Vẻ đẹp trong miền sáng tạo của Triển lãm “The Art of Water”

(Sóng trẻ) - Sáng 13/12, Triển lãm “The Art of Water” được khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hơi thở hiện đại đầy mới mẻ, sáng tạo của nghệ thuật Múa rối nước.

Triển lãm “The Art of Water” là điểm nhấn của Ngọc Thủy Đình - dự án do nhóm sinh viên chuyên ngành Báo in thuộc Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khởi xướng. Triển lãm nhằm lan tỏa tinh thần trân trọng nghệ thuật truyền thống đến cộng đồng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quảng bá di sản văn hóa.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Giám đốc Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hoà; Đại diện Ban tổ chức (BTC) Dự án Ngọc Thủy Đình cùng các nghệ nhân và công chúng quan tâm đến lĩnh vực múa rối nước.

a-nh-1.png
Quang cảnh Lễ khai mạc Triển lãm “The Art of Water” (Ảnh: Bảo Minh)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Giám đốc Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội đánh giá cao sự sáng tạo của dự án khi kết hợp công nghệ vào quảng bá di sản văn hóa, giúp du khách có trải nghiệm thú vị khi đến với nghệ thuật múa rối nước Việt Nam. Bà cho rằng, triển lãm này là một công trình tâm huyết thể hiện tình yêu của thế hệ trẻ đối với nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

a-nh-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa cho biết, hàng năm, Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội lựa chọn hợp tác với hàng trăm dự án cộng đồng, các dự án được Trung tâm lựa chọn đều được đảm bảo về chất lượng, tính sáng tạo và sự lan tỏa, Ngọc Thủy Đình là một trong số các dự án đó. (Ảnh: BTC)

Đáp lời, bạn Nguyễn Minh Trang - Đại diện BTC chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng mỗi trải nghiệm tại triển lãm sẽ khơi gợi trong công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tình yêu, niềm tự hào và sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa dân tộc; từ đó góp phần chung tay gìn giữ, bảo tồn và tiếp tục làm rạng rỡ nghệ thuật múa rối nước, loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam”.

Bạn Minh Trang tin rằng công nghệ không làm mất đi cái hồn của di sản, mà ngược lại, mở ra cơ hội để những giá trị ấy được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới thế hệ hôm nay. (Ảnh: BTC)
Bạn Minh Trang tin rằng công nghệ không làm mất đi cái hồn của di sản, mà ngược lại, mở ra cơ hội để những giá trị ấy được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới thế hệ hôm nay. (Ảnh: BTC)

Tham quan triển lãm, du khách chỉ cần quét mã QR là có thể quan sát mô hình rối chuyển động, lớp cảnh mặt nước và các hoạt cảnh biểu diễn trong không gian 3 chiều. Điều đó mang lại trải nghiệm chân thực như bước vào một phiên bản thu nhỏ của thủy đình.

a-nh-5.png
Không gian triển lãm cung cấp một bức tranh tổng quan về lịch sử của nghệ thuật múa rối nước, những tích trò đặc sắc được tích hợp công nghệ AR và những tạo hình rối do các nghệ nhân chế tác. (Ảnh: Bảo Minh)

Đến tham quan buổi triển lãm, nghệ nhân Nguyễn Văn Viên - Phường múa rối Chàng Sơn cho biết: “Tôi thấy rất bất ngờ bởi sự sáng tạo của các bản trẻ khi áp dụng công nghệ mới vào nghệ thuật truyền thống dân tộc. Theo tôi, đây là một điều rất ý nghĩa đối với việc bảo tồn, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam”.

a-nh-6.png
Nghệ nhân Nguyễn Văn Viên kỳ vọng, trong tương lai sẽ có nhiều hơn các dự án quảng bá về nghệ thuật múa rối nước như Dự án Ngọc Thủy Đình. (Ảnh: Bảo Minh)

Ngoài tham gia trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước qua công nghệ AR, du khách còn được tham gia workshop làm rối nước từ vải vụn, tự mình sáng tạo nên những tạo hình rối nước theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.

Một số tích trò được trưng bày và giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: Bảo Minh)
Một số tích trò được trưng bày và giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: Bảo Minh)

Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 13-14/12 tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội). Triển lãm không chỉ mang đến vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật dân gian mà còn góp phần mang đến chiều sâu thẩm mỹ mới mẻ, sáng tạo. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN