Trải nghiệm thực tế tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình: Ngưỡng cửa đến nghề

(Sóng trẻ) - Ngày 3/10, đoàn sinh viên các lớp khoá 44 thuộc Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa tại cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình. Đây là hoạt động nằm trong chương trình học tập, nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp xúc, quan sát và tìm hiểu trực tiếp môi trường làm việc của một cơ quan báo chí địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.

Từ thực tiễn sinh động…

Tại hội trường tầng 3, cơ sở 2 Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình, chuyến tham quan, học tập thực tế của đoàn sinh viên bắt đầu trong không khí thân mật và cởi mở. Đón tiếp đoàn là đại diện Ban Lãnh đạo cùng các phó, trưởng phòng chuyên môn của cơ quan.

Sau phần mở đầu giới thiệu đại biểu và chia sẻ đôi nét về hoạt động của Báo do bà Hàn Thị Luyến - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thực hiện, ông Trần Ngọc Hưởng - Phó Tổng Biên tập đã phát biểu chào mừng, đồng thời mang đến những thông tin thú vị về quá trình hình thành, phát triển của Báo qua các giai đoạn, từ khi sáp nhập đến hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí chủ lực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo ông Hưởng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 01/7/2025 của Tỉnh ủy Ninh Bình, hợp nhất từ ba cơ quan báo chí cấp tỉnh gồm: Báo và Đài PTTH Ninh Bình, Báo Hà Nam và Báo Nam Định. Đây là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, đồng thời là tiếng nói của chính quyền và nhân dân, sản xuất nội dung chương trình trên tất cả các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số. 

Ông Trần Ngọc Hưởng - Phó Tổng Biên tập phát biểu chào mừng tại buổi thực tế. (Ảnh: Bảo Khánh)
Ông Trần Ngọc Hưởng - Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình phát biểu chào mừng tại buổi thực tế. (Ảnh: Bảo Khánh)

Sau thời điểm hợp nhất, mặc dù còn nhiều khó khăn ban đầu, song cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ, điều hành hiệu quả, duy trì thông tin liên tục, ổn định trên mọi loại hình báo chí, bám sát sự chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đảm bảo đúng định hướng, kịp thời, chính xác, hiệu quả… Ông Hưởng khẳng định: “Việc hợp nhất các cơ quan báo chí của tỉnh không chỉ là sự tái cấu trúc về mặt tổ chức mà còn là yêu cầu thay đổi tư duy của đội ngũ những người làm Báo - từ người làm báo truyền thống sang người làm báo đa năng, chuyên nghiệp”.

Đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền lắng nghe về quá trình hình thành và sự phát triển của cơ quan. (Ảnh: Bảo Khánh)
Đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền lắng nghe về quá trình hình thành và sự phát triển của cơ quan. (Ảnh: Bảo Khánh)

Tiếp nối chương trình, sinh viên được lắng nghe phần trao đổi về công tác truyền thông trên nền tảng số với bà Trần Minh Thu - Trưởng phòng Báo điện tử và Nội dung số. Đây là phần nội dung mang tính thực tiễn, bởi gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và đòi hỏi năng lực tích hợp đa phương tiện của những người làm báo trong thời đại hiện nay. 

Bà Thu chia sẻ: “Việc đổi mới cách làm nội dung, từ tư duy “viết để đăng” sang “làm để lan tỏa”, nhiều sản phẩm báo chí của chúng tôi đã đạt hàng chục nghìn lượt xem, đưa Báo Ninh Bình điện tử lọt top đầu các báo Đảng địa phương về lượng truy cập. Đây là tín hiệu tích cực, chứng minh rằng nếu đổi mới cách thể hiện, báo Đảng hoàn toàn có thể thu hút bạn đọc trong môi trường số”. 

Tại buổi thăm quan, các bạn sinh viên được tìm hiểu về hệ thống quản lý tài nguyên số MAM (Media Asset Management) được đưa vào vận hành từ năm 2024 - bước tiến quan trọng trong số hóa quy trình sản xuất chương trình phát thanh - truyền hình. Hệ thống này giúp lưu trữ, phân loại, khai thác và sản xuất nội dung trên nền tảng số một cách linh hoạt, hiệu quả, qua đó tăng năng suất lao động, giảm sai sót, đồng thời đảm bảo khả năng vận hành 24/7.

Đến ngưỡng cửa làm nghề

Sau buổi trao đổi sôi nổi, đoàn sinh viên được tham quan thực tế tại Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình do ông Đinh Xuân Thủy - Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ hướng dẫn trực tiếp. Tại đây, sinh viên được trực tiếp quan sát toàn bộ quy trình sản xuất chương trình chuyên nghiệp, từ các phòng ban chuyên môn đến phòng quay, phòng dựng, hậu kỳ.

Đặc biệt, ở phòng Tổng khống chế - phát sóng, nơi được xem là “trung tâm đầu não” của hệ thống kỹ thuật, sinh viên được giới thiệu và quan sát sơ bộ qua màn hình về quy trình giám sát và điều phối tín hiệu, qua đó có cái nhìn tổng quan về công tác bảo đảm các chương trình được phát sóng ổn định và đúng kế hoạch. Mỗi điểm đến là một “bài học không giáo trình” với sinh viên năm hai vừa được tiếp cận và học tập các môn chuyên ngành.

Cán bộ kỹ thuật giới thiệu quy trình làm việc cho sinh viên tại phòng Tổng khống chế - phát sóng, cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình. (Ảnh: Bảo Khánh)
Cán bộ kỹ thuật giới thiệu quy trình làm việc cho sinh viên tại phòng Tổng khống chế - Phát sóng, cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình. (Ảnh: Bảo Khánh)

Không giấu được sự tò mò, háo hức, Ngọc Ánh - sinh viên năm 2, chuyên ngành Báo in chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng mình được trực tiếp quan sát quy trình làm việc tại trường quay, tại các phòng ban. Chúng mình thấy mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm, nhưng nhờ các cô chú cán bộ ở đây giải đáp tận tình cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tế, chúng mình đã được mở mang rất nhiều. Buổi tham quan, trải nghiệm ở đây thật sự là một trải nghiệm đáng quý với những điều giá trị mà không dễ dàng có được ở cuốn sách nào”.

Các sinh viên chuyên ngành Báo in lần đầu trải nghiệm đọc bản tin tại Trường quay S1 - Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình của cơ quan. (Ảnh: Bảo Khánh)
Các sinh viên chuyên ngành Báo in lần đầu trải nghiệm đọc bản tin tại Trường quay S1 - Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình của cơ quan. (Ảnh: Bảo Khánh)

Chuyến đi thực tế chính trị là cơ hội để sinh viên kết nối lý thuyết và thực tiễn, rèn luyện tư duy làm báo đa nền tảng và nhận diện rõ hơn những kỹ năng cần trang bị trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, nhà trường đang tích cực đổi mới phương pháp đào tạo cho sinh viên theo hướng “học đi đôi với hành”, chuyến đi thực tế tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho các bạn sinh viên khoá 44 Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Chuyến đi khép lại, nhưng những trải nghiệm và những kiến thức thực tế mà sinh viên được lĩnh hội chắc chắn sẽ là hành trang quý giá giúp sinh viên vững bước trên con đường “làm nghề” trong tương lai.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN