấn mạnh nghệ thuật số mang tới nhiều trải nghiệm thú vị: “Ngay từ khi xuất hiện, các công nghệ thị giác đã tác động mạnh mẽ và làm biến đổi quá trình sáng tạo nghệ thuật. Nhất là sự thay đổi về mối tương tác nhiều chiều trong chuỗi tác động qua lại giữa người sáng tạo - tác phẩm - người thưởng thức”.
“Thành tựu công nghệ số đã mang lại nhiều thuận lợi cho nghệ sĩ và công chúng trong sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật. Đồng thời, chúng cũng đòi hỏi sự tiếp cận, thích ứng để tồn tại và phát triển”, họa sĩ Thế Sơn cho biết thêm.
Nghệ thuật và di sản Việt Nam đang chuyển dịch rõ nét, rời khỏi mô hình lưu trữ tĩnh để bước vào những không gian trải nghiệm sống động hơn. Công nghệ trở thành chất xúc tác, khơi dậy ký ức đã ngủ yên và tạo nên những nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại. Nhờ đó, các dự án nghệ thuật số mang đến những trải nghiệm đa giác quan mới mẻ, góp phần thu hút ngày càng nhiều công chúng và du khách.
Với họa sĩ Phạm Trung Hưng, người đứng đằng sau nhiều thành công của các triển lãm số, ông cho rằng thay đổi cách tiếp cận nghệ thuật sẽ tạo niềm thích thú, tò mò đối với độc giả. Cách tiếp cận hiện đại của hoạ sĩ Bùi Trung Hưng đã mở ra góc nhìn nghệ thuật thân thiện hơn với phần đông công chúng, mang đến những xúc cảm đặc biệt thông qua việc số hóa những tác phẩm xưa cũ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Giám đốc Trung tâm Điều phối Hoạt động Sáng tạo Hà Nội cho biết: “Khi chúng ta đã biết ứng dụng công nghệ số vào triển lãm thì tính linh động, tính linh hoạt của triển lãm sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với khi trưng bày hiện vật tĩnh. Khi làm một số sự kiện trưng bày chuyên đề chi phí sẽ rất tốn kém, việc ứng dụng công nghệ số vào triển lãm sẽ giúp giảm thiểu được chi phí và đồng thời đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng”.
Trong tọa đàm, bà Mai Chi (thành viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) nói rằng có một dự án đưa di sản văn hóa vào trong trường học. Những giá trị mà các tác giả thể hiện trong tác phẩm nghệ thuật rất hay bởi vậy Hội mong muốn được kết hợp với Trường đại học Khoa học liên ngành để mang giá trị di sản văn hóa trở thành nội dung trong trường học cho các em học sinh.
Tọa đàm “Hành trình từ lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo: Bước tiến mới của nghệ thuật số và di sản tại Việt Nam” đã khơi đến khán giả cái nhìn mới mẻ và góc nhìn đa chiều về công nghệ số ứng dụng trong nghệ thuật. Qua đó gợi cảm hứng cho những khán giả ưa thích nghệ thuật, đam mê sáng tạo trong thời kỳ kỷ nguyên số.


-1756651692.png)