Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo: ‘AI chắc chắn thay đổi sâu sắc và toàn diện ngành báo chí - truyền thông’

(Sóng trẻ) - Sáng 10/5, Thông tin chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo và vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay" được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thực hiện Kế hoạch số 6583 KH/HVBCTT-CTCT&HTSV, ngày 26/2/2023 của Ban Giám đốc Học viện về việc tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên học kỳ II (2022 - 2023). Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Thông tin chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo và vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay”. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Bkap (BKAPGroup) và Viện Trí tuệ Nhân tạo.

Tham dự buổi Tọa đàm có sự góp mặt của nhà báo Lê Trần Nguyên Huy, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Nhà báo và Công luận; PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo; Bà Phạm Thái Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BKAPGroup; PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; cùng đông đảo các thầy cô giáo và gần 500 sinh viên Học viện.

Toàn cảnh sinh viên HVBC&TT tham dự Thông tin chuyên đề. (Ảnh: Như Ý)
Toàn cảnh sinh viên HVBC&TT tham dự Thông tin chuyên đề. (Ảnh: Như Ý)

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ đối với lĩnh vực báo chí truyền thông: “Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đang góp phần thay đổi sâu sắc nhiều khía cạnh cuộc sống, dần trở thành một yếu tố quan trọng trong hoạt động sống muôn màu muôn vẻ. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục còn giúp sinh viên và giảng viên tối ưu hóa, tự động hóa việc giảng dạy và học tập”.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang phát biểu khai mạc Tọa đàm. (Ảnh: Như Ý)
PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang phát biểu khai mạc Tọa đàm. (Ảnh: Như Ý)

PSG.TS Nguyễn Thị Trường Giang cho biết chuyển đổi số chính là xu hướng của xã hội nói chung, lĩnh vực giáo dục nói riêng. Việc áp dụng công nghệ vào giáo dục có vai trò vô cùng to lớn, tạo bước ngoặt phát triển, mở ra nhiều phương thức giáo dục mới, thông minh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Ứng dụng chuyển đổi số sẽ tạo ra mô hình giáo dục thông minh, từ đó giúp việc học hấp thụ kiến thức của người học trở nên đơn giản và dễ dàng hơn mà không bị giới hạn về thời gian - không gian.

Cũng tại buổi Thông tin chuyên đề, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo trình bày về công nghệ AI và ứng dụng của nó trong thực tiễn trong đời sống, đồng thời chia sẻ về cơ hội, thách thức đối với thế hệ trẻ trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Diễn giả Nguyễn Xuân Hoài cho rằng AI đang sở hữu quyền năng thứ 9: quyền năng tạo sinh, sáng tạo tin tức, nội dung và có khả năng thay thế con người. (Ảnh: Như Ý)
Diễn giả Nguyễn Xuân Hoài cho rằng AI đang sở hữu quyền năng thứ 9: quyền năng tạo sinh, sáng tạo tin tức, nội dung và có khả năng thay thế con người. (Ảnh: Như Ý)

Diễn giả đặc biệt nhấn mạnh về nguy cơ ngành báo chí truyền thông bị trí tuệ nhân tạo thay thế: “Với sự phát triển như vũ bão của AI, chỉ trong ‘tích tắc’, công nghệ hiện đại có thể xử lý hàng trăm, hàng nghìn dữ liệu ghi âm, bảng biểu thống kê trong khi năng lực của con người còn hạn chế. Có thể nói, trí tuệ nhân tạo đang chiếm ưu thế trong 2 công đoạn nắm bắt và cung cấp thông tin cơ bản về vấn đề, sự kiện”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Hoài cũng chỉ ra lợi thế của nhà báo, phóng viên so với AI ở chỗ con người có thể đào sâu phân tích và hiểu bản chất vấn đề. Từ đó đưa ra giải pháp phát huy ưu thế khi cho rằng báo chí truyền thông cần đầu tư vào chiều sâu thông tin hơn là độ nhanh bởi nếu không khai thác sâu thì khả năng cao nhà báo sẽ mất việc.

Bên cạnh đó, diễn giả đưa ra lời cảnh tỉnh cho những sinh viên báo chí: “Mặt tối của công nghệ thông minh là khiến chúng ta ngày càng nghiện ngập trong ‘cơn bão’ truyền thông, những hình ảnh, thông tin con người tiếp cận đều được quyết định bởi thuật toán AI. Chính vì vậy, trách nhiệm của chúng ta, đặc biệt là sinh viên báo chí phải am hiểu, ứng dụng và làm chủ được trí tuệ nhân tạo”.

Buổi thông tin chuyên đề diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều câu hỏi trao đổi giữa sinh viên với diễn giả, nhiều ý kiến, chia sẻ được đưa ra đã mang đến góc nhìn tổng quát, đa chiều về trí tuệ nhân tạo và công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Người tham dự đóng góp ý kiến trao đổi trong buổi Thông tin chuyên đề. (Ảnh: Như Ý)
Người tham dự đóng góp ý kiến trao đổi trong buổi Thông tin chuyên đề. (Ảnh: Như Ý)
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cuối buổi Tọa đàm. (Ảnh: Như Ý)
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cuối buổi Tọa đàm. (Ảnh: Như Ý)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN