Triển lãm văn từ, văn chỉ: Nhìn lại nền Nho học dân tộc

(Sóng Tr) - Triển lãm “Một số hình ảnh văn từ, văn chỉ Thăng Long - Hà Nội và các vùng phụ cận” diễn ra tại nhà Tiền đường khu Thái học thuộc di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám từ ngày 24-1 đến 25-2.

Triển lãm trưng bày trên 130 hình ảnh chụp các văn từ văn chỉ, bản bia và hơn 100 hiện vật liên quan đến Nho học.

Nổi bật tại triển lãm là loạt hình ảnh về văn từ văn chỉ của mảnh đất đế đô Thăng Long “rồng cuộn hổ ngồi” - nơi giàu truyền thống khoa bảng bậc nhất của người Việt. Kiến trúc các văn từ văn chỉ Thăng Long - Hà Nội chia làm 2 loại: loại thứ nhất gồm từ một đến ba tòa nhà, mỗi tòa nhà từ ba đến bảy gian; loại thứ hai chỉ là bệ thờ lộ thiên. Đàn lộ thiên còn gọi là văn chỉ,có lợp mái gọi là văn từ. Văn từ thường lớn hơn văn chỉ,quy mô xây dựng nhỏ dần từ cấp huyện, tổng, đến xã thôn.

21091ed90_unh_1.jpg
 
Hình ảnh văn từ văn chỉ Thăng Long - Hà Nội

Bên cạnh đó triển lãm cũng lưu giữ lại nhiều hình ảnh văn từ văn chỉ của các vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên…. Chúng được xây dựng vào khoảng cuối thời Hậu Lê đầu thời Nguyễn, để thờ riêng những bậc khoa hoạn trong làng. Làng hiếm người đỗ đạt thì thờ vọng các tiến sĩ làng khác hoặc Khổng Tử với mong muốn khuyến khích việc học của con em trong làng.

Sau khu trưng bày hình ảnh các văn từ văn chỉ là khu trưng bày những bức bản bia đá có khắc chữ Hán. Bia đá là một trong những hiện vật quý nhất còn lại trong văn từ văn chỉ. Đó là những pho sử liệu gốc, có tính xác thực, cung cấp nhiều thông tin về niên đại thành lập, công đức tu bổ qua các thời kỳ lịch sử.

2109d7c03_unh_3.jpg

Bản bia ký các thời đại lịch sử

Nài ra còn nhiều hiện vật gắn liền với Nho học cũng được đem tới triển lãm như: gánh sách, quang sách, ống nghiên bút mực, hộp đựng sắc phong, bộ từ điển Khang Hy…

21083b27a_unh_4.jpg
 
Nghiên mực, bút lông, ống cắm bút
 
Triển lãm thu hút đông đảo du khách trong và nài nước,đặc biệt là sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy rằng thế hệ trẻ ngày nay không hề thờ ơ với lịch sử nước nhà.

211009281_unh_6.jpg
 
Các bạn trẻ chăm chú xem hiện vật thời Nho giáo

Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy những nét đẹp dân tộc,giáo dục cho thế hệ mai sau truyền thống hiếu học, hiếu nghĩa và trọng người hiền tài, làm tăng thêm lòng yêu nước và tự hào dân tộc, đưa lịch sử đến gần hơn với người trẻ. Triển lãm hứa hẹn là điểm đến thú vị trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.


Nguyễn Thị Trang
Lớp Báo mạng điện tử K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN