Triển lãm ‘Package Craft’ - Khi những vỏ hộp giấy khoác lên mình diện mạo mới

(Sóng trẻ) - Diễn ra từ ngày 10/7 - 20/9, triển lãm “Package Craft - Nghệ thuật tạo hình vỏ hộp” được tổ chức tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản (phường Cửa Nam, Hà Nội) giới thiệu gần 90 tác phẩm bằng vỏ hộp giấy của nghệ sĩ Takahashi Kazuma.

Triển lãm “Package Craft” sử dụng chính những bao bì giấy đã qua sử dụng làm chất liệu sáng tác. Qua cách cắt, gấp và tạo hình, nghệ sĩ biến những chiếc hộp vốn gắn với đời sống thường nhật thành những hình khối mới, đồng thời giữ lại các chi tiết vốn có trên bao bì.

Tại đây, những vật liệu quen thuộc trong đời sống được giới thiệu dưới hình thức mới. Các vỏ hộp giấy được tạo hình thành những tác phẩm nghệ thuật, đồng thời vẫn giữ lại một số dấu ấn từ bao bì ban đầu.

Takahashi Kazuma là nghệ sĩ người Nhật Bản, bắt đầu phát triển phương pháp “Package Craft” từ thời đại học, biến những vỏ hộp giấy đã qua sử dụng thành chất liệu sáng tác. Qua nhiều năm, ông xây dựng đây thành hướng sáng tác riêng, gắn nghệ thuật với những vật liệu quen thuộc trong đời sống. (Ảnh: Trang Anh)
Takahashi Kazuma theo đuổi nghệ thuật tạo hình từ những vỏ hộp giấy đã qua sử dụng. (Ảnh: Trang Anh) (Ảnh: Trang Anh) 

Điều làm nên nét riêng của “Package Craft” nằm ở cách Takahashi Kazuma tận dụng từng phần của chiếc hộp. Qua đó, màu sắc, hình ảnh và các mảng giấy có sẵn được tính toán trong quá trình cắt, gấp, tạo hình, khiến chúng trở thành một phần của tác phẩm.

Từ một bề mặt phẳng, những đường cắt và nếp gấp đưa chiếc hộp thành hình khối mới. Đáng chú ý, các chi tiết vốn có trên bao bì được giữ lại, góp phần tạo nên nét riêng cho tác phẩm. (Ảnh: Trang Anh)
Từ một bề mặt phẳng, những đường cắt và nếp gấp đưa chiếc hộp thành hình khối mới. Đáng chú ý, các chi tiết vốn có trên bao bì được giữ lại, góp phần tạo nên nét riêng cho tác phẩm. (Ảnh: Trang Anh)

Một trong những tác phẩm được nhiều khách tham quan dừng lại quan sát là mô hình bọ cánh cứng, được làm bằng những vỏ hộp kẹo cao su Xylitol. Những mảng màu đặc trưng của bao bì được giữ lại và đưa vào cấu trúc của con vật, tạo nên sự tương phản thú vị. Ở tác phẩm này, nguồn gốc của vật liệu vẫn được thể hiện rõ trong hình dáng mới.

Những vỏ hộp kẹo cao su Xylitol được biến hóa thành mô hình bọ cánh cứng với nhiều màu sắc. (Ảnh: Trang Anh)
Những vỏ hộp kẹo cao su Xylitol được biến hóa thành mô hình bọ cánh cứng với nhiều màu sắc. (Ảnh: Trang Anh)

Bên cạnh đó, bộ giáp chữ “Ái” của tướng Naoe Kanetsugu nổi bật tại triển lãm bởi chất liệu đặc biệt. Tác phẩm được chế tác từ bao bì rượu sake, bánh kẹo và hộp cơm bento của tỉnh Niigata, từ đó tái hiện biểu tượng lịch sử Nhật Bản bằng những vật liệu gần gũi với đời sống hiện đại.

Qua nghệ thuật tạo hình khéo léo, hình ảnh bộ giáp chữ “Ái” gắn với tướng Naoe Kanetsugu được tái hiện với nhiều chi tiết, góp phần đưa dấu ấn lịch sử và văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với người xem. (Ảnh: Trang Anh)
Qua nghệ thuật tạo hình khéo léo, hình ảnh bộ giáp chữ “Ái” gắn với tướng Naoe Kanetsugu được khắc họa với nhiều chi tiết, góp phần đưa dấu ấn lịch sử và văn hóa Nhật Bản đến gần hơn với người xem. (Ảnh: Trang Anh)

Không chỉ tò mò trước hình dáng các tác phẩm, nhiều khách tham quan còn dành thời gian tìm hiểu cách nghệ sĩ hình thành ý tưởng từ những vật liệu đời thường. Bạn Trâm Anh (20 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Mình ấn tượng với cách Takahashi Kazuma nhìn những chiếc hộp theo một hướng khác. Qua bàn tay của nghệ sĩ, những chiếc hộp vô tri vô giác cũng có thể trở thành những nhân vật có hình hài và sức sống riêng".

Trâm Anh bày tỏ ấn tượng trước sự kiên nhẫn và sáng tạo của nghệ sĩ. (Ảnh: Trang Anh)
Trâm Anh bày tỏ ấn tượng trước sự kiên nhẫn và sáng tạo của nghệ sĩ. (Ảnh: Trang Anh)

“Package Craft” không chỉ cho thấy khả năng biến đổi của những vỏ hộp giấy mà còn gợi mở một cách nhìn khác về những vật liệu quen thuộc trong đời sống. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 20/9, mở cửa từ 9h đến 18h mỗi ngày tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN