Triển lãm “Di sản văn hóa Biển Việt Nam"

(Sóng Trẻ) - Ngày 18/5/2012, Triển lãm “Di sản văn hóa Biển Việt Nam” đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Với nhiều tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn vô cùng phong phú, sinh động, triển lãm là dịp để giới thiệu,quảng bá tới đông đảo công chúng trong và nài nước về Di sản văn hóa biển của Việt Nam. Từ đó, khơi gợi trong tâm khảm người Việt Nam niềm tự hào về vùng biển, đảo và ý thức gìn giữ chủ quyền biển, đảo của dân tộc. Đồng thời, khẳng định chủ quyền biển, đảo từ lâu đời và liên tục của Việt Nam trên Biển Đông.

                                  82d932db4_f441260eb8d71_44912592.catbangkhaimactrienlam2.jpg

                                                            Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm tập trung bày, giới thiệu di sản văn hóa biển qua 3 giai đoạn: Di sản văn hóa Biển Việt Nam từ Tiền sử tới thế kỷ X; Di sản văn hóa Biển Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII và Di sản văn hóa Biển Việt Nam từ thế kỷ XIX đến hiện đại.

Đến với Triển lãm, công chúng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng nhiều hiện vật độc đáo, tài liệu quý về biển từ thời tiền sử đến nay như: Bản đồ khảo cổ học các thương cảng Việt Nam, bản đồ con đường gia vị thời cổ đại, hiện vật khảo cổ học Vân Đồn; tàu đắm cổ Cù Lao Chàm (Hội An); tàu đắm cổ Hòn Dầm (Kiên Giang); bản đồ Đông Nam Á; hiện vật với các chất liệu gốm, đồng,thủy tinh… của các quốc gia thu được trong các cuộc khai quật; các tài liệu trong và nài nước có giá trị lịch sử cao liên quan đến hoạt động giao thương và chủ quyền biển đảo Việt Nam...

                               634f3fc02_abac9_44912649.dukhachthamquantrungbaytrienlam.jpg

                                                     Du khách tham quan tại triển lãm

Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sửquốc gia phối hợp cùng Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bảo tàng HưngYên, Bảo tàng Hải Phòng, Bảo tàng Quảng Ninh, Bảo tàng Quảng Ngãi, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu và nhà sưu tập cổ vật Lâm Dũ Xênh tổ chức trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa biển Việt Nam” nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012) và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5.

Thời gian trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Biển Việt Nam” kéo dài từ ngày 18/5 đến ngày 30/11/2012.

Ngô Thành Sơn

Lớp Báo chí K31B, Hệ 2

Học viện Chính trị

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN