Triệu Quang Đức - Cậu sinh viên nghèo tiền bạc, giàu ý chí

(Sóng trẻ) - Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ là người khiếm thị, lại có thêm 3 đứa em nhỏ. Là anh cả, “cậu” vừa phải giúp đỡ bố mẹ kiếm tiền, vừa dạy dỗ các em nhưng kết quả học tập của cậu luôn khiến nhiều người nể phục. “Cậu” chính là Triệu Quang Đức đến từ lớp Báo in K39, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhân dịp khai giảng năm học 2019 - 2020, chào đón tân sinh viên K39 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phóng viên đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn Triệu Quang Đức.

Phóng viên: Chào Quang Đức, Đức giới thiệu qua một chút về bản thân và gia đình được không?

Bạn Quang Đức: Em là Triệu Quang Đức, sinh viên lớp Báo in K39. Em đến từ Cao Bằng. Gia đình em có 6 người, bố mẹ và 4 anh em. Bố em đã mất và mẹ em bị khiếm thị chỉ ở nhà chăn nuôi.

e4b299357_dsc02235.jpg

Bạn Triệu Quang Đức, sinh viên lớp Báo in K39

Phóng viên: Những khó khăn bạn thường gặp trong học tập cũng như cuộc sống là gì?

Bạn Quang Đức: Hoàn cảnh gia đình em không được may mắn như nhiều bạn khác. Bố mẹ em đều là người khiếm thị và bố em cũng vừa mất, chỉ còn lại mẹ và 4 anh em chúng em. Gánh nặng về kinh tế đối với gia đình em không nhỏ, là anh lớn trong nhà, trách nhiệm của em đối với mọi người cũng không nhỏ. Chính vì phải lo việc nhà nhiều nên thời gian em giành cho việc học là không nhiều. Em cũng không có điều kiện được đi học thêm, đi du lịch hay tham gia các hoạt động nại khóa thường xuyên như các bạn ở trong lớp.

Phóng viên: Cuộc sống gia đình vất vả như vậy, bạn làm gì để giúp đỡ bố mẹ trang trải cuộc sống hằng ngày?

Bạn Quang Đức: Nài giờ học trên lớp ra thì thời gian lớn em giành cho gia đình. Em phụ mẹ việc nhà, cơm nước, đồng áng. Với các em nhỏ, em dạy chúng nó học, dạy chúng nó làm việc. Vào những đợt được nghỉ lễ dài hay nghỉ hè, em cũng tranh thủ xin mẹ đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Công việc mà em kiếm được chủ yếu là bưng bê, phụ hồ hay làm xin làm công nhân ở các công ty.

Phóng viên: Vậy còn với học tập thì sao? Bạn khắc phục những khó khăn ấy như thế nào?

Bạn Quang Đức: Không được học thêm ở nài, không có người dạy thêm thì em dành thời gian tự học nhiều hơn cho bản thân. Em học ở sách giáo khoa là chính, sau đấy có gì chưa hiểu thì tự tham khảo tài liệu ở trên mạng hoặc những ngày sau đấy sẽ lên lớp và nhờ thầy cô giải thích thêm. Vì có ít thời gian để học nên em quý trọng những giây phút được ở trên lớp lắm, cứ chăm chú nghe giảng, ghi chép và có gì không hiểu là em hỏi ngay.

Phóng viên: Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy song mọi người bảo thành tích học tập của Đức là đáng nể?

Bạn Quang Đức: Em là cựu sinh viên Chuyên Cao Bằng, suốt 12 năm học em đều đạt thành tích giỏi hoặc tiên tiến. Em đạt 21.7 điểm khối R15 và 25 điểm khối C trong kỳ thi đại học vừa rồi.

Phóng viên: Nguồn cảm hứng giúp bạn đạt được những thành tích đó? Châm ngôn sống của em là gì?

Bạn Quang Đức: “Everything you can imagine is real” – Mọi điều bạn có thể tưởng tượng đều là sự thật. Nghĩa là không gì là không thể và em tin nếu chúng ta cố gắng, nỗ lực thì mọi điều không tưởng đều có thể thành hiện thực. Bố em luôn là người truyền động lực cũng như là nguồn cảm hứng cho em. Dù bố đã mất nhưng hình ảnh và con người bố vẫn luôn là ngọn đèn soi đường cho em vậy. Luôn nỗ lực và không phó mặc, chấp nhận hoàn cảnh.

Phóng viên: Ước mơ trong tương lai của Đức là gì?

Bạn Quang Đức: Em mơ ước trở thành một nhà báo giỏi, vừa có tâm vừa có tầm. Em cũng mong là cả gia đình, người thân của mình sẽ luôn thật khỏe mạnh, hạnh phúc.

Phóng viên: Đức có thể chia sẻ những mục tiêu, dự định sắp tới của mình tại môi trường đại học?

Bạn Quang Đức: Em sẽ cố gắng học tập tốt các môn ở đại học. Song song với đó em sẽ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống ở Hà Nội.

Phóng viên: Cám ơn Đức vì những chia sẻ của bạn. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc bạn học tập thật tốt và sớm thực hiện được ước mơ!

Thanh Hoa

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN