Tôn vinh các tác phẩm xuất sắc tại Giải báo chí Toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam"
(Sóng trẻ) - Tối 14/11 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2025, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về giáo dục - đào tạo. Chương trình không chỉ ghi nhận nỗ lực đồng hành của đội ngũ người làm báo mà còn là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Năm 2025 đánh dấu mùa giải thứ 8 của Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” - giải thưởng chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Hội Nhà báo Việt Nam. Báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đảm nhận vai trò cơ quan thường trực, trực tiếp triển khai và tổ chức.
Tham dự lễ trao giải có: Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành, các địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cho biết: “Vượt ra ngoài ý nghĩa của một giải báo chí hay giải thưởng nghề nghiệp, Giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' đã trở thành diễn đàn uy tín của ngành giáo dục, với sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Giải không chỉ quy tụ những người làm báo tâm huyết với lĩnh vực giáo dục mà còn cho thấy rõ vai trò đồng hành, giám sát và đóng góp của báo chí đối với sự phát triển của ngành”.
Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025 đã nhận được hơn 800 tác phẩm tham dự của 4 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Trong đó, có 82 tác phẩm vào vòng chung khảo và 60 tác phẩm được trao giải. Cụ thể, Hội đồng chung khảo đã trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 36 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.
4 giải Nhất thuộc về các tác phẩm: Tác phẩm “Mở lối” của nhóm tác giả thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; tác phẩm “Nhân lực Việt, khát vọng Việt” của nhóm tác giả thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; loạt bài “Đạo làm thầy” của nhóm tác giả thuộc Báo Pháp luật Việt Nam; Chùm bài “Nghị quyết 71 - Quyết sách đột phá của Đảng: Để giáo dục Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu” của nhóm tác giả thuộc Báo Điện tử VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam.
Tiếp đó, 8 giải Nhì và 12 giải Ba được trao cho các tác phẩm khai thác đa dạng vấn đề giáo dục: từ giáo dục vùng cao, giáo dục biên giới đến chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy - học và những mô hình hay trong nhà trường. Nhiều tác phẩm ở nhóm giải Khuyến khích cũng gây ấn tượng mạnh với góc nhìn mới và cách thể hiện sinh động.
Đại diện nhóm tác giả loạt bài “Bước qua tầng trời, đi tìm tri thức” đoạt giải Nhì hạng mục Báo điện tử, Nhà báo Biện Thị Luân - công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang hạnh phúc bày tỏ: “Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi chứng kiến nhiều khó khăn của giáo dục vùng cao. Những điểm trường heo hút và những lớp xóa mù chữ ban đêm đã thôi thúc nhóm thực hiện loạt bài với mong muốn kêu gọi cộng đồng quan tâm hơn tới học sinh miền núi. Giải Nhì là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục theo đuổi câu chuyện ý nghĩa này”.
Bế mạc lễ trao giải, ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động Giải báo chí Toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026: “Báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành, là lực lượng phản biện sâu sắc và là ‘bà đỡ’ cho những đổi mới của ngành, giúp các chính sách giáo dục gắn kết hơn với thực tiễn. Đồng thời, báo chí cũng bảo đảm tiếng nói của người thầy và người học được lắng nghe và thấu hiểu một cách đầy đủ, trọn vẹn”.
Những bài viết, phóng sự và chương trình truyền hình được vinh danh hôm nay không chỉ ghi nhận nỗ lực sáng tạo của các thầy cô và học sinh, mà còn trở thành nguồn cảm hứng, niềm tin và năng lượng tích cực lan tỏa trong xã hội. Qua đó, các tác phẩm lan tỏa tinh thần nhân văn, tôn vinh những giá trị cốt lõi của nền giáo dục Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành và tác động tích cực của báo chí trong sự nghiệp phát triển giáo dục.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
