Tọa đàm "Hộp ký ức 4.0": Lưu trữ những mảnh ghép lịch sử

(Sóng trẻ) - Chiều 15/11, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I đã  tổ chức thành công toạ đàm "Hộp ký ức 4.0" nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11).

Buổi toạ đàm có sự góp mặt của Nhà sử học Dương Trung Quốc, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Trần Thị Mai Hương, nhà báo - nhiếp ảnh gia Andy Soloman, đạo diễn hình ảnh Trần Vũ Anh…

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Trần Thị Mai Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu giữ ký ức lịch sử qua các thế hệ, đồng thời khẳng định đây chính là thông điệp chính mà buổi tọa đàm mong muốn truyền tải.

anh-1-1.jpg
Bà Trần Thị Mai Hương phát biểu khai mạc toạ đàm. (Ảnh: Huyền Sâm)

 

Buổi toạ đàm diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở. Khách mời và khán giả đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa của đất nước.

anh-2-1.jpg
Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ ý nghĩa của các tài liệu ảnh lịch sử. (Ảnh: Huyền Sâm)

Bên cạnh đó, các diễn giả đồng thời tái hiện những ký ức hào hùng của Hà Nội và của đất nước thông qua các tài liệu ảnh, bộ sách ảnh lịch sử. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, công nghệ phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, phục dựng ký ức và sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, cần sử dụng công nghệ một cách có chủ đích, tránh lạm dụng.

“Không nên làm mất cái tính tự chủ mà cần phải vận dụng chúng để để hoàn thiện chúng”, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định.

anh-3-1.jpg
Nhiếp ảnh gia người anh Andy Soloman chia sẻ về các tư liệu hình ảnh về quá trình thay đổi của Việt Nam trong 30 năm. (Ảnh: Huyền Sâm)

 

anh-4-1.jpg
Bức ảnh minh hoạ rõ nét sự thay đổi của Hà Nội trong 30 năm qua do ông Andy chụp lại. (Ảnh: Huyền Sâm)

 

Đồng quan điểm, đạo diễn Trần Vũ Anh (Media 21) cho biết, từ năm 2019, anh và cộng sự đã ứng dụng công nghệ hiện đại để phục chế nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử quý giá của dân tộc.

Đạo diễn trẻ Vũ Anh chia sẻ về dự án "Không ảnh", sử dụng công nghệ chụp ảnh từ trên cao để ghi lại những hố bom ở Tây Trường Sơn mà anh và đồng đội vô cùng tâm đắc. Vũ Anh ví dự án này như "cuộc chạy đua với thời gian" nhằm lưu giữ những dấu tích lịch sử.

Tại buổi tọa đàm, vấn đề lưu trữ tài liệu lịch sử bằng hình ảnh trong bối cảnh xã hội hiện đại cũng được đề cập. Các diễn giả đồng tình rằng cần nhận thức rõ vai trò của hình ảnh trong việc lưu giữ lịch sử, đồng thời lưu ý đến bản quyền, tính xác thực và nội dung của tài liệu để đảm bảo tính trung thực, khách quan và bền vững.

Toạ đàm “Hộp ký ức 4.0” là chương trình được phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Lữu trữ Quốc gia 4.0 cùng Khoa Lưu trữ học và Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia nhằm hướng tới kỷ niệm  Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11).

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

[Infographic] Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

[Infographic] Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - UBND Thành phố Hà Nội đã ra chỉ đạo cấm nhiều tuyến đường, phố ở khu vực trung tâm để phục vụ cho công tác tổng duyệt, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 (A80).

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN