“Mang tiền về cho mẹ” và khát vọng "bật lời mẹ cho bảy lục địa nghe" của Đen Vâu

(Sóng trẻ) - Trên lời hát ru à ơi du dương, Đen Vâu cất lên khát vọng đưa nhạc Rap Việt Nam vươn tầm thế giới: “Nhạc Rap đến từ Đông Nam Á. Mang lời mẹ bật cho bảy lục địa nghe...

Tối 29/12, Đen Vâu kết hợp cùng nữ ca sĩ Nguyên Thảo ra mắt ca khúc “Mang tiền về cho mẹ”. Thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử từ ca khúc, cũng như sự hoá thân của Đen Vâu trong 5 hình tượng nhân vật khác nhau ở MV đã nhanh chóng thu hút khán giả và đưa sản phẩm lên Top 1 Trending Music YouTube Việt Nam chỉ sau 6 giờ phát hành.

mv-mang-tien-ve-cho-me-cua-den-vau-chem-che-o-top-1-trending-sau-16-gio-phat-hanh-1640842141-3.jpg
Lời nhắn gửi các bạn trẻ cố gắng để mang những đồng tiền "tốt", đừng mang tiền "tệ" về cho mẹ từ Đen Vâu (Ảnh: Chụp màn hình)

 

Ca khúc “Mang tiền về cho mẹ” được Đen Vâu ấp ủ trong suốt 4 năm, nhưng 3 năm đầu chỉ có tựa đề và những câu rap rời rạc. Tới năm 2021, Đen mới thực sự tìm được cảm hứng để hoàn thành sáng tác. Bản rap như một mũi tên trúng hai đích, vừa nói lên tấm lòng của những đứa con dành cho đấng sinh thành, lại vừa như rót mật vào tai quý phụ huynh, khán giả lớn tuổi. 

MV “Mang tiền về cho mẹ” phác họa chân thực văn hóa sinh hoạt và lao động của phần lớn người dân Việt Nam. Xen kẽ với hình ảnh cuộc sống bình yên, giản dị của cha mẹ ở quê nhà, xuyên suốt MV, Đen thể hiện hình ảnh của những đứa con bận rộn mưu sinh bằng nhiều nghề nghiệp khác nhau. Từ giáo viên, ngư dân lênh đênh trên biển, công nhân làm việc ở xưởng cơ khí, nhân viên văn phòng đến rapper đều xuất hiện theo những góc độ chân thực trong MV này. 

Đặc biệt, ở phần cuối của ca khúc, Đen Vâu đã khiến khán giả “nổi da gà” với tiếng à ơi du dương và da diết - vừa gợi nhắc tới những bài hát ru truyền thống, vừa đem tới màu sắc mới mẻ chưa từng có cho một bản rap. Trên lời ru của mẹ, Đen cất lên khát vọng đưa tiếng Việt, đưa nhạc Việt, đưa Rap Việt vươn tầm thế giới: “Nhạc Rap đế từ Đông Nam Á (Việt Nam). Mang lời mẹ bật cho bảy lục địa nghe (tiếng Việt). Vâng lời mẹ, không gian trá. Xuất khẩu âm nhạc mang tiền về”. Ca từ mộc mạc mà đanh thép, đó là khát vọng đưa nét đẹp Việt đi muôn nơi của Đen Vâu.

img_7799.PNG
Mong muốn mang lời ru của mẹ vươn tầm thế giới của Đen Vâu (Ảnh: Chụp màn hình)

 

Về việc đưa lời ru vào tác phẩm, Đen Vâu cho biết: “Khi tôi nghe tiếng à ơi trong những ca khúc của cô Thu Hiền cùng những nghệ sĩ gạo cội khác, tôi rất xúc động. Tiếng à ơi rất khó thể hiện trong ca khúc này, nhưng thật may vì chị Nguyên Thảo vừa là một người mẹ, vừa là một giọng ca dày dặn kinh nghiệm. Tiếng à ơi trong ‘Mang tiền về cho mẹ’ có sức trẻ, tinh thần năng động, hiện đại của một người mẹ ở thời kỳ này”.

Sau khi ra mắt, ca khúc đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Qua sản phẩm lần này, Đen Vâu nhắn nhủ: “Điều mong mỏi lớn nhất của đa số những người mẹ không phải con mình làm trời làm bể, mà là muốn “chúng nó” bước ra đời tự nuôi sống được bản thân mình. “Mang tiền về cho mẹ” như một lời nhắn nhủ tới gia đình hãy yên tâm về “những đứa trẻ đi xa nhà”, có việc làm, có đóng góp”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN