Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: "Tôi chưa bao giờ thấy đất đá đổ xuống nhiều như vậy"

 

"Tôi ở đây hơn 30 năm nhưng chưa bao giờ thấy bùn đất chảy cuồn cuộn từ trên đồi xuống như vậy", ông La Văn Xuân (72 tuổi, ở xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, Sóc Sơn) nói.

Ngày 8/8, ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, đoạn đường bê tông lên đồi Dõng Chum (xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) được dọn dẹp sạch sẽ. Gần 5 ngày trước, hàng chục ô tô đỗ tại đoạn đường này bị đất, đá vùi lấp sau trận mưa lớn.

Theo ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, đoạn đường các ô tô bị vùi lấp là do một số hộ dân tự ý làm, không được cấp phép. Căn nhà nằm tại vị trí cao nhất của con dốc vi phạm khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp đã có phương án cưỡng chế từ tháng 8/2022 nhưng chưa thực hiện được. 

Theo quan sát, tuyến đường bê tông tại xóm Ban Tiện dài khoảng 600m, rộng 6m.

Ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết chính quyền địa phương đã huy động máy xúc phá dỡ đoạn đường bê tông lên đồi Dõng Chum, đây là biện pháp tạm thời tránh xảy ra sạt lở tương tự. Khu vực này cũng được cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, cấm người vào.

Ghi nhận của phóng viên tại 5 điểm phá dỡ, các phương tiện không thể di chuyển do đất đá ngổn ngang. 

Ông Nguyễn Văn Tư (71 tuổi, trưởng xóm Ban Tiện) cho hay, cách đây hơn 10 năm lưng chừng đồi Dõng Chum được làm một đường cứu hỏa. Do lâu ngày không có người dọn dẹp nên con đường cứu hỏa này trở thành bờ chứa nước.

Khi bờ chứa nước bị vỡ, lượng nước dồn từ trên cao xuống đã kéo theo bùn, đất đá đổ về điểm trũng, vùi lấp nhiều ô tô vào sáng 4/8. Tại xóm Ban Tiện. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tháo dỡ 2 - 3 trường hợp xây dựng vi phạm.

Trận mưa lớn ngày 4/8 khiến đất, đá tràn quanh nhà ông La Văn Xuân (72 tuổi, trú xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú). Để bùn đất không bị tràn vào nhà, gia đình ông Xuân phải dùng bao tải cùng cánh cửa chặn trước cổng.

"Tôi ở đây hơn 30 năm nhưng chưa bao giờ thấy bùn đất chảy cuồn cuộn từ trên đồi xuống như vậy. Nhà tôi xây tường bao kiên cố nếu không hôm đấy bùn đất đã tràn hết vào trong", ông Xuân nói.

Do bùn đất, đá tràn vào trong sân nên ông Xuân phải đập một lỗ tường rào cho thoát nước.

Ông Xuân cho biết thêm, khoảng 2 năm nay khi các homestay được xây ở lưng chừng đồi Dõng Chum thì mỗi khi có mưa lớn là đất đá đổ xuống xối xả.

Theo một số người dân xóm Ban Tiện, hơn 2 năm trước hệ thống cống thoát nước được lắp đặt (cách khu vực xe ô tô bị vùi lấp khoảng 150m) từ lưng chừng đồi Dõng Chum xuống vùng trũng nhưng thường xuyên tắc nghẽn. 

Nằm sâu trong xóm Ban Tiện, ẩn khuất sau những cây xanh tốt um tùm là những homestay được xây dựng theo kiểu lắp ghép.

Một homestay ở cuối xóm Ban Tiện nằm giữa rừng. Gần đó, một mảng đồi đã được san gạt trơ trọi, nằm cạnh là một homestay với hàng chục căn lều lớn, nhỏ tại xóm Ban Tiện.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN