Vườn hồng Đại Huệ - Điểm đến thơ mộng giữa lòng xứ Nghệ

(Sóng trẻ) - Đến mùa hồng chín, vườn hồng Đại Huệ (huyện Nam Đàn, Nghệ An) trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo du khách, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch sinh thái trải nghiệm của vùng quê xứ Nghệ.

Vườn hồng Đại Huệ nằm dưới chân núi Đại Huệ, thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, từ lâu được biết đến là vùng trồng hồng truyền thống của địa phương. Mỗi độ đông về, khi hồng chín trĩu cành, khu vườn rực sắc cam vàng, tạo nên vẻ yên bình, thơ mộng giữa miền quê xứ Nghệ.

Sắc cam của hồng chín nổi bật trên những tán cây, mang đậm vẻ đẹp đặc trưng của vùng quê. (Ảnh: Hạnh Nguyên)
Sắc cam của hồng chín nổi bật trên những tán cây, mang đậm vẻ đẹp đặc trưng của vùng quê. (Ảnh: Hạnh Nguyên)

Vào chính vụ, trung bình mỗi ngày vườn hồng Đại Huệ đón từ vài trăm đến gần một nghìn lượt khách, cao điểm rơi vào các dịp lễ và cuối tuần. Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để chụp ảnh, quay video, ghi lại khoảnh khắc mùa hồng chín và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh vườn hồng Đại Huệ như một “tọa độ sống ảo” mới của Nam Đàn.

Theo ghi nhận, sức hút của vườn hồng không chỉ đến từ màu sắc bắt mắt của mùa quả chín mà còn từ không gian rộng mở, trong lành, mang đậm nét làng quê. Những hàng hồng trĩu quả, lối đi uốn quanh sườn núi cùng khung cảnh chùa Đại Huệ phía xa tạo nên bức tranh thiên nhiên nên thơ, đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, gần gũi với thiên nhiên được giới trẻ ưa chuộng.

Không dừng lại ở việc tham quan, nhiều du khách trẻ còn hào hứng trải nghiệm hái hồng, thưởng thức hồng chín tại vườn hoặc mua các sản phẩm chế biến từ hồng làm quà. Một số nhóm bạn trẻ cho biết, họ lựa chọn vườn hồng Đại Huệ vì vừa có không gian chụp ảnh đẹp, vừa có trải nghiệm thực tế, khác với các điểm check-in nhân tạo.

Mái nhà ngói cũ nép mình dưới tán cây, tạo nên điểm dừng chân thư thái cho du khách. (Ảnh: Hạnh Nguyên)
Mái nhà ngói cũ nép mình dưới tán cây, tạo nên điểm dừng chân thư thái cho du khách. (Ảnh: Hạnh Nguyên)

Để đáp ứng nhu cầu tham quan ngày càng tăng, người dân địa phương đã chủ động chỉnh trang vườn tược, làm lối đi, bố trí khu vực đón khách. Đồng thời người dân cũng kết hợp bán các sản phẩm từ hồng như hồng tươi, hồng treo gió, mứt hồng… góp phần nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm - du khách tại vườn hồng chia sẻ: “Vì là ngày cuối tuần nên lượng khách khá đông. Sau lần đầu trải nghiệm mô hình du lịch này, tôi tiếp tục quay lại lần thứ hai và vẫn không khỏi bất ngờ trước cảnh quan nơi đây. Không gian có nhiều góc check-in đẹp, tạo điều kiện để du khách thỏa sức sáng tạo và lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng”.

Vườn hồng vào vụ chín trở thành điểm check-in yêu thích của du khách. (Ảnh: Hạnh Nguyên)
Vườn hồng vào vụ chín trở thành điểm check-in yêu thích của du khách. (Ảnh: Hạnh Nguyên)

Chính quyền địa phương cũng khuyến khích phát triển mô hình du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường, không bẻ cành, hái quả trái phép nhằm bảo vệ cảnh quan và thương hiệu hồng Đại Huệ. Với vẻ đẹp tự nhiên, không gian trong lành và những trải nghiệm mang đậm hơi thở làng quê, vườn hồng Đại Huệ đang dần khẳng định vị thế là điểm tham quan hấp dẫn trong hành trình khám phá Nam Đàn - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử của Nghệ An.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN