'Trà sáng và cổ phục': Tọa đàm mở hướng nhìn về tương lai của cổ phục Việt
(Sóng trẻ) - Ngày 7/6, sự kiện "Trà sáng và cổ phục" diễn ra tại số 79 Đặng Tiến Đông (Hà Nội), quy tụ các nhà nghiên cứu, người thực hành cổ phục và đông đảo công chúng yêu văn hóa truyền thống.
Nằm trong khuôn khổ dự án văn hóa Kính Vạn hoa - Kaleidoscope of the Past, "Trà sáng và cổ phục" là không gian kết nối các nhà nghiên cứu, người thực hành cổ phục và công chúng. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy hành trình tìm hiểu, bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hiện đại.
Tham gia tọa đàm có sự góp mặt của diễn giả Đức Vũ - nhà sáng lập thương hiệu cổ phục Great Vietnam, người khởi xướng sự kiện Bách Hoa Bộ Hành, cùng Nguyễn Ngọc Phương Đông - tác giả các công trình nghiên cứu về trang phục và giáp trụ Việt Nam như "Dệt Nên Triều Đại" và "Mình Đồng Da Sắt". Đây là dịp để người tham gia lắng nghe những góc nhìn chuyên sâu, từ đó hiểu rõ hơn về quá trình phục dựng cổ phục và lịch sử trang phục Việt Nam trong các thời kỳ.
Sự kiện mở đầu với phần giới thiệu các loại y phục tiêu biểu của người Việt qua nhiều giai đoạn lịch sử như giao lĩnh, viên lĩnh, tứ thân, ngũ thân cùng các loại khăn, mũ và phụ kiện truyền thống từ Ban Tổ chức. Sau đó, khách mời và người tham dự cùng bước vào tọa đàm mở xoay quanh lịch sử trang phục Việt Nam, công tác phục dựng và xu hướng phát triển của phong trào cổ phục hiện nay.
Trả lời câu hỏi về triển vọng của phong trào cổ phục, anh Đức Vũ cho rằng: “Sự phát triển của loại trang phục này trong những năm gần đây cho thấy ngày càng nhiều người trẻ quan tâm đến di sản văn hóa dân tộc và chủ động tham gia vào quá trình gìn giữ, lan tỏa các giá trị truyền thống”. Đồng thời, anh cũng bật mí thêm về hoạt động sắp tới của Bách Hoa Bộ Hành sẽ được tổ chức tại Đại Nội Huế.
Bên cạnh đó, người tham gia còn tích cực trao đổi với các diễn giả trong phần giao lưu. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người tham dự. Nhiều khán giả nán lại sau chương trình để tiếp tục trò chuyện với khách mời, tiếp cận thêm các nguồn tư liệu nghiên cứu và bày tỏ niềm yêu thích đối với văn hóa truyền thống.
Quỳnh Chi, sinh viên năm 3 ngành Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: “Trước đây, nhiều người thường chỉ biết đến áo dài như một trang phục truyền thống tiêu biểu của Việt Nam, nhưng thực tế, hệ thống cổ phục Việt phong phú hơn rất nhiều. Vì vậy, mình đặc biệt quan tâm đến chủ đề này và hiện đang thực hiện một dự án sinh viên về nhận thức của người trẻ đối với áo ngũ thân. Chương trình hôm nay sẽ giúp mình có thêm nhiều chất liệu cho đề tài này”.
Thông qua những trao đổi cởi mở, "Trà sáng và cổ phục" đã mở ra những cuộc thảo luận về vị trí của di sản nói chung và cổ phục nói riêng trong đời sống đương đại. Theo Ban Tổ chức, dự án Kính Vạn Hoa - Kaleidoscope of the Past sẽ tiếp tục mang đến cho công chúng những hoạt động hấp dẫn trong thời gian tới.


