“Mở Rối Nối Dòng” - Hành trình đưa nghệ thuật múa rối nước đến gần hơn với khán giả

(Sóng trẻ) - Ngày 13/12, tại Nhà hát múa rối Việt Nam, sự kiện “Mở Rối Nối Dòng” được tổ chức bởi nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức diễn ra. Chương trình mở ra một không gian văn hoá sống động giúp người xem tiếp cận gần hơn với múa rối - một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của Việt Nam.

Tham gia sự kiện có sự góp mặt của: NSND Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSƯT Đặng Duy Bằng, ThS. Nguyễn Quang Trường - Cố vấn chuyên môn của dự án và đông đảo người tham gia. Chương trình được chia làm 2 chặng: Chặng 1 bao gồm những hoạt động trải nghiệm, giao lưu với diễn giả; chặng 2 là phần trình diễn múa rối nước kết hợp với múa rối cạn đặc sắc.

Trong khuôn khổ của sự kiện, người tham gia được trải nghiệm những hoạt động như: Vẽ rối gỗ, tô màu hình con rối có sẵn... Đồng thời để hiểu hơn về loại hình nghệ thuật này, khán giả còn được lắng nghe chia sẻ trực tiếp của NSƯT Đặng Duy Bằng - người có hơn 30 năm gắn bó với nghề rối nước.

Ở chặng 1, người tham gia hào hứng trải nghiệm những hoạt động của sự kiện dưới sự giúp đỡ của Ban tổ chức. (Ảnh: Ngân Hà)
Ở chặng 1, người tham gia hào hứng trải nghiệm những hoạt động của sự kiện dưới sự giúp đỡ của Ban Tổ chức. (Ảnh: Ngân Hà)


Chia sẻ trong phần giao lưu với khán giả, NSƯT Đặng Duy Bằng cho biết: “Điều quan trọng nhất đối với người làm nghệ thuật là phải thực sự yêu và đam mê nghề. Nếu không yêu, không thích thì không thể theo đuổi được”.

Nhớ lại dấu mốc năm 2007, ông cho biết mình đã góp phần mang lại niềm tự hào cho đất nước khi tham gia chế tác 14 bộ rối, mỗi bộ có 120 con. Theo ông, mỗi con rối đều mang cá tính riêng, không bộ nào giống bộ nào, bởi mỗi đơn vị rối lại đặt ra những yêu cầu khác nhau, đòi hỏi người nghệ sĩ phải nghiên cứu kỹ lưỡng trong quá trình sáng tạo.

“Nhà hát múa rối Việt Nam hiện lưu giữ nhiều loại hình rối khác nhau, từ dân gian đến hiện đại, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là di sản quý giá mà còn là nguồn cảm hứng để lớp trẻ tiếp tục kế thừa, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại” - NSƯT Đặng Duy Bằng cho biết. (Ảnh: Ngân Hà)
“Nhà hát Múa rối Việt Nam hiện lưu giữ nhiều loại hình rối khác nhau, từ dân gian đến hiện đại, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là di sản quý giá mà còn là nguồn cảm hứng để lớp trẻ tiếp tục kế thừa, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại” - NSƯT Đặng Duy Bằng cho biết. (Ảnh: Ngân Hà)

Tiếp nối phần chia sẻ của diễn giả, vở diễn “Âm vang đồng quê” được biểu diễn bởi các nghệ nhân của nhà hát múa rối Việt Nam. Vở diễn bao gồm những màn trình diễn đặc sắc kết hợp giữa rối cạn, rối nước và âm nhạc dân gian, tái hiện sinh động những lễ hội làng, trò chơi dân gian, cùng đời sống lao động, tín ngưỡng của người nông dân Việt Nam. 

“Âm vang đồng quê” đưa khán giả trở về không gian làng quê Việt Nam mộc mạc, yên bình nhưng không kém phần rộn ràng, nơi tiếng trống hội hòa cùng tiếng cười vang góc sân đình. Thông qua tiết mục rối nước truyền thống, kết hợp hài hòa với rối cạn mang hơi thở đương đại, chương trình tạo nên trải nghiệm vừa gần gũi, vừa mới mẻ, hấp dẫn cho khán giả.

Tiết mục múa nón được trình diễn uyển chuyển trên mặt nước, thể hiện vẻ đẹp mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Ngân Hà)
Tiết mục múa nón được trình diễn uyển chuyển trên mặt nước, thể hiện vẻ đẹp mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Ngân Hà)
Tiết mục đánh cáo được trình diễn sinh động, tái hiện chân thực nhịp sống của người lao động ở làng quê Bắc Bộ. Từ đó, mang đến không khí gần gũi và tiếng cười vui vẻ cho khán giả.
Tiết mục đánh cáo được trình diễn sinh động, tái hiện chân thực nhịp sống của người lao động ở làng quê Bắc Bộ. (Ảnh: Ngân Hà)

Là người tham gia sự kiện, Thiện Thư (21 tuổi) cho biết: "Qua sự kiện hôm nay, mình có cơ hội hiểu rõ hơn cách sử dụng rối và được tận mắt thưởng thức các tiết mục. Dù thời tiết không ủng hộ, các cô chú nghệ sĩ vẫn biểu diễn đầy tâm huyết, điều này khiến mình càng thêm trân trọng”.

Kết thúc chương trình với những dư âm giàu cảm xúc, sự kiện “Mở Rối Nối Dòng” không chỉ mang đến cho khán giả một trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, mà còn góp phần khơi dậy tình yêu và sự trân trọng đối với nghệ thuật rối nước. Những cảm xúc từ đêm diễn sẽ còn vang vọng và ghi dấu ấn sâu sắc trong ký ức của mỗi khán giả tham dự.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN